Ngày 17.10, trao đổi với Lao Động, Thượng tá Trịnh Văn Giang - Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trình báo khẩn cấp về việc nghi có dấu hiệu đổ hoá chất, phá hoại mặt đường cao tốc tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu, xảy ra tại đoạn tuyến nhà thầu này thi công (ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa).
“Đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, hiện đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh. Trong quá trình xác minh, phía công ty cần phối hợp với cơ quan công an để làm các thủ tục giám định” - Trưởng Công an thị xã Nghi Sơn thông tin.
Trước đó, như Lao Động thông tin, ngày 16.10, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã có đơn trình báo khẩn cấp về việc nghi có dấu hiệu đổ hoá chất, phá hoại mặt đường cao tốc trọng điểm Quốc gia do Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm.
Đơn trình báo của doanh nghiệp này được gửi đến UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa, Công an Thị xã Nghi Sơn và Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải.
Theo trình báo của doanh nghiệp này, Dự án đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu được thông xe vào ngày 1.9.2023 vừa qua. Trong đó gói thầu XL01 từ Km380+000 - Km389+900 do Tập đoàn Sơn Hải thi công 49%, phần còn lại gói thầu do Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP Xây dựng Đèo Cả thi công. Sau khi thông xe, chất lượng công trình được bảo đảm.
Tuy nhiên, vào ngày 15.10, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải phát hiện từ Km382 - Km384 thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều đoạn có sự bất thường ở trên bề mặt đường. Kiểm tra thực địa nhận thấy, mặt đường đã bị đổ hoá chất màu đen, có xuất hiện một lớp nhựa trên cùng đã bị phân hủy.
“Kiểm tra một số vị trí khác mặt đường đã bị đổ hoá chất trước đó, khi lưu thông lốp xe đã cuốn đi lớp hóa chất và lớp nhựa đã bị phân huỷ còn trơ lại mặt đá. Nhận thấy dấu hiệu bất thường trên, bằng văn bản này, công ty trình báo cơ quan công an và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan sớm vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng phá hoại nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, của nhân dân và của doanh nghiệp” - đơn trình báo khẩn cấp nêu.