Đa cấp biến tướng lừa đảo người cao tuổi

Khánh Linh |

Không chỉ mời chào người già mua hàng giả, hàng nhái giá cao thông qua các hội thảo, nhiều nhóm đa cấp còn đến tận nhà nhiều người cao tuổi để tiếp thị các sản phẩm sữa, đồng thời thổi phồng công dụng để bán với giá cao.

Sản phẩm chào bán không rõ nguồn gốc

Đã 1 tuần trôi qua, nhưng đến giờ, nhiều người cao tuổi ở xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vẫn chưa hết tiếc nuối khi đã bỏ ra số tiền hơn 1 triệu đồng để mua một hộp sữa non được quảng cáo có xuất xứ từ New Zealand và có công dụng đặc biệt.

Số tiền này với những người cao tuổi vùng cao, đó là một khoản đáng kể để phòng khi trái gió, trở trời.

Bà B.T.T (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) cho biết: “Khi câu lạc bộ bóng chuyền người cao tuổi đang chơi ở xóm, thì có một nhóm 5 người xưng là nhân viên một công ty sữa, đến tư vấn sức khoẻ, tặng quà cho bà con và ngỏ ý được đến tận nhà để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm sữa mà công ty đang bán”.

Theo bà T, ngay sau khi đến nhà của một cụ ở gần đó, đối tượng trên bày biện la liệt các loại sữa, thuốc và bắt đầu với những lời quảng cáo mùi mẫn.

Sản phẩm sữa non mang tên nước ngoài "Alpha..." mà nhóm này bày ra được giới thiệu có xuất xứ từ New Zealand, đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế và có chứa nhiều hàm lượng dinh dưỡng. Đặc biệt, theo tư vấn, nếu kiên trì dùng sản phẩm đúng như hướng dẫn sẽ giúp cơ thể hạn chế các loại bệnh như tiểu đường, vảy nến, loãng xương, táo bón, gout, ung thư…

"Họ nói rằng, thông thường 1 hộp sữa sẽ được bán với giá 1,6 triệu đồng, nhưng duy nhất ngày hôm đó có chương trình khuyến mãi 1,3 triệu đồng. Khi nhờ con cháu lên mạng tham khảo thì mới vỡ ra rằng sữa này hàng giả, hàng nhái bán tràn lan ở trên thị trường" - bà T cho hay.

Đáng chú ý theo tìm hiểu của Lao Động, các sản phẩm sữa mà nhóm người trên mời chào người cao tuổi tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình mua về được rao bán nhan nhản trên các trang thương mại điện tử với giá chỉ khoảng 750.000 đồng.

Các đối tượng đến tận nhà người dân mời chào mua sản phẩm.  Ảnh: Nhân vật cung cấp
Các đối tượng đến tận nhà người dân mời chào mua sản phẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cơ quan quản lý lúng túng

Thực tế, tình trạng chào mời người già dự hội thảo để nhận quà, sau đó bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Báo Lao Động cũng đã liên tục phản ánh các câu chuyện diễn ra ở nhiều địa phương, dưới hình thức mới từ hội thảo tư vấn đến khuyến mãi "mua 1, tặng 1".

Tuy vậy, tình trạng này đến nay vẫn chưa chấm dứt mà tiếp tục len lỏi ở các địa phương và gần đây lại có xu hướng di chuyển về các vùng miền núi, nơi những người già ít tiếp cận với báo chí, mạng xã hội.

Bà Bùi Phương Thảo - Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty TNHH DV luật Gia Đăng - cho biết: "Do lòng tham và lợi nhuận quá lớn nên các đối tượng đã bất chấp, dùng các thủ đoạn, chiêu trò tinh vi, đi khắp nơi lừa đảo người dân. Thậm chí, vì chúng luôn "đi trước một bước" nên cơ quan quản lý tại địa phương cũng lúng túng, không biết phải xử lý ra sao.

Thậm chí cho đến khi nhận được thông tin bà con bị lừa thì nhóm đối tượng đã cao chạy xa bay đến nơi khác hoạt động".

Theo bà Thảo, khi chẳng may "sập bẫy" các đối tượng lừa đảo, người dân cần tố cáo lên cơ quan chức năng để các đối tượng không còn cơ hội đi lừa nạn nhân khác, ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

"Trong gia đình, con cháu cũng nên quan tâm, phổ biến một số những kiến thức, thông tin cập nhật cho ông bà, bố mẹ để hạn chế rơi vào những cái bẫy của đa cấp biến tướng" - bà Thảo nói thêm.

Trao đổi với PV, ông Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - cho biết: “Thời gian qua, đã có rất nhiều đối tượng lạ mặt đến các địa phương trên địa bàn huyện, lợi dụng việc tổ chức hội thảo, phát tờ rơi mời người dân đến tham gia các chương trình với nhiều khuyến mãi. Từ đó bán các sản phẩm kém chất lượng”.

Theo ông Tùng, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là những người cao tuổi cần cảnh giác với các đối tượng nói trên. Cùng với đó, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã tuyên truyền, cảnh báo người dân.

"Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là trong mỗi gia đình, con cháu nên quan tâm đến cha mẹ của mình, cần bớt chút thời gian trò chuyện, tâm sự, đồng thời thông tin cho các cụ về những hình thức lừa đảo phổ biến trong thời gian gần đây để hạn chế nhất có thể những rủi ro" - Phó chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho hay.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Không được lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 20.6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) với 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài bán hàng đa cấp tại Việt Nam

nam dương |

Bạn đọc có email kimlanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn bán hàng đa cấp tại Việt Nam cần điều kiện gì?

Kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp dưới 80/100 điểm là không đạt

Hoàng Quang |

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 12/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12.3.2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong đó, quy định hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 21.7.2023.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Không được lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 20.6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) với 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài bán hàng đa cấp tại Việt Nam

nam dương |

Bạn đọc có email kimlanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn bán hàng đa cấp tại Việt Nam cần điều kiện gì?

Kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp dưới 80/100 điểm là không đạt

Hoàng Quang |

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 12/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12.3.2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong đó, quy định hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 21.7.2023.