Mong ai nhặt được thì yêu thương con
Ngày 1.6, chính quyền xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái phát đi thông báo tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Một ngày trước đó, ông Trần Xuân Đoan (trú tại thôn Sân Bay, xã Đông Cuông) phát hiện bé gái được quấn trong chăn đặt trước cửa nhà.
Bên cạnh bé có một vài đồ dùng sơ sinh và một mảnh giấy ghi nội dung “Xin lỗi gái yêu của mẹ, sinh ra con trong khi không đủ điều kiện lo cho con. Mong ai nhặt được con yêu thương con, đủ điều kiện để lo cho con. Mong con một đời bình an, hạnh phúc. Yêu con”.
Gia đình ông Đoan báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Trung tâm Y tế xã xác định cháu bé gái nặng 3kg, khoảng 2 tuần tuổi. Hiện sức khỏe của cháu bé ổn định và đang được gia đình ông Đoan - người phát hiện cháu bé chăm sóc.
Theo UBND xã Đông Cuông, nếu sau ngày 7.6, không tìm được sẽ tiến hành các thủ tục giao, nhận con nuôi và làm giấy khai sinh cho cháu theo đúng quy định.
Xét xử nam thanh niên tông CSGT chấn thương sọ não
TAND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) vừa đưa ra xét xử vụ án nam thanh niên tông chiến sĩ CSGT trọng thương.
Theo cáo trạng, khoảng 23h20 ngày 4.10.2022, Nguyễn Ngọc Quang (SN 2003 trú tại thôn 3, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên) điều khiển xe mô tô BKS 21F1- 049.69, không có giấy phép lái xe theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao đi từ hướng TP Yên Bái đi Văn Yên.
Khi đến km 19+700 tỉnh lộ 163 thuộc thôn 4, xã Đào Thịnh, Quang bị lực lượng Công an huyện Trấn Yên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nam thanh niên đã không chấp hành, tăng ga cho xe chạy nhanh rồi sau đó tông thẳng vào chiến sĩ CSGT Lê Đức Giang.
Anh Giang bị ngã văng ra lòng đường, bị chấn thương sọ não, mắt phải, vỡ mâm chảy trái, gãy 1/3 xương mác trái... tổn hại 42% sức khỏe.
Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quang 3 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" và bồi thường số tiền gần 16 triệu đồng.
Hoa đăng thắp sáng lễ Phật Đản trên “nóc nhà Đông Dương”
Ngày 1.6, tỉnh Lào Cai thông tin, nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2023, tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan sẽ diễn ra đại lễ cầu quốc thái dân an, chương trình pháp thoại “Phật ban phước lành” và lễ dâng 1.000 ngọn đèn hoa đăng tại khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà.
Ngày 3.6 là Ngày lễ Phật Đản, một trong ba ngày lễ lớn nhất trong năm của đạo Phật. Chương trình Lễ Phật Đản năm nay có chủ đề “Phật ban phước lành”, được chủ trì bởi Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Toàn bộ các công trình kiến trúc tâm linh tại độ cao 2.900m trên đỉnh Fansipan được trang hoàng với hàng nghìn lá cờ hội ngũ sắc. Cùng với đó, Phật tử trên cả nước đã cúng dường về Fansipan gần 3.000 đóa hoa sen tươi, được kết thành đại cảnh hoa sen ở khu vực sân mây…
Cùng với đó, sẽ diễn ra Đại lễ cầu quốc thái dân an, đại lễ “Phật ban phước lành”. Du khách và Phật tử có cơ hội tham dự lễ “Ngàn hoa đăng dâng Phật” tại khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà.
Điện Biên phát hiện 3 ổ dịch bệnh than trên người
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, trên địa bàn mới ghi nhận 13 người nghi mắc bệnh nhiệt thán (bệnh than) tại 2 huyện Tủa Chùa (11 ca) và Tuần Giáo (2 ca).
Sau khi điều tra, rà soát, cơ quan chuyên môn xác định có 3 ổ dịch tại các bản thuộc huyện Tủa Chùa, gồm: Pàng Dề A, Phiêng Quảng (xã Xá Nhè); Háng Trở 1 (xã Mường Báng).
Cả 3 ổ dịch trên đều xuất phát từ trâu, bò chết không rõ nguyên nhân của bản Pàng Dề A.
Trước đó, trong tháng 5, tại bản Pàng Dề A xuất hiện ổ dịch bệnh nhiệt thán (than) ở trâu, bò khiến 3 con bị chết. Người dân không khai báo cho chính quyền địa phương mà tự mổ thịt và bán cho các khu vực lân cận.
Qua quá trình điều tra, xác định 13 người tham gia mổ thịt, chế biến thức ăn có triệu chứng biểu hiện nghi mắc bệnh than, thể ngoài da. Các triệu chứng gồm: bọng nước, xuất hiện vết loét trên da.
Lực lượng chức năng cũng tiếp tục ghi nhận thêm 132 người có tiếp xúc, ăn thịt của 3 con trâu, bò nêu trên.