Nhiều lao động lớn tuổi tìm việc vì muốn tăng thêm thu nhập

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong thời gian gần đây, không ít lao động lớn tuổi tham gia tìm kiếm việc làm, kể cả những người đã nghỉ hưu, xuất phát từ muốn kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống.

Tìm việc vì thu nhập từ lương hưu còn khá thấp

Hiện nay, nhiều người đã về hưu nhưng vẫn có nhu cầu tìm kiếm những việc làm phù hợp, thông qua nhiều kênh khác nhau như bạn bè giới thiệu, mối quan hệ cá nhân, hoặc thậm chí thông qua các phiên giao dịch việc làm.

Bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1957, ngụ Phường 3, TP Vũng Tàu) cho biết đang tìm việc làm thêm thích hợp nghề kế toán, thông qua các mối quan hệ, cũng như bạn bè giới thiệu.

Trước đây, sau khi nghỉ hưu, bà Bích có tiếp tục làm thêm cho một số đơn vị theo dạng hợp đồng. Nhưng gần đây công việc này cũng không còn.

"Để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống khi lương hưu khá ít ỏi, tôi phải tìm nhận việc kế toán sổ sách dạng thời vụ, thông qua các mối quan hệ quen biết, bạn bè giới thiệu. Hiện khó có thể tìm việc ổn định ở một cơ quan, đơn vị", bà Bích chia sẻ.

Trong phiên giao dịch việc làm vừa được tổ chức gần đây, không ít người lao động cao tuổi đến nộp hồ sơ tìm việc. Ông Trần Tiến Quân (64 tuổi, ngụ phường Thắng Nhất TP Vũng Tàu) đã đến tham gia tìm việc làm khi đang hưởng lương hưu khá thấp, ở mức chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng.

Một lao động lớn tuổi nộp hồ sơ tìm việc làm trong phiên giao dịch. Ảnh: Hoàng Hường
Một lao động đã nghỉ hưu nộp hồ sơ tìm việc làm trong phiên giao dịch. Ảnh: Hoàng Hường

Theo ông Quân, tổng lương hưu của cả 2 vợ chồng cũng chỉ đủ sống, nhưng gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, các con cũng vất vả. Dù biết người lớn tuổi khó tìm việc, nhưng vẫn cố gắng để tìm kiếm một công việc thích hợp.

"Tôi còn có sức khỏe, nên muốn tìm công việc nấu ăn, theo chuyên môn trước đây là đầu bếp. Điều này giúp tôi cải thiện thu nhập, có thêm điều kiện chăm sóc mẹ già ở quê cũng như hỗ trợ thêm con cái nếu cần thiết", ông Quân nói.

Kết nối giúp lao động tìm được việc làm phù hợp nhu cầu

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngoài các trường hợp đã nghỉ hưu vẫn nộp hồ sơ tìm kiếm việc làm, không ít trường hợp là lao động đã đứng tuổi tìm kiếm việc làm phù hợp qua các phiên giao dịch.

Trong đó nhiều trường hợp muốn tìm những công việc không yêu cầu về bằng cấp, phù hợp với thời gian và tình hình sức khỏe của những lao động này, với mong muốn có thêm thu nhập cho gia đình.

Để hỗ trợ cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp nhu cầu, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã liên kết với các đơn vị tuyển dụng không có những yêu cầu về bằng cấp chuyên môn hay trình độ học vấn… tham gia phiên giao dịch việc làm.

Qua đó, một đơn vị đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, đưa ra mức tuyển dụng nhiều vị trí có thu nhập từ 6,5 triệu đồng/tháng trở lên, và chỉ đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng làm việc, không đòi hỏi về bằng cấp hay trình độ học vấn đã tham gia tuyển dụng, kết nối để giải quyết nhu cầu làm việc cho nhiều người lao động lớn tuổi, cao tuổi có nhu cầu.

Đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, để hỗ trợ tốt nhất cho người lao động tiếp cận việc làm phù hợp, Trung tâm tổ chức nắm bắt thông tin, khảo sát thị trường lao động, cùng với tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để tổ chức các phiên giao dịch việc làm có hiệu quả.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.000 vị trí việc làm ngành du lịch chờ người lao động

H.Q |

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill levanthinxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân và đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế đến cơ quan có thẩm quyền được 1 tháng. Xin hỏi, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định như thế nào?

Nghệ An: Lao động làm việc ở nước ngoài gửi về 550 triệu USD/năm

HƯƠNG NHA |

Hàng năm, người lao động tại nước ngoài tỉnh Nghệ An gửi về cho người thân số ngoại tệ khoảng 500 - 550 triệu USD; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người

Thùy Linh |

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhận định 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho “100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp”. 

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Gần 2.000 vị trí việc làm ngành du lịch chờ người lao động

H.Q |

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill levanthinxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân và đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế đến cơ quan có thẩm quyền được 1 tháng. Xin hỏi, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định như thế nào?

Nghệ An: Lao động làm việc ở nước ngoài gửi về 550 triệu USD/năm

HƯƠNG NHA |

Hàng năm, người lao động tại nước ngoài tỉnh Nghệ An gửi về cho người thân số ngoại tệ khoảng 500 - 550 triệu USD; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội.