Công trình trọng điểm đua tiến độ trong thời điểm Hà Nội giãn cách

Phạm Đông |

Là công trình trọng điểm được thi công trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND Hà Nội, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và hầm chui Lê Văn Lương vẫn hối hả thi công, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa siết chặt phòng dịch.

Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho 36 công trình trọng điểm, cấp bách được tiếp tục thi công. Đối với công trình có khuôn viên độc lập phải có hàng rào khép kín xung quanh công trường để tổ chức giám sát, kiểm soát các hoạt động ra - vào công trường đáp ứng điều kiện phòng chống dịch bệnh đúng quy định và phải thực hiện nguyên tắc "3 tại chỗ", gồm: Sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ và không đi ra ngoài công trường khi không có nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, toàn bộ dự án có hơn 500 cán bộ, công nhân chia thành nhiều ca làm việc trên công trường để đảm bảo giãn cách. Ngoài ra, BQL dự án đã tiến hành dựng hàng chục nhà container để công nhân ăn ở, sinh hoạt tại chỗ trong công trường để phòng dịch bệnh lây lan từ bên ngoài.

Thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: P.Đ
Toàn cảnh dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: P.Đ

7 nhà thầu lập 7 khu lán trại đối với khoảng 400 nhân sự. 100 nhân sự còn lại đi và về nơi tạm trú trong ngày, được yêu cầu thực hiện nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến”. Danh sách 100 nhân sự này được gửi cho chính quyền địa phương quản lý, giám sát.

Sau 7 tháng thi công, cầu Vĩnh Tuy 2 đang được triển khai các gói thầu làm đường dẫn hai đầu cầu, san lấp, tạo mặt bằng để có đường tiếp cận lòng sông thực hiện đổ các trụ cầu chính.

Từng tốp công nhân thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.
Từng tốp công nhân thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Tại khu vực ngõ 20 phố Đàm Quang Trung (phường Long Biên, quận Long Biên), các tốp công nhân vẫn đang tiến hành thi công trụ dẫn giữa thời tiết oi bức. Những xe chở cát phục vụ xây dựng công trình nối đuôi nhau vận chuyển vật liệu xây dựng vào công trình.

Được biết, hiện tại có khoảng 6 - 7 trụ dẫn cầu đã được hoàn thành. Hàng chục trụ dẫn đang được đào móng, dựng cọc cừ (vách ngăn) và làm cốt thép để đổ bê tông.

Công nhân thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Công nhân thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Công nhân thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Công nhân thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Công trình giao thông Hà Nội (đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2023. Hiện dự án triển khai thi công 5/5 gói thầu xây lắp chính. Trên công trường có 11 mũi thi công. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trên công trường cũng bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt hằng ngày đối với tất cả lao động.

Hiện nay, dự án đang thực hiện các hạng mục tạo mặt bằng nên cần nhiều phương tiện, máy móc, xe chở thiết bị, vật liệu. Việc cơ quan chức năng cho phép công trường thi công trong mùa dịch và làm cả ban ngày giúp cho việc huy động nhân lực, vật lực ra công trường được thuận lợi hơn giúp đẩy nhanh tiến độ.

Tiếp đó, tại dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu), công nhân làm việc tại đây đang hối hả thi công để kịp tiến độ. Hiện công trường đang triển khai 3 mũi thi công, với hàng chục cán bộ, công nhân làm việc 24/24 giờ.

Hiện tại các công nhân đang làm tường chắn bên phải đường Tố Hữu, ép cọc bê tông đại trà, cọc thử rào tĩnh và thi công trạm bơm ở gầm cầu đường Vành đai 3.

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương là công trình trọng điểm được Hà Nội cấp phép thi công trong đợt giãn cách xã hội lần này.
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương là công trình trọng điểm được Hà Nội cấp phép thi công trong đợt giãn cách xã hội lần này.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công trình ở sân vận động Mỹ Đình phục vụ vòng loại World Cup được thi công

Nguyễn Hà |

Thêm 30 công trình trọng điểm, cấp bách được UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục thi công.

Hà Nội: Công nhân tăng tốc làm đường Vành đai 2 trong thời điểm giãn cách

Phạm Đông |

Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, 500 công nhân đang làm việc tại dự án đường Vành đai 2 đã phân ca, chia thành nhiều mũi thi công để tăng tốc làm việc, hoàn thành đúng tiến độ nhưng vẫn tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Kiến nghị 6 công trình được thi công trong thời gian giãn cách ở Hà Nội

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có kiến nghị gửi UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho phép 6 công trình giao thông trọng điểm được tiếp tục thi công trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công trình ở sân vận động Mỹ Đình phục vụ vòng loại World Cup được thi công

Nguyễn Hà |

Thêm 30 công trình trọng điểm, cấp bách được UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục thi công.

Hà Nội: Công nhân tăng tốc làm đường Vành đai 2 trong thời điểm giãn cách

Phạm Đông |

Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, 500 công nhân đang làm việc tại dự án đường Vành đai 2 đã phân ca, chia thành nhiều mũi thi công để tăng tốc làm việc, hoàn thành đúng tiến độ nhưng vẫn tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Kiến nghị 6 công trình được thi công trong thời gian giãn cách ở Hà Nội

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có kiến nghị gửi UBND TP. Hà Nội chấp thuận cho phép 6 công trình giao thông trọng điểm được tiếp tục thi công trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.