Công an vào cuộc điều tra vụ 3 học sinh mầm non ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh

HỒNG QUÂN |

Dư luận đang xôn xao về việc 3 học sinh mầm non ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh và phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 17.11, đại tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin có 3 em học sinh ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh, phải nhập viện, cơ quan điều tra đã vào cuộc và tiến hành khám nghiệm, niêm phong mẫu phẩm mà 3 trẻ ở trường mầm non Nam Kim ăn phải.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn xác nhận, 3 trẻ mầm non ăn nhầm bột thông bồn vệ sinh tất cả đều 4 tuổi. Nguyên nhân ban đầu là do các cháu đã nhầm lẫn bột thông bồn vệ sinh là thức ăn.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng GDĐT đã yêu cầu trường mầm non báo cáo ban đầu về sự việc. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các cháu. Hiện cả 3 cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang được chỉ định kiểm tra tim mạch, nội soi hệ tiêu hóa…

Theo ông Sơn, nhà trường sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan và rút kinh nghiệm sâu sắc để không xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 14.11, bồn cầu nhà vệ sinh của một lớp học tại Trường mầm non Nam Kim bị tắc. Cô hiệu trưởng đã bảo nhân viên kế toán lấy 2 gói bột thông bồn vệ sinh xuống đưa cho cô giáo trông trẻ.

Khi nhận 2 gói bột trên, bất ngờ một bé trong lớp học muốn đi vệ sinh nên cô giáo đã cất gói bột vào trong tủ rồi đưa cháu đi ra ngoài. Ở trong lớp, một bé tò mò mở tủ lấy gói bột, bóc ra rồi đưa cho 2 bạn cùng lớp ăn.

Khi cô giáo vào, phát hiện sự việc đã báo cáo với Ban giám hiệu rồi cùng đưa các cháu sang Trạm y tế xã Nam Kim sơ cứu, sau đó chuyển xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An và sau đó tiếp tục chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương 2 cháu.

Hiện sức khỏe của các bé trên đã ổn định trở lại, các bên liên quan đang tập trung để chăm sóc cháu.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.