Công an Hà Nội lý giải về 900 quán karaoke không đủ điều kiện phòng cháy vẫn hoạt động

V.TR |

Do không chịu hoàn thiện các tiêu chuẩn về PCCC theo quy định tại Thông tư 47 của Bộ Công an nên gần 900 quán karaoke tại Hà Nội bị đình chỉ hoạt động.

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã công khai 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong danh sách này, phần lớn các cơ sở vi phạm thuộc khu vực ngoại thành. Theo đó, huyện Đông Anh đứng đầu với 121 cơ sở vi phạm, huyện Phúc Thọ 83 cơ sở, Sóc Sơn 69 cơ sở, Mê Linh 57, Chương Mỹ 50...

Liên quan đến vấn đề này PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội.

PV: Tại sao 892 cơ sở karaoke không đủ điều kiện phòng cháy vẫn được cấp phép và đi vào hoạt động, thưa ông?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội: Một cơ sở karaoke đi vào hoạt động đương nhiên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí về PCCC thông qua kiểm tra của lực lượng cảnh sát PCCC.

Tuy nhiên, tháng 12.2017, thông tư 47 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, đã có thêm các về tiêu chuẩn PCCC đối với riêng các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường so với trước đây. Cụ thể về các hạng mục như: Thiết kế PCCC, thiết bị PCCC và việc thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về PCCC…

Gần 900 cơ sở kinh doanh karaoke đáp ứng đủ tiêu chuẩn về PCCC so với quy định trước đó, nhưng so với quy định tại thông tư 47 của Bộ Công an mới có hiệu lực thì chưa đáp ứng đủ điều kiện.

PV: Vậy tại sao đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội mới ra quyết định đình chỉ đối với gần 900 cơ sở nói trên?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội: Hơn 8 tháng (từ 12.2017 – 8.2018) là thời gian để các chủ cơ sở kinh doanh karaoke có thể chỉnh sửa, hoàn thiện các tiêu chí về PCCC theo quy định mới.

Trong quá trình đó, chúng tôi đã vận động, tuyên truyền các chủ cơ sở hoàn thiện, thực hiện đúng các tiêu chí PCCC mới này, chỉ đến khi các chủ cơ sở nhất quyết không chịu thực hiện đúng quy định, chúng tôi mới ra quyết định buộc đình chỉ hoạt động.

PV: Ông có thể cho biết hướng xử lý tiếp theo đối với gần 900 cơ sở karaoke này?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội: Đơn vị nào hoàn thiện theo đúng các quy định của thông tư 47 sẽ được cho phép hoạt động trở lại. Nếu quyết không hoàn thiện theo các quy định PCCC mới, chúng tôi sẽ cho dừng vô thời hạn. Trên tinh thần quyết liệt thực hiện theo Thông tư 47 để đảm bảo an toàn về PCCC đối với cơ sở karaoke, vũ trường.

V.TR
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đình chỉ gần 900 quán karaoke vì không đủ điều kiện phòng cháy

V.T |

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã công khai 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Lý do gia đình các bị hại kháng cáo vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết

P.Đ |

Bức xúc trước việc các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã không làm rõ được các đối tượng liên quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người nhà những người bị hại trong vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết đã làm đơn kháng cáo.

Hỗn chiến trong quán karaoke khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Phạm Đông |

Khi một nhóm thanh niên đến quán karaoke hát thì đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên bảo vệ tại quán. Vụ xô xát khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hà Nội đình chỉ gần 900 quán karaoke vì không đủ điều kiện phòng cháy

V.T |

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã công khai 892 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Lý do gia đình các bị hại kháng cáo vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết

P.Đ |

Bức xúc trước việc các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã không làm rõ được các đối tượng liên quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người nhà những người bị hại trong vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết đã làm đơn kháng cáo.

Hỗn chiến trong quán karaoke khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Phạm Đông |

Khi một nhóm thanh niên đến quán karaoke hát thì đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên bảo vệ tại quán. Vụ xô xát khiến 1 người tử vong, 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.