Hà Nam:

Công an nghĩa vụ bị phê xấu lý lịch, chủ tịch thị trấn khẳng định không sai

L.N - Phạm Đông |

Trong khi 2 vụ phê xấu lý lịch xảy ra ở Hải Dương và Hà Nội chưa kịp lắng xuống thì một vụ việc tương tự lại xảy ra tại Hà Nam. Đáng chú ý, người bị phê là một công an nghĩa vụ, còn người phê thì khẳng định đã làm đúng các quy định của pháp luật.

Chiều 17.8, phản ánh tới Báo Lao Động qua điện thoại, anh Trần Quang Minh (SN 1996, lính nghĩa vụ Hỗ trợ tư pháp - Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam) cho biết, anh đang rất lo lắng cho tương lai của mình, căn nguyên bởi một bút phê xấu trong bản sơ yếu lý lịch dùng để xét tuyển vào biên chế ngành công an sắp tới.

Tại bản sơ yếu lý lịch tự thuật này, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng) Nguyễn Trung Văn đã phê như sau: “Tại thời điểm hiện tại, bố mẹ đẻ của anh Minh không chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng”.

Theo người lính trẻ, trước khi bị phê xấu vào bản lý lịch, anh đã nhiều lần chạy đi chạy lại để xin xác nhận mà không được, bởi gia đình chưa rút đơn khiếu nại về.

"Các cán bộ xã còn viết sẵn mẫu đơn để bố mẹ tôi kí vào, hứa sẽ đóng dấu và xác nhận cho tôi lý lịch "sạch" nhưng gia đình tôi không đồng ý. Đến ngày 14.8, tôi mang sơ yếu lý lịch đến UBND thị trấn Ba Sao để xin xác nhận một lần nữa thì cuối cùng họ cũng cho, nhưng lại phê không chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng” - anh Minh bức xúc.

Được biết, nguyên nhân xảy ra  sự việc trên là có sự khúc mắc trong việc đền bù đất đai để giải phóng mặt bằng làm dự án khu du lịch Tam Chúc. Các cán bộ trong thị trấn có tới gia đình Trần Quang Minh vận động bố mẹ anh này lấy tiền đền bù nhà và đất ở để làm khu du lịch.

“Khi bố mẹ tôi lấy tiền rồi, thì họ bảo thừa thiếu như nào thì làm đơn khiếu nại, sau đó bố mẹ tôi chỉ làm đơn khiếu nại chứ không kiện ai cả. Sau một thời gian yên tĩnh, đến lúc tôi đi làm lý lịch tự khai để xét tuyển biên chế đợt tháng 9 tới, tôi sẽ hết nghĩa vụ công an, nhưng không xin được”.

Cũng theo lời anh Minh, gia đình anh không đồng ý rút đơn khiếu nại về bởi có những khúc mắc chưa thể giải quyết được trong quá trình đền bù. Ngoài gia đình anh, còn có 6 hộ khác cũng trong hoàn cảnh trên.

Liên quan tới sự việc này, sáng 18.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trung Văn - Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao - xác nhận sự việc trên là có thật nhưng khẳng định ông đã làm đúng các quy định của pháp luật.

Ông Văn nói: “Đây là lý lịch tự khai của ngành công an ban hành, người ta yêu cầu phải có những xác nhận về chính trị về chấp hành ở địa phương. Bởi vì khi được vào ngành, người ta còn quay lại thẩm tra nữa. Đây không phải là sơ yếu lý lịch đi xin việc. Theo tôi, việc này là đúng và không có vấn đề gì cả”.

Cũng theo lời vị chủ tịch thị trấn, việc giải phóng mặt bằng để làm dự án khu du lịch Tam Chúc có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư, đây là một trong những dự án trọng điểm của quốc gia.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.