Khai tử hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án FLC Sầm Sơn

Xuân Hùng |

"Đất ở không hình thành đơn vị ở” là khái niệm không có trong Luật Đất đai cũng như ở bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Trong thời kỳ phát triển nóng của bất động sản du lịch, một số địa phương, trong đó có Thanh Hóa đã “sáng tạo” ra loại đất này, đến nay phải sửa sai bằng cách khai tử.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 25.8, UBND tỉnh này vừa ra Quyết định số 4931/QĐ-UBND và Quyết định số 377/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, trong đó, nội dung quan trọng là chuyển toàn bộ phần đất đã được phê duyệt là “đất ở không hình thành đơn vị ở” ký hiệu RS thành “đất sử dụng hỗn hợp”, ký hiệu BTR.

Cụ thể, điều chỉnh hơn 77.260 m2, trong đó khu Fusion: 34.335 m2 thực tế hiện nay là những căn biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng phía ngoài mặt biển và 23.911 m2 đất ở thấp tầng.

Điều chỉnh 42.925 m2 khu À la carte, trong đó có khu khách sạn 7 tầng (41.132 m2) và khu khách sạn 16 tầng, bao gồm các công trình phụ trợ khác như bể bơi, cây xanh (83.893 m2)…

Như vậy, với 2 quyết định trên, Tập đoàn FLC đã xây dựng toàn bộ các công trình du lịch nghỉ dưỡng bao gồm biệt thự kiểu resort nghỉ dưỡng và các khách sạn trên đất sử dụng hỗ hợp.

Trước đó, tháng 8.2017, khi thị trường bất động sản du lịch phát triển nóng, ông Ngô Văn Tuấn - thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - đã ký quyết định số 3007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án FLC Sầm Sơn. Theo đó, điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với hầu hết diện tích nói trên từ đất thuê để xây dựng kinh doanh khách sạn du lịch sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, mục đích sử dụng là đất ở không hình thành đơn vị ở.

Vấn đề sử dụng đất tại dự án của FLC ở Sầm Sơn và một số dự án khác của tập đoàn này ở Thanh Hóa đã và đang tồn tại nhiều vấn đề. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.

Một resort nghỉ dưỡng trong khi Fusion. Ảnh: X.H
Một resort nghỉ dưỡng trong khi Fusion. Ảnh: X.H
Toàn bộ đất xây dựng khu khách sạn 7 tầng phía trước và 16 tầng phía sau cùng các công trình phụ trợ như bể bơi, cây xanh... đã được chuyển sang đất sử dụng hỗn hợp. Ảnh: T.L
Toàn bộ đất xây dựng khu khách sạn 7 tầng phía trước và 16 tầng phía sau cùng các công trình phụ trợ như bể bơi, cây xanh... đã được chuyển sang đất sử dụng hỗn hợp. Ảnh: T.L
Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Thanh Hóa

Trần Lâm |

Chiều 22.8, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Triển khai xử lý sai phạm của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo thông tin riêng của Lao Động, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã về Thanh Hóa triển khai các bước xử lý sai phạm của ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Nhiều sai phạm tại dự án khu nhà hỗn hợp FLC Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) sau nhiều lần đổi tên, điều chỉnh quy hoạch đã được "hô biến" từ nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại thành nhà ở liền kề, biệt thự. Đi liền với sự biến hóa này là hàng loạt sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Nhiều con đường tại TP. Phổ Yên ngập rác do lò đốt rác gặp sự cố

Minh Hạnh |

Từ gần một tháng nay, do lò đốt rác tại xóm 2, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên, gặp sự cố nên nhiều tuyến đường tại TP. Phổ Yên tràn rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Tàn sát chim hoang dã ở Hà Nội: Chủ tịch xã hứa và đưa giải pháp

Thành Sơn |

Ông Nguyễn Văn Thêm - Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thanh Oai- Hà Nội) cam kết sẽ quyết liệt xử lý, giám sát, không để tình trạng tàn sát chim hoang dã tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Thanh Hóa

Trần Lâm |

Chiều 22.8, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Triển khai xử lý sai phạm của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Theo thông tin riêng của Lao Động, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã về Thanh Hóa triển khai các bước xử lý sai phạm của ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này.

Nhiều sai phạm tại dự án khu nhà hỗn hợp FLC Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) sau nhiều lần đổi tên, điều chỉnh quy hoạch đã được "hô biến" từ nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại thành nhà ở liền kề, biệt thự. Đi liền với sự biến hóa này là hàng loạt sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra.