Lý do gia đình các bị hại kháng cáo vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết

P.Đ |

Bức xúc trước việc các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã không làm rõ được các đối tượng liên quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người nhà những người bị hại trong vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết đã làm đơn kháng cáo.

Như Lao Động đã đưa tin, theo dự kiến, sáng 8.8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án cháy quán karaoke Trần Thái Tông (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) khiến 13 người chết cách đây 2 năm.

Theo đó, 3 bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) chủ quán karaoke; Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) - thợ hàn trực tiếp gây ra vụ cháy trong quá trình hàn cắt bỏ bản lề cửa phòng hát; và Lê Thị Thì (SN 1962, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) - chủ sử dụng lao động đối với Tuấn.

Tuy nhiên, có mặt tại tòa sáng nay (9.8), chỉ có hai bị cáo là Thì và Tuấn. Bị cáo Nguyễn Diệu Linh đã có đơn xin vắng mặt vì lý do con bị ốm (bị cáo đang tại ngoại), do đó người nhà của 13 nạn nhân đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Chính vì vậy, sau khi tiếp nhận ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa. 

Nói về lý do kháng cáo, một người nhà gia đình các nạn nhân cho biết, ngay sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, khi bản án được đưa ra, người nhà những người bị hại đã nhanh chóng làm đơn kháng cáo để đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án một cách vô tư, khách quan, không bỏ lọt tội phạm. 

"Các gia đình người bị hại chúng tôi cảm thấy bức xúc trước việc các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã không làm rõ được các đối tượng liên quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Chúng tôi vẫn hy vọng công lý sẽ được thực thi để ở nơi vĩnh hằng, thân nhân của chúng tôi được yên lòng” - một người nhà nạn nhân trong vụ cháy nói.

Trước đó, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 27.3, TAND Hà Nội tuyên án đối với 3 bị cáo liên quan gồm: Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì cùng bị phạt 7 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Bên cạnh đó, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại tổn thất về tinh thần, mai táng phí, chu cấp cho con các nạn nhân đến năm 18 tuổi và cấp dưỡng bố mẹ già.

Theo tài liệu điều tra, ngày 1.11.2016, Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn được thuê tới hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ tại quán karaoke số 68, Trần Thái Tông. Trong quá trình làm, Tuấn lấy máy hàn, cắm điện, thổi tia lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt bản lề khiến lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy nhà và khiến 13 khách hát tại quán thiệt mạng.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Kỹ năng sống nhìn từ vụ cháy quán karaoke

Lê Thanh Phong |

Vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội với 13 người chết gây chấn động dư luận. Trong tuần báo chí mổ xẻ nhiều vấn đề liên quan đến vụ hỏa hoạn, vấn đề nào cũng nóng.

Thảm họa cháy quán karaoke: “Mất bò mới lo làm chuồng”

CAO NGUYÊN - LONG NGUYỄN |

Tạm dừng hoạt động tất cả quán karaoke tại quận Cầu Giấy - quyết định được UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra sau vụ cháy nghiêm trọng làm 13 người chết ngày 1.11 tại quán karaoke ở phố Trần Thái Tông. Nhìn vào “động thái” này, các chuyên gia xây dựng cho rằng, việc này chẳng khác nào “mất bò mới lo làm chuồng”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về vụ cháy quán Karaoke ở đường Trần Thái Tông

|

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội sáng 2.11 về vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người chết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, đây là vụ cháy rất nghiêm trọng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kỹ năng sống nhìn từ vụ cháy quán karaoke

Lê Thanh Phong |

Vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội với 13 người chết gây chấn động dư luận. Trong tuần báo chí mổ xẻ nhiều vấn đề liên quan đến vụ hỏa hoạn, vấn đề nào cũng nóng.

Thảm họa cháy quán karaoke: “Mất bò mới lo làm chuồng”

CAO NGUYÊN - LONG NGUYỄN |

Tạm dừng hoạt động tất cả quán karaoke tại quận Cầu Giấy - quyết định được UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đưa ra sau vụ cháy nghiêm trọng làm 13 người chết ngày 1.11 tại quán karaoke ở phố Trần Thái Tông. Nhìn vào “động thái” này, các chuyên gia xây dựng cho rằng, việc này chẳng khác nào “mất bò mới lo làm chuồng”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về vụ cháy quán Karaoke ở đường Trần Thái Tông

|

Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội sáng 2.11 về vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người chết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá, đây là vụ cháy rất nghiêm trọng.