Cưỡng chế tài khoản FLC Sầm Sơn

Xuân Hùng |

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ký quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort.

Quyết định trên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ngày 22.2.2024 nêu rõ cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản để thi hành quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort (địa chỉ tại đường Hồ Xuân Hương, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Số tiền bị khấu trừ xử phạt vi phạm hành chính là 200 triệu đồng và tiền phạt do chậm nộp tính đến ngày bị khấu trừ.

Lý do khấu trừ là quá thời hạn nộp tiền xử phạt nhưng Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort vẫn chưa nộp số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (ngày 15.1.2024) của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định cũng nêu rõ, Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort có trách nhiệm yêu cầu phía ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản vào tài khoản thu ngân sách nhà nước. Trong trường hợp Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort không tự nguyện thực hiện trong thời hạn quy định thì Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản của tổ chức bị cưỡng chế số tiền bị khấu trừ đến tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

FLC Sầm Sơn - nơi từng kỳ vọng giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động địa phương. Ảnh: T.L
FLC Sầm Sơn - nơi từng kỳ vọng giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động địa phương. Ảnh: T.L

Xác nhận từ Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 14.2.2024, Công ty TNHH FLC Golf and Resort có địa chỉ ở TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang nợ lương của 789 người lao động với số tiền 7,52 tỉ đồng.

Theo Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm 31.1.2024, Công ty này cũng đang nợ bảo hiểm xã hội hơn 29 tỉ đồng. Dù một số hạng mục Tập đoàn FLC đã cho thuê, chuyển nhượng lại cho đối tác, có tiền nhưng Cty TNHH FLC Golf and Resort vẫn cố tình trây ỳ, không đóng BHXH và đặc biệt không trả lương cho công nhân, người lao động.

Trước thực trạng này, Sở LĐTB-XH, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều văn bản, cuộc làm việc đề nghị Công ty thực hiện chi trả lương, đóng nộp bảo hiểm đúng quy định. Vậy nhưng, qua nhiều lần họp, Công ty vẫn không thực hiện.

Mới đây nhất, trước Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo LĐLĐ TP Sầm Sơn tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa 169 người lao động, tổ chức công đoàn, lãnh đạo TP Sầm Sơn với lãnh đạo Công ty nhưng kết quả không mấy khả quan. Công ty chỉ thực hiện chi trả 1,7 tỉ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp cho 286 người lao động chuyển đi.

“Lãnh đạo Công ty này cố tình trây ỳ với lý do nhiều lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn FLC đã vướng lao lý, nhiều lãnh đạo đương chức khác đang bị điều tra nên khó thực hiện” - ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Theo bà Đào Thị Lý - Chủ tịch LĐLĐ TP Sầm Sơn, rất nhiều người lao động khổ sở, lao đao vì Công ty TNHH FLC Golf and Resort bởi nhiều tháng không có lương, nhiều trường hợp muốn chốt sổ bảo hiểm, chuyển việc làm hay thực hiện chính sách không được vì Công ty dù vẫn trừ lương người lao động nhưng không nộp BHXH.

“Có trường hợp bị ung thư sống từng ngày, chỉ mong được chốt sổ bảo hiểm để chữa bệnh cũng không được” - bà Lý cho hay.

Cũng theo bà Lý, thời gian dài trước đó, LĐLĐ TP Sầm Sơn đã nhiều lần đề nghị làm việc với Lãnh đạo Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động nhưng Công ty này luôn tìm đủ mọi cách thoái thác, lẩn tránh.

Từ năm 2019, khi Tập đoàn FLC thực hiện dự án và đưa hệ thống khách sạn, sân golf vào hoạt động, có hàng trăm người lao động địa phương được tuyển vào làm việc. Tuy nhiên từ sau đại dịch COVID-19 và những sai phạm của nhiều lãnh đạo Tập đoàn FLC, người lao động lao đao vì không có việc làm và bị nợ lương triền miên.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đốc thúc giải quyết nợ lương, nợ BHXH của Công ty này nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Để người dân khôi phục sản xuất vì dự án nghìn tỉ của Tập đoàn FLC không triển khai

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp Hoàng Long mở rộng của Tập đoàn FLC sau nhiều năm không triển khai, bỏ hoang, đến nay chính quyền địa phương đã đưa ra phương án đầu tư xây dựng kênh mương thủy lợi, để người dân khôi phục sản xuất, cấy cày trở lại.

20 hộ dân mất đất trồng lúa, chưa được đền bù vì siêu dự án chết yểu của FLC

Tô Công |

Phú Thọ - Mặc dù dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì giai đoạn 1 (phân khu D, E, F) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị UBND tỉnh chấm dứt hoạt động, thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu tháng 10.2022, đến nay người dân vẫn đang phải "ôm" hồ sơ đi "gõ nhiều cửa" vì mất trắng đất trồng lúa.

Khai tử hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án FLC Sầm Sơn

Xuân Hùng |

"Đất ở không hình thành đơn vị ở” là khái niệm không có trong Luật Đất đai cũng như ở bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Trong thời kỳ phát triển nóng của bất động sản du lịch, một số địa phương, trong đó có Thanh Hóa đã “sáng tạo” ra loại đất này, đến nay phải sửa sai bằng cách khai tử.

Hơn 2.100 thanh niên của Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Nhóm PV |

Hôm nay (25.2), nhiều tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Cuộc đua Vpop sôi động nhưng lắm ồn ào của Sơn Tùng, Jack, Bích Phương

ĐÔNG DU |

Trong chặng đua nhạc Việt cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, có không ít nghệ sĩ trở lại. Trong đó, đáng chú ý là Sơn Tùng, Jack, Hồ Quỳnh Hương, Bích Phương...

Có những điểm mới nào trong Dự thảo về mức hưởng bảo hiểm y tế?

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất về mức hưởng bảo hiểm y tế từ 1.1.2025 - thời điểm dự kiến Luật sửa đổi có hiệu lực.

4 lần gia hạn mà chưa có ai dự tuyển chức danh phó giám đốc, Sở Du lịch Huế nói gì

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sáng 25.2, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông tin, UBND tỉnh vừa tiếp tục ban hành thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh.

Bao giờ không khí lạnh gây mưa phùn nồm ẩm kết thúc?

AN AN - VŨ LINH |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong giai đoạn giao mùa đông xuân sẽ gây ra nhiều ngày mưa phùn nồm ẩm.

Để người dân khôi phục sản xuất vì dự án nghìn tỉ của Tập đoàn FLC không triển khai

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp Hoàng Long mở rộng của Tập đoàn FLC sau nhiều năm không triển khai, bỏ hoang, đến nay chính quyền địa phương đã đưa ra phương án đầu tư xây dựng kênh mương thủy lợi, để người dân khôi phục sản xuất, cấy cày trở lại.

20 hộ dân mất đất trồng lúa, chưa được đền bù vì siêu dự án chết yểu của FLC

Tô Công |

Phú Thọ - Mặc dù dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì giai đoạn 1 (phân khu D, E, F) của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị UBND tỉnh chấm dứt hoạt động, thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu tháng 10.2022, đến nay người dân vẫn đang phải "ôm" hồ sơ đi "gõ nhiều cửa" vì mất trắng đất trồng lúa.

Khai tử hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án FLC Sầm Sơn

Xuân Hùng |

"Đất ở không hình thành đơn vị ở” là khái niệm không có trong Luật Đất đai cũng như ở bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Trong thời kỳ phát triển nóng của bất động sản du lịch, một số địa phương, trong đó có Thanh Hóa đã “sáng tạo” ra loại đất này, đến nay phải sửa sai bằng cách khai tử.