Điểm chuẩn, học phí ngành Báo chí các năm qua

Tường Vân |

Báo chí là một trong những ngành thu hút sự quan tâm của thí sinh trong nhiều năm qua. Có cơ sở đào tạo, điểm chuẩn ngành này lên đến 29,9 điểm/3 môn.

Qua các năm, điểm chuẩn ngành báo chí ở nhiều trường đại học luôn ở mức cao. Một số trường có điểm đầu vào gần "chạm trần".

Năm 2022, điểm trúng tuyển ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, lên đến 29,9 ở tổ hợp C00.

Nguyên nhân điểm chuẩn gần chạm ngưỡng tuyệt đối là bởi số nguyện vọng không nhiều, chỉ khoảng vài chục đến vài trăm, trong khi có hàng nghìn hồ sơ xét tuyển vào ngành này.

Dưới đây là tổng hợp điểm chuẩn ngành Báo chí của một số trường đào tạo ngành này trong những năm qua.

Thống kê điểm chuẩn ngành Báo chí của một số trường trong 3 năm qua theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Thống kê điểm chuẩn ngành Báo chí của một số trường trong 3 năm qua theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học phí ngành Báo chí - Truyền thông năm 2023 dao động từ 15 - 52 triệu đồng/năm, tuỳ vào từng ngành, chương trình đào tạo.

Học phí năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) từ 15 đến 35 triệu đồng/năm, tuỳ từng ngành học. Cụ thể, các chương trình đào tạo chuẩn (trừ các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng) là 15 triệu đồng/năm học (tăng 3 triệu đồng so với năm ngoái), tương đương 400.000 đồng/tín chỉ.

Trường có 18 ngành được kiểm định nên học phí cao hơn chương trình chuẩn từ 20 - 35 triệu đồng/năm. 9 chương trình đã được kiểm định có mức học phí 20 triệu đồng/năm gồm: Lịch sử, Chính trị học, Lưu trữ học, Triết học, Tôn giáo học, Nhân học, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Xã hội học.

Ba ngành học phí cao nhất, 35 triệu đồng/năm là: Báo chí, Quản trị khách sạn, Quan hệ công chúng.

Năm 2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến mức học phí cho khóa tuyển sinh mới 2023 - 2024 như sau:

Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.

Các ngành khác hệ đại trà, dự kiến 506.000 đồng/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ), tương đương khoảng 18 triệu đồng/năm.

Hệ chất lượng cao gồm các chuyên ngành: Báo truyền hình chất lượng cao, báo mạng điện tử chất lượng cao, kinh tế và quản lý kinh tế chất lượng cao, dự kiến học phí là 1.470.010 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh), tương đương khoảng 52 triệu đồng/năm. Mức cũ là 1.300.000 đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến mức thu học phí với sinh viên đại học chính quy là 442.000 đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn TPHCM đưa ra mức học phí cho năm học tới từ 13 - 64 triệu đồng/năm học, tuỳ vào từng ngành/chương trình đào tạo. Trường áp dụng mức học phí nhóm ngành Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện là 710.000 đồng/tín chỉ, tương đương 22 triệu đồng/năm học.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh lúng túng trước "ma trận thông tin" về các trường tư

Nhóm PV |

Tìm kiếm mỏi mắt không có thông tin chi tiết về ban giám hiệu, đường hướng phát triển, triết lí giáo dục... nhưng lại ấn tượng với học phí "khủng". Đó là trải nghiệm của không ít phụ huynh trong quá trình tìm hiểu, tìm kiếm cho con một trường tư phù hợp.

Đề xuất thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử bằng hình thức tự luận

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà) |

Môn Lịch sử cần được tinh giản chương trình, thay đổi từ cách dạy, hình thức thi đến tư duy tiếp cận môn học.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội những năm gần đây

Trà My |

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội ba năm qua dao động 19 - 25,75 điểm. Ngành Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) là nhóm ngành lấy điểm cao nhất.

Khách quốc tế đến TPHCM tăng, nhộn nhịp thị trường du lịch MICE

Thanh Chân |

TPHCM có nhiều hoạt động, sự kiện, chương trình ưu đãi để thúc đẩy du lịch MICE và đạt nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian qua.

Chậm xử lý, loạt trụ sở công tại Ninh Bình bỏ hoang gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 121 trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế... bỏ hoang sau khi sắp xếp lại. Việc xử lý đối với các cơ sở này đang gặp một số khó khăn vướng mắc, dẫn tiến độ xử lý bị chậm, gây lãng phí.

Xe khách lật trên cao tốc khiến nhiều người thương vong

QUẢNG AN |

HUẾ - Xe khách bị lật trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế khiến nhiều người thương vong.

Tin 20h: Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.7: Hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ vì sống mòn trong khu tập thể cũ nát; Quá tải cơ sở điều trị nghiện ma túy ở Bình Thuận; Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng; Những “rào cản” khiến thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học...

5 điều khách Tây phải học từ người Việt

Nhật Hạ |

Một chàng trai Australia khẳng định rằng kỹ năng lái xe, nấu nướng và ngủ của người dân xứ sở chuột túi không thể điêu luyện như người Việt.

Phụ huynh lúng túng trước "ma trận thông tin" về các trường tư

Nhóm PV |

Tìm kiếm mỏi mắt không có thông tin chi tiết về ban giám hiệu, đường hướng phát triển, triết lí giáo dục... nhưng lại ấn tượng với học phí "khủng". Đó là trải nghiệm của không ít phụ huynh trong quá trình tìm hiểu, tìm kiếm cho con một trường tư phù hợp.

Đề xuất thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử bằng hình thức tự luận

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà) |

Môn Lịch sử cần được tinh giản chương trình, thay đổi từ cách dạy, hình thức thi đến tư duy tiếp cận môn học.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội những năm gần đây

Trà My |

Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội ba năm qua dao động 19 - 25,75 điểm. Ngành Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) là nhóm ngành lấy điểm cao nhất.