Trạm trộn bê tông “nhiều không”
Phản ánh tới Lao Động, người dân xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết, Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải, được xây dựng trái phép từ năm 2015 và hoạt động liên tục đến nay, nhưng không được xử lý dứt điểm.
Mỗi ngày, hàng chục lượt phương tiện, kèm theo máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác sản xuất bê tông thương phẩm, hoạt động liên tục. Nước thải từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm không được xử lý, đổ ra môi trường xung quanh, gây ô nhiễm.

Ngoài ra, các phương tiện vận chuyển bê tông thương phẩm chạy rầm rầm trên các tuyến đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh.
Phóng viên Báo Lao Động đã mục sở thị tại trạm, chứng kiến máy móc thiết bị phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm của công ty hoạt động hết công suất. Các xe bồn liên tục ra vào lấy hàng cung cấp cho công trình.
Xung quanh, cát, đá, nhiên liệu phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm được chất thành đống to, đống bé. Công nhân liên tục thực hiện công việc sản xuất mà không có bảo hộ lao động theo quy định.
Bên cạnh đó, toàn bộ nước thải từ việc sản xuất bê tông thương phẩm không được thu gom xử lý theo quy định, không đảm bảo các điều kiện về môi trường.

Ngang nhiên hoạt động
Trao đổi với Báo Lao Động, lãnh đạo xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thừa nhận, trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải xây dựng trái phép, không đủ điều kiện đi vào hoạt động.
Vị này cho biết: "Chúng tôi đã báo cáo lên, huyện phạt rồi, nhưng phương châm chung là "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp phát triển. Trực tiếp quản lý địa bàn, chúng tôi không buông lỏng hay có cái gì đó với Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải, nhưng cấp trên “ngầm tạo điều kiện” rồi, địa phương phải chịu".
Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, trước những sai phạm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải, ngày 19.4.2023, UBND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 813/UBND-KTHT về việc dừng sản xuất vật liệu xây dựng.
Trong đó, yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải dừng việc sản xuất vật liệu bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn từ bê tông và gạch không nung chất lượng cao, khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; cấp phép xây dựng công trình theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về đất đai, môi trường, xây dựng và các nội dung liên quan.
Giao UBND xã Xuân Giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc dừng thi công sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải khi chưa đầy đủ hồ sơ, pháp lý theo quy định.
Tuy nhiên, không hiểu vì “tạo điều kiện” hay buông lỏng quản lý mà trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải “nhiều không” gần 10 năm qua vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định pháp luật.