Đà Nẵng: Bùn đất đỏ từ Khu du lịch Biển Tiên Sa, Sơn Trà trôi xuống bờ biển

Nguyễn Trung Hiếu |

Như lo ngại của chính quyền Đà Nẵng và dự báo của các tổ chức bảo vệ thiên nhiên, sau những cơn mưa dông liên tiếp nhiều ngày qua, bùn, đất đỏ từ khu vực 40 nền móng biệt thự du lịch của Công ty Biển Tiên Sa, đã đổ tràn xuống bãi biển. Khối lượng bùn đất này là do công ty cày ủi, đào xới một diện tích lớn của Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Khu BTTN) để xây dựng công trình phục vụ du lịch.
Ngày 4.7 kiến trúc sư Hồ Duy Diệm - nguyên Trưởng ban Quy hoạch thành phố Đà Nẵng - cho biết, trong cuộc khảo sát tại bãi biển Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng nay (4.7), bùn đất đỏ từ khu vực 40 nền móng biệt thự của Công ty Biển Tiên Sa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà đã tràn xuống lấp một phần bãi cát trắng biển Tiên Sa. 
Bùn đất đỏ từ khu biệt thự du lịch của Công ty Biển Tiên Sa đã trôi sạt xuống bờ biển Tiên Sa. Ảnh: Hồ Duy Diệm

Vài ngày trước đây, UBND TP Đà Nẵng đã gửi văn bản báo cáo Thành ủy, trước khi gửi đến Chính phủ, nêu những lo ngại về việc sạt lở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, ảnh hưởng đến môi trường biển.

Bùn đất đỏ chảy thành dòng, tràn xuống bờ biển. Ảnh: H.D.Diệm

Như tin đã đưa trước đây, việc cày xới Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) để làm biệt thự du lịch đã làm dấy lên lo ngại sự hủy hoại lá phổi Sơn Trà của TP Đà Nẵng. Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và các tổ chức bảo tồn thiên nhiên có kiến nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ.

Trong vòng một tháng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu chính quyền Đà Nẵng xem xét thận trọng trong việc xây dựng các khu biệt thự du lịch tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, đồng thời trả lời cho các kiến nghị. Sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã có yêu cầu tạm dừng thực hiện quy hoạch bán đảo Sơn Trà do Chính phủ ban hành trước đó để xem xét lại.

Chính quyền Đà Nẵng lo ngại Khu BTTN Sơn Trà sạt lở làm ảnh hưởng đến môi trường biển. Ảnh: H.D.Diệm
Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Đà Nẵng kêu gọi giữ Sơn Trà: “Hy sinh kinh tế để củng cố môi trường cho tương lai“

THUỲ TRANG |

Chiều 27.6, Đoàn đại biểu quốc hội TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Tại buổi làm việc, rất nhiều cử tri Đà Nẵng đã lên tiếng mong muốn lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng như đại biểu quốc hội hành động để giữ nguyên hiện trạng cho Sơn Trà.

Đà Nẵng: Phải bảo tồn, phát triển Sơn Trà theo hướng giữ gìn hệ sinh thái

Thanh Hải |

Sáng 27.6, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017. Vấn đề ứng xử thế nào đối với bán đảo Sơn Trà vẫn là vấn đề được quan tâm nhất, chiếm phần lớn các câu hỏi của nhà báo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cử tri Đà Nẵng kêu gọi giữ Sơn Trà: “Hy sinh kinh tế để củng cố môi trường cho tương lai“

THUỲ TRANG |

Chiều 27.6, Đoàn đại biểu quốc hội TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV. Tại buổi làm việc, rất nhiều cử tri Đà Nẵng đã lên tiếng mong muốn lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng như đại biểu quốc hội hành động để giữ nguyên hiện trạng cho Sơn Trà.

Đà Nẵng: Phải bảo tồn, phát triển Sơn Trà theo hướng giữ gìn hệ sinh thái

Thanh Hải |

Sáng 27.6, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo định kỳ 6 tháng đầu năm 2017. Vấn đề ứng xử thế nào đối với bán đảo Sơn Trà vẫn là vấn đề được quan tâm nhất, chiếm phần lớn các câu hỏi của nhà báo.