Cộng đồng cựu sinh viên đóng góp nhiều giá trị thiết thực cho trường Đại học Bách khoa

Thanh Thảo |

Trong nhiệm kỳ I (2021-2023), Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa đã hỗ trợ 36 tỉ đồng cho các hoạt động của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM. Ngoài ra, Ban đại diện cựu sinh viên cho biết sẽ dành 1.000 suất vay cho sinh viên với lãi suất 0%.

Thông tin được công bố tại Đại hội Đại biểu Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa (BKA) lần II năm 2024, diễn ra tối ngày 6.1. Đại hội có sự tham dự của 1.500 đại biểu, cựu sinh viên, sinh viên cùng lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa qua các thời kỳ, tổng kết lại chặng đường hoạt động nhiệm kỳ I (2021-2023) và đặt nền móng cho nhiệm kỳ II (2024-2029) đầy triển vọng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, Chủ tịch BKA nhấn mạnh: sau 3 năm hoạt động, BKA đã triển khai thực hiện nhiều dự án bao gồm BKA Platform, Nhà Hiệu bộ, Trung tâm hỗ trợ Công nghiệp phía Nam (IDCS)​, Thành lập Viện đào tạo Quản trị và Lãnh đạo, Quỹ học bổng Sinh viên, Quỹ hỗ trợ cho sinh viên vay lãi suất 0%, Dự án Không gian Truyền thống... Trong đó, nổi bật là các hoạt động hỗ trợ người học như: Quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển Bách khoa được BKA thành lập từ tháng 12.2022, đến nay, quỹ đã huy động được 22,7 tỉ đồng; Quỹ hỗ trợ cho sinh viên vay lãi suất 0%, trong 5 học kỳ thí điểm vừa qua đã hỗ trợ 344 sinh viên với kinh phí gần 4 tỉ đồng. Số lượng sinh viên tham gia chương trình tăng lên mỗi năm, từ 17 khoản vay năm 2021, tăng lên 64 khoản vào năm 2022 và 263 khoản năm 2023. Quỹ này được xây dựng trên tinh thần hỗ trợ sinh viên tự lập và không để việc học của sinh viên bị ảnh hưởng vì lý do học phí.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, Chủ tịch BKA phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Thảo
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, Chủ tịch BKA phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Thảo

“Nhiệm kỳ I đã khép lại với những thành quả nhất định và mở ra phương hướng hoạt động tiếp theo trong Nhiệm kỳ II, Ban Đại diện BKA sẽ nghiên cứu hình thành mô hình hợp tác phát triển để kết nối giữa các doanh nghiệp, hướng tới phát triển các ngành sản xuất kinh doanh về kỹ thuật công nghệ, có tính truyền thống của Đại học Bách khoa. BKA sẽ là tổ chức Cựu sinh viên tiên phong và kiểu mẫu, đồng hành và hỗ trợ cho Đại học Bách Khoa nói riêng và giáo dục Đại học nói chung, tạo ra những giá trị tích hợp và bền vững”, ông chia sẻ.

Trước thềm diễn ra Đại hội Đại biểu, BKA đã tổ chức “Hội nghị lần IV Ban đại diện cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa nhiệm kỳ 2021-2023” nhằm cấu trúc lại cơ cấu tổ chức ban đại diện, đề ra các mục tiêu, phương hướng và kế hoạch cụ thể cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, Chủ tịch BKA thắng lửa truyền thống tài Đại hội. Ảnh: Thanh Thảo
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, Chủ tịch BKA thắng lửa truyền thống tài Đại hội. Ảnh: Thanh Thảo

Theo đó, BKA tiếp tục đồng hành với Nhà trường, đẩy mạnh thực hiện các chương trình Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo & hướng nghiệp, hỗ trợ tài trợ và tổ chức các phong trào thể thao - văn nghệ với sự ra mắt của nhiều Câu lạc bộ. BKA tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ sinh viên vay tín dụng đóng học phí và Chương trình hỗ trợ phát triển Bách khoa cũng như các hoạt động hỗ trợ, kết nối khác; hoàn thiện BKA Platform; hoàn thiện hội trường đa năng BKA và dự án Không gian truyền thống; lập kế hoạch triển khai một số dự án lớn khác như thành lập Công ty cổ phần Đầu tư - Hợp tác BKA, thành lập Viện đào tạo quản trị và lãnh đạo, Trung tâm hỗ trợ Công nghiệp phía Nam (IDCS)…

Với tiềm lực, kinh nghiệm và tâm huyết dành cho nhà trường cùng các kế hoạch có tính định hướng tập trung, bài bản, tăng cường kết nối hợp tác, Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa sẽ ngày một lớn mạnh và có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa cho nhà trường và xã hội.

Thanh Thảo
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 sinh viên trúng tuyển ĐH Bách Khoa TPHCM là nữ

Chân Phúc |

Chiều 8.9, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố thông tin về kết quả kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Kết quả công bố, có hơn 1.000 sinh viên trúng tuyển là nữ.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2023 tăng ở nhiều ngành

Nguyên Chân |

Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức kết hợp nhiều tiêu chí (phương thức 5).

Điểm chuẩn một số ngành Đại học Bách khoa TPHCM dự báo giảm

Chân Phúc |

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không biến động nhiều, điểm có khả năng chỉ giảm nhẹ ở một số ngành do sự biến động chung của điểm thi tốt nghiệp THPT, giảm ở khối tự nhiên.

Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

Điện Biên họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào sáng 10.1.2024 để thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Cây phượng đổ khiến 4 học sinh ở Phú Yên bị thương

Hoài Luân |

Đang học thể dục ở sân trường, 4 học sinh ở Phú Yên bị cây phượng đổ trúng gây thương tích phải nhập viện kiểm tra.

Không khí lạnh tràn về gây mưa, nhiều người muộn làm do đường ùn tắc

Tô Thế |

Sáng nay 10.1, các tỉnh thành miền Bắc ghi nhận sự thay đổi thời tiết sang trạng thái nhiều mây, có mưa nhiều nơi do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới. Mưa từ sáng sớm khiến mọi ngả đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc.

Hơn 1.000 sinh viên trúng tuyển ĐH Bách Khoa TPHCM là nữ

Chân Phúc |

Chiều 8.9, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố thông tin về kết quả kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Kết quả công bố, có hơn 1.000 sinh viên trúng tuyển là nữ.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPHCM 2023 tăng ở nhiều ngành

Nguyên Chân |

Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TPHCM đã công bố điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức kết hợp nhiều tiêu chí (phương thức 5).

Điểm chuẩn một số ngành Đại học Bách khoa TPHCM dự báo giảm

Chân Phúc |

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không biến động nhiều, điểm có khả năng chỉ giảm nhẹ ở một số ngành do sự biến động chung của điểm thi tốt nghiệp THPT, giảm ở khối tự nhiên.