Hà Nội: Công nhân tăng tốc làm đường Vành đai 2 trong thời điểm giãn cách

Phạm Đông |

Dù ảnh hưởng dịch COVID-19, 500 công nhân đang làm việc tại dự án đường Vành đai 2 đã phân ca, chia thành nhiều mũi thi công để tăng tốc làm việc, hoàn thành đúng tiến độ nhưng vẫn tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh.

Cận cảnh quy trình thi công, phòng dịch nghiêm ngặt tại công trường đường Vành đai 2.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án đường Vành đai 2 trên cao là một trong 6 công trình trọng điểm được phép hoạt động trong thời điểm đang thực hiện giãn cách xã hội. Chính vì vậy, hơn 500 công nhân của dự án được phép hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch chặt chẽ.

Dự án đường vành đai 2 trên cao là một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội đang được triển khai để đảm bảo vừa tiếp tục hoạt động xây dựng, vừa an toàn phòng dịch. Theo ghi nhận của Lao Động ngày 1.8, công tác kiểm tra, kiểm soát phòng dịch ở công trường được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Toàn cảnh công trường đường Vành đai 2.
Toàn cảnh công trường đường Vành đai 2.
Toàn cảnh công trường đường Vành đai 2.

Khi đến công trường làm việc, toàn bộ công nhân đều phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR và ghi thông tin ra sổ ra vào. Đặc biệt, với những ai có nhiệt độ cao bất thường sẽ được đưa vào phòng cách ly tạm thời để theo dõi.

Hiện nay, công trường có hơn 500 công nhân được chia làm 2 ca thi công liên tục. Trong suốt quá trình làm việc, toàn bộ công nhân vẫn luôn tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch.

Công nhân phải đo thân nhiệt, rửa tay và khai báo thông tin trước khi vào làm việc.
Công nhân phải đo thân nhiệt, rửa tay và khai báo thông tin trước khi vào làm việc.
Công nhân phải đo thân nhiệt, rửa tay và khai báo thông tin trước khi vào làm việc.
Công nhân phải đo thân nhiệt, rửa tay và khai báo thông tin trước khi vào làm việc.

Bên cạnh đó, trong giờ nghỉ ngơi, các công nhân vẫn phải đảm bảo không tụ tập, giữ khoảng cách tối thiểu. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên cho công nhân bằng test nhanh COVID-19 và xét nghiệm cuốn chiếu cho toàn bộ công nhân.

Khu vực cách ly tạm thời tại công trình.
Khu vực cách ly tạm thời tại công trình.

Ông Đào Đăng Hiệp – Phó Giám đốc Tư vấn quản lý dự án Vành đai 2 cho biết, hiện tại dự án đang được chia thành 2 hợp phần để thi công bao gồm hợp phần trên cao (từ Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở) và dưới thấp (từ Vĩnh Tuy – Ngã tư Vọng).

Toàn dự án đã hoàn thiện được hơn 60% sản lượng công việc. Đối với phần trên cao, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện 2 phần còn lại từ cầu Vĩnh Tuy đến chợ Mơ và từ chợ Mơ đến Ngã tư Vọng. Dự kiến quý 1 năm 2023 sẽ đưa vào thông xe toàn bộ dự án để phục vụ việc đi lại của người dân.

Các công nhân tăng tốc thi công, hoàn thành đúng tiến độ của dự án.
Các công nhân tăng tốc thi công, hoàn thành đúng tiến độ của dự án.
Các công nhân tăng tốc thi công, hoàn thành đúng tiến độ của dự án.

Theo ông Hiệp, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, dự án gặp phải một số khó khăn như công tác vận chuyển, cung cấp các loại vật tư, thiết bị phục vụ công trường. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng vẫn đang triển khai đảm bảo tiến độ, vừa tuân thủ quy định phòng chống dịch. Với 500 công nhân làm việc, dự án đã phân ca, chia thành từng tổ thi công để đảm bảo việc giãn cách.

Các công nhân buộc thép, lắp khuôn rất tỉ mỉ.
Các công nhân buộc thép, lắp khuôn rất tỉ mỉ.
Các công nhân buộc thép, lắp khuôn rất tỉ mỉ.
Các công nhân buộc thép, lắp khuôn rất tỉ mỉ.

Ông Cấn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Ban điều hành, Chủ nhiệm kỹ thuật thi công gói thầu XL01 cho biết, trong sinh hoạt của công nhân, nhà thầu đã bố trí phòng ở cho tất cả mọi người rộng rãi, thoáng mát và có người nấu ăn riêng để đảm bảo sức khoẻ. Trong quá trình sinh hoạt, công nhân cũng được quán triệt không tiếp xúc với người bên ngoài để phòng chống dịch.

Phần thi công dự án vành đai 2 dưới thấp.
Phần thi công dự án vành đai 2 dưới thấp.

Ngoài ra, nhà thầu cũng cấp giấy thông hành cho công nhân để di chuyển từ nơi cư trú đến công trường. Mỗi người đều phải tuân thủ quy định 1 cung đường, 2 điểm đến.

Gói thầu XL01 hiện có trên 300 nhân viên, công nhân được chia thành 10 mũi thi công để làm việc. Trong khi công nhân làm việc đều có cán bộ giám sát để đảm bảo khoảng cách theo quy định, tránh dồn quá nhiều người vào một thời điểm và một địa điểm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.