Công ty cắt giảm giờ làm, lao động lớn tuổi khó xin việc làm mới

HOÀNG LỘC |

Từ đầu năm 2023 đến nay, một số công ty trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó có nhiều lao động lớn tuổi khó xin việc làm mới.

Chị Nguyễn Thị Kim (1975), ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long là công nhân tại Công ty TNHH Tỷ Xuân. Vừa qua, chị Kim phải nghỉ việc do giảm giờ làm, mức thu nhập thực lãnh còn khoảng hơn 4 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 2 triệu đồng so với trước kia.

“Tôi nghỉ việc vì bị giảm thu nhập. Do sức khỏe kém hơn, tôi định xin việc làm mới phù hợp với bản thân nên mang hồ sơ đến nhiều công ty nhưng đều bị từ chối do các doanh nghiệp chỉ tuyển công nhân có tay nghề cao, không phải đào tạo lại, ưu tiên chọn lao động trẻ,… Không có việc làm, tôi chỉ biết ở nhà lo nội trợ, chăm sóc cháu nhỏ” - chị Kim nói.

Cũng có chung hoàn cảnh phải nghỉ việc do công ty chấm dứt hợp đồng lao động, chị Trần Thu An (1972, ở huyện Long Hồ) cho biết, trong thời gian làm việc luôn đạt sản lượng nhưng thu nhập cũng chỉ dao động từ 6 - 7 triệu đồng/tháng. Đến lúc công ty khó khăn, chị bị công ty chấm dứt hợp đồng.

Theo chị An, may mặc là một trong những ngành đang gặp nhiều khó khăn nên đối với những lao động nghỉ việc, nếu chỉ biết một công đoạn của ngành may thì sẽ khó xin việc làm mới.

“Đã ngoài 50 tuổi, giờ muốn đi học nghề mới thì rất khó, xin việc làm mới lại càng khó hơn.

Bản thân tôi chỉ biết đúng ngành may nên chỉ biết chờ đợi đến lúc các công ty may mặc có đơn hàng nhiều, thiếu lao động, lúc đó tôi sẽ xin đi làm trở lại” - chị An cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Tuấn Kiệt - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận trên 7.800 lao động chờ giải quyết hưởng chế độ thất nghiệp và đã giới thiệu được trên 870 người có việc làm ổn định.

Theo ông Kiệt, một số công ty, doanh nghiệp hiện nay có xu hướng đào thải công nhân có độ tuổi từ 35 trở lên.

Việc này vừa giúp công ty giảm tiền lương vì những công nhân này có thâm niên, lớn tuổi sức khỏe kém, hiệu quả công việc không đạt như công nhân trẻ tuổi.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngoài tư vấn giới thiệu trực tiếp cho người có nhu cầu tham gia lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức 15 phiên giao dịch lồng ghép chương trình cà phê doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Trà Ôn, thị xã Bình Minh; phiên giao dịch việc làm trực tuyến các tỉnh khu vực ĐBSCL. Qua đó, giới thiệu việc làm cho 45.555 lượt người, 879 người có việc làm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

Mạnh Cường |

Rời công ty vì môi trường độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe, chị Phạm Thị Nguyệt (49 tuổi, Nam Định) cảm thấy mệt mỏi mỗi khi cầm hồ sơ đi tìm việc mới.

Nhiều lao động lớn tuổi đối diện với nguy cơ mất việc

Mạnh Cường |

Ngoài 50 tuổi, nhiều công nhân ám ảnh với nỗi lo không đủ sức khỏe làm việc hoặc nằm trong danh sách sa thải của công ty. Họ mong muốn được hỗ trợ việc làm để tiếp tục có thu nhập, hay đơn giản là cố đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội còn thiếu để được về hưu.

Mất việc, lao động lớn tuổi sống bấp bênh

Bảo Hân |

“Dành cả thanh xuân” làm công nhân tại doanh nghiệp, nhưng ở độ tuổi 35-40, nhiều người lao động không được ký tiếp hợp đồng lao động. Mất việc, nhiều người hoang mang, lo lắng vì khó kiếm được công việc mới. 

Nhiều lao động lớn tuổi tìm việc vì muốn tăng thêm thu nhập

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian gần đây, không ít lao động lớn tuổi tham gia tìm kiếm việc làm, kể cả những người đã nghỉ hưu, xuất phát từ muốn kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động lớn tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động đặc biệt là lao động thời vụ. Theo đó, cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động nghỉ hưu hoặc lớn tuổi cũng gia tăng.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Di sản văn hóa Mỹ Sơn ra mắt sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ

Mai Hương |

Ngày 19.7, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức lễ khai trương sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Bơ tí hon giá hơn 100.000 đồng/kg hút khách mua ở TP Hồ Chí Minh

HẠ MÂY |

Thời gian gần đây, tại thị trường TP Hồ Chí Minh, loại bơ tí hon không hạt đang gây "sốt", được bán với mức giá từ 60.000-120.000 đồng/kg (tuỳ giống bơ), trong khi giá các loại bơ thông thường chỉ từ 20.000-25.000 đồng/kg.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

Mạnh Cường |

Rời công ty vì môi trường độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe, chị Phạm Thị Nguyệt (49 tuổi, Nam Định) cảm thấy mệt mỏi mỗi khi cầm hồ sơ đi tìm việc mới.

Nhiều lao động lớn tuổi đối diện với nguy cơ mất việc

Mạnh Cường |

Ngoài 50 tuổi, nhiều công nhân ám ảnh với nỗi lo không đủ sức khỏe làm việc hoặc nằm trong danh sách sa thải của công ty. Họ mong muốn được hỗ trợ việc làm để tiếp tục có thu nhập, hay đơn giản là cố đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội còn thiếu để được về hưu.

Mất việc, lao động lớn tuổi sống bấp bênh

Bảo Hân |

“Dành cả thanh xuân” làm công nhân tại doanh nghiệp, nhưng ở độ tuổi 35-40, nhiều người lao động không được ký tiếp hợp đồng lao động. Mất việc, nhiều người hoang mang, lo lắng vì khó kiếm được công việc mới. 

Nhiều lao động lớn tuổi tìm việc vì muốn tăng thêm thu nhập

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian gần đây, không ít lao động lớn tuổi tham gia tìm kiếm việc làm, kể cả những người đã nghỉ hưu, xuất phát từ muốn kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động lớn tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng lao động đặc biệt là lao động thời vụ. Theo đó, cơ hội việc làm cho sinh viên, người lao động nghỉ hưu hoặc lớn tuổi cũng gia tăng.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.