Người dân Đà Nẵng tái chế, gom tác đổi quà để bảo vệ môi trường

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tổ chức chương trình vì một Việt Nam không rác thải với nhiều hoạt động thu hút người dân tham gia như thi tái chế, đổi rác lấy quà, dọn sạch bờ biển và cùng cam kết bảo vệ môi trường.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác thải, khuyến khích dùng túi tái sử dụng nhiều lần, qua đó, lan toả phong cách sống xanh, hướng tới sản xuất tiêu dùng bền vững.

Tại sự kiện, các đơn vị doanh nghiệp đồng hành đã trao tặng 90 thùng rác phân loại cho Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng và 300 túi tái sử dụng cho Sở Công Thương Đà Nẵng.

Nhằm thu hút các hộ gia đình và bạn trẻ tham gia thu gom rác thải nhựa cho mục đích tái chế, chương trình còn khuyến khích người tham dự mang theo chai nhựa đã qua sử dụng để đổi lấy sản phẩm quà tăng.

 
 
Các sản phẩm tái chế được người dân sáng tạo. Ảnh: TT

Chai và lon thu gom trong sự kiện sẽ được Hội Phụ nữ Phường Hòa Minh tái chế thành những chiếc lồng đèn trao tặng cho trẻ em kém may mắn tại địa phương.

Đặc biệt, tại sự kiện, người tham dự cũng có cơ hội chiêm ngưỡng các mô hình xuất sắc nhất của cuộc thi tái chế “Đời sống mới của rác thải” – nơi thể hiện các ý tưởng tái chế rác thải hay và hiệu quả nhất.

 
 
 
GIan hàng gom rác đổi quà thu hút người dân. Ảnh: TT

Ông Lê Thế Nhân, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng chia sẻ: “Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, cần có sự chung tay của cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi ghi nhận và hoan nghênh những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng thông qua các sáng kiến​​thiết thực như sự kiện hôm nay. Đây là một ví dụ điển hình về cách mà chính quyền và các doanh nghiệp có thể cùng nhau nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi hành động thiết thực để Đà Nẵng xứng đáng là nơi đáng sống nhất Việt Nam - một thành phố không rác thải".

 
 
Dọn rác ở biển quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Ảnh: TT
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Pin mặt trời tái chế, niềm hy vọng mới cho ngành năng lượng mặt trời?

Anh Vũ |

Công nghệ - Nếu được xử lý đúng cách, pin mặt trời tái chế sẽ là một "cứu cánh" cho ngành công nghiệp này trong tương lai.

Doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế năng lực về công nghệ tái chế

Cát Tường |

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất hạn chế về năng lực công nghệ tái chế, tái sử dụng.

Quảng Nam: Đưa rác thải từ biển vào đất liền để tái chế, giúp trẻ khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong mỗi chuyến đánh bắt xa bờ, ngư dân mang nhiều thức ăn, nước uống, và sau khi sử dụng họ thường vứt thẳng bao nilon, vỏ chai xuống biển. Do đó, các địa phương ở Quảng Nam đã vận động ngư dân không vứt rác xuống biển mà đem về đất liền bán để góp quỹ hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Pin mặt trời tái chế, niềm hy vọng mới cho ngành năng lượng mặt trời?

Anh Vũ |

Công nghệ - Nếu được xử lý đúng cách, pin mặt trời tái chế sẽ là một "cứu cánh" cho ngành công nghiệp này trong tương lai.

Doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế năng lực về công nghệ tái chế

Cát Tường |

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất hạn chế về năng lực công nghệ tái chế, tái sử dụng.

Quảng Nam: Đưa rác thải từ biển vào đất liền để tái chế, giúp trẻ khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong mỗi chuyến đánh bắt xa bờ, ngư dân mang nhiều thức ăn, nước uống, và sau khi sử dụng họ thường vứt thẳng bao nilon, vỏ chai xuống biển. Do đó, các địa phương ở Quảng Nam đã vận động ngư dân không vứt rác xuống biển mà đem về đất liền bán để góp quỹ hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn.