Cơ hội thoát nghèo trên vùng đất thuốc

THANH TUẤN |

Chính quyền địa phương ở tỉnh Kon Tum khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tu Mơ Rông trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu để phát triển kinh tế, là hướng đi thoát nghèo.

Người bản địa trồng sâm quý

Theo UBND huyện Tu Mơ Rông, hiện có khoảng 80% đồng bào người Xơ Đăng trồng, chăm sóc các cây dược liệu, trong đó có sâm Ngọc Linh. Các xã như Ngọc Lây, Tê Xăng, Măng Ri có nhiều làng gần như 100% hộ dân đều trồng dược liệu với hồng đảng sâm, đương quy, ngũ vị tử… Những loài dược liệu quý, hiện có giá trị cao trên thị trường và đặc biệt phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng cao Kon Tum.

Ở xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, UBND xã còn xây dựng nghị quyết yêu cầu các hộ dân phải trồng dược liệu trong vườn nhà hoặc trên nương rẫy. Chính quyền cung cấp, hỗ trợ nguồn giống, kỹ thuật chăm sóc dược liệu cho người dân và liên kết với doanh nghiệp để mở rộng vùng nguyên liệu.

Anh Nguyễn Văn Lam - người dân xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông - cho biết, gia đình không có tiền vốn đầu tư nhưng được địa phương cho vay mượn, hỗ trợ giống cây trồng. Sau 3 năm, anh Lam đã sở hữu một vườn sâm xanh tốt và bước đầu đã đem lại thu nhập, giúp gia đình ổn định cuộc sống.

“Chính quyền và người dân thiết lập các đội bảo vệ, đi tuần tra thường xuyên vườn sâm cho đến mùa thu hoạch. Những năm gần đây, đời sống bà con người bản địa đầy đủ hơn, có tivi, tủ lạnh, có vốn liếng nhờ trồng sâm” - anh Lam nói.

Phát triển hàng trăm hécta sâm, dược liệu

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông - cho hay, với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, huyện xác định cây sâm và các loài dược liệu là cây xóa đói giảm nghèo có hiệu quả cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ưu đãi hỗ trợ vốn, huyện vận động người bản địa chuyển đổi diện tích cơ cấu cây trồng.

Hiện nay, toàn huyện đã trồng và phát triển hơn 800ha dược liệu các loại, trong đó có gần 145ha sâm dây, 625,2ha sâm Ngọc Linh. Đối với các hộ dân, nếu năm 2016 chỉ có hơn 3,5ha trồng sâm, thì nay số hộ dân tham gia trồng sâm Ngọc Linh đã tăng lên với diện tích gần 70ha. Tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn so với tiềm năng và lợi thế để phát triển cây sâm Ngọc Linh trong đồng bào và phần lớn diện tích sâm, dược liệu chủ yếu của các doanh nghiệp vào đầu tư, khai thác.

Ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - nói rằng: “Xác định thế mạnh của tỉnh là sâm và các loài dược liệu nên chính quyền tỉnh tập trung quy hoạch vùng nguyên liệu, kêu gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực để hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường. Trong tương lai, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chế biến các sản phẩm từ sâm và dược liệu quý sẽ hình thành, mở rộng, phát huy tối đa tiềm năng của vùng đất “thuốc”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Cảnh báo việc giả thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 9.2, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho hay, hiện đang xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng thương hiệu của cây sâm Ngọc Linh để trà trộn hàng giả, hàng nhái nhằm trục lợi bất chính.

Kon Tum: Thu giữ rượu giả nhãn hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5

THANH TUẤN |

Chiều 8.2, ông Ngụy Đình Phúc - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đã phát hiện và tạm giữ 112 chai rượu sử dụng logo, nhãn mác có dấu hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5.

Vào “thánh địa” bảo vật Quốc gia sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Phải có sự đồng ý, giới thiệu của chính quyền địa phương, khách lạ mới được phép đặt chân tới các vườn sâm Ngọc Linh nằm ở độ cao trên 1.300 mét so với mực nước biển. Việc canh giữ vườn sâm rất cẩn mật, bởi đã xảy ra nhiều vụ mất trộm sâm, thiệt hại hàng tỷ đồng. Đồng thời, các chủ vườn lo ngại người lạ đưa các giống sâm lai tạp từ nơi khác đến làm biến đổi nguồn gen sâm Ngọc Linh quý hiếm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kon Tum: Cảnh báo việc giả thương hiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 9.2, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho hay, hiện đang xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng thương hiệu của cây sâm Ngọc Linh để trà trộn hàng giả, hàng nhái nhằm trục lợi bất chính.

Kon Tum: Thu giữ rượu giả nhãn hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5

THANH TUẤN |

Chiều 8.2, ông Ngụy Đình Phúc - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đã phát hiện và tạm giữ 112 chai rượu sử dụng logo, nhãn mác có dấu hiệu vi phạm bản quyền thương hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5.

Vào “thánh địa” bảo vật Quốc gia sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Phải có sự đồng ý, giới thiệu của chính quyền địa phương, khách lạ mới được phép đặt chân tới các vườn sâm Ngọc Linh nằm ở độ cao trên 1.300 mét so với mực nước biển. Việc canh giữ vườn sâm rất cẩn mật, bởi đã xảy ra nhiều vụ mất trộm sâm, thiệt hại hàng tỷ đồng. Đồng thời, các chủ vườn lo ngại người lạ đưa các giống sâm lai tạp từ nơi khác đến làm biến đổi nguồn gen sâm Ngọc Linh quý hiếm.