CSGT TPHCM xử lý hơn 5.000 xe khách, ôtô vận tải trong đợt cao điểm

Nguyên Chân |

CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm trong 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container.

Ngày 18.9, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM thông tin kết quả sau 1 tháng triển khai cao điểm tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container.

Theo đó, trong 1 tháng cao điểm vừa qua (từ ngày 15.8 - 15.9.2023), CSGT Công an TPHCM thực hiện tổng kiểm soát 16.400 trường hợp, lập biên bản xử lý 5.089 trường hợp vi phạm. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 4,2 tỉ đồng; tạm giữ 5 xe khách và 5 xe container; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 246 trường hợp,...

Các lỗi vi phạm bị xử lý chủ yếu như vi phạm về dừng xe, đỗ xe; đón trả hành khách không đúng nơi quy định; điều khiển xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy không có hoặc không mang theo danh sách hành khách theo quy định; vi phạm tốc độ,...

Theo Phòng PC08, trong 1 tháng thực hiện cao điểm, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đã giảm đáng kể. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 42 vụ, giảm 24 người chết, giảm 19 người bị thương. Ngoài ra, tại nhiều khu vực, không xảy ra tình trạng ùn ứ, nhất là khu vực ra, vào cảng Cát Lái, các phương tiện lưu thông thuận tiện.

Kế hoạch tổng kiểm soát ôtô kinh doanh vận tải hành khách và ôtô vận tải hàng hóa bằng container được lực lượng CSGT thành phố triển khai từ ngày 1.8 đến hết ngày 15.10.2023.

Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 1.8 đến 14.8, lực lượng CSGT triển khai tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Giai đoạn 2 từ ngày 15.8 đến 15.10, lực lượng CSGT tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan ôtô kinh doanh vận tải hành khách và ôtô vận tải hàng hóa bằng container.

Nguyên Chân
TIN LIÊN QUAN

Những quy định mới về quyền và trách nhiệm của CSGT khi làm nhiệm vụ

NHÓM PV |

Mới đây Bộ Công An đã ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ 15.9.2023) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Từ 15.9, CSGT được mặc thường phục xử lý vi phạm trong trường hợp nào?

Thu Thuỷ |

Theo điều 11, Thông tư số 32/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, từ ngày 15.9, cảnh sát giao thông (CSGT) được phép hóa trang, dùng thiết bị nghiệp vụ giám sát để phát hiện người vi phạm rồi báo cho cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai xử lý.

Trưởng Phòng CSGT Thanh Hóa nói gì về việc đi học Đại học khi đã 56 tuổi?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai ngày qua, dư luận có phần quan tâm đến thông tin Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa đi học Đại học khi đã 56 tuổi. Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 56 tập thể, cá nhân

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể, cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân.

Họp Hội đồng chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân, Công đoàn

Nhóm PV |

Ngày 19.9 tại trụ sở báo Lao động, Hội đồng Chung khảo cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn đã có buổi làm việc đầu tiên. Theo thể lệ cuộc thi, sẽ có 2 hệ giải thưởng cho mỗi loại (tiểu thuyết và truyện ngắn), trong đó mỗi hệ giải có 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba. Nếu có tác phẩm xuất sắc, sẽ trao Giải Đặc biệt. Cuộc thi có tổng số 14 giải chính thức.

TPHCM chi hơn 9.300 tỉ đồng làm đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông

MINH QUÂN |

TPHCM – Đoạn Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp) dài 3,5 km với tổng mức đầu tư khoảng 9.328 tỉ đồng dự kiến khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2026 giúp giảm ùn tắc cho khu vực phía Đông TPHCM.

Google, TikTok chia sẻ về cơ chế phòng chống tin giả, tin sai lệch

THÙY TRANG |

Trong khuôn khổ diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng đã diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 19.9, đại diện Google và TikTok đã có những trao đổi về việc hợp tác với các quốc gia trong khu vực cùng phòng chống tin giả, sai lệch.

Đề xuất bỏ tiêu chí cư trú cho đối tượng mua nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023, sáng 19.9, chuyên đề 2 với chủ đề “Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an sinh trong bối cảnh mới” được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Những quy định mới về quyền và trách nhiệm của CSGT khi làm nhiệm vụ

NHÓM PV |

Mới đây Bộ Công An đã ban hành Thông tư 32/2023/TT-BCA (có hiệu lực từ 15.9.2023) quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Từ 15.9, CSGT được mặc thường phục xử lý vi phạm trong trường hợp nào?

Thu Thuỷ |

Theo điều 11, Thông tư số 32/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, từ ngày 15.9, cảnh sát giao thông (CSGT) được phép hóa trang, dùng thiết bị nghiệp vụ giám sát để phát hiện người vi phạm rồi báo cho cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai xử lý.

Trưởng Phòng CSGT Thanh Hóa nói gì về việc đi học Đại học khi đã 56 tuổi?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai ngày qua, dư luận có phần quan tâm đến thông tin Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa đi học Đại học khi đã 56 tuổi. Liên quan đến vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa.