Ngày 30.4, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang cho hay, hiện nay đã cơ bản khống chế vụ cháy rừng tràm tại ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành thuộc Sư đoàn 330 quản lý.
Tất cả lực lượng tham gia chữa cháy có gần 700 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 330 (Quân khu 9), Bộ CHQS tỉnh, công an tỉnh và các lực lượng tại chỗ, 35 máy bơm nước chuyên dùng, 2 vỏ máy, 1 ca nô, 2 flycam, ngoài ra còn các phương tiện bảo đảm thông tin liên lạc và 9 xe các loại.
Tuy đám cháy cơ bản được khoanh vùng, khống chế nhưng các lực lượng vẫn đang tiếp tục xử lý triệt để, tránh để cháy âm ỉ phía dưới các lớp than sẽ gây cháy lại, cháy lan.
Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng chữa cháy tại hiện trường cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo Bộ CHQS đã chỉ đạo Cơ quan Bộ Chỉ huy, Trung đoàn 893 và Ban CHQS các huyện Giang Thành, Hòn Đất điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tham gia phối hợp chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng tránh cháy lan, các lực lượng đã chia thành nhiều hướng, mũi để chia cắt, từng bước khống chế hoàn toàn đám cháy”.
Như trước đó đã thông tin, vụ cháy rừng tràm xảy ra vào trưa ngày 28.4.2024 tại ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành thuộc Sư đoàn 330 quản lý. Sau khi phát hiện vụ cháy Chủ tịch UBND huyện Giang Thành đã chỉ đạo huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cũng trực tiếp xuống hiện trường họp ban Chỉ đạo tại địa phương và chỉ huy trực tiếp tại hiện trường. Sau khi họp bàn, ban chỉ đạo đã thống nhất phương án chữa cháy, lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.
Theo Ban chỉ đạo, do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, khu vực cháy chủ yếu là rừng tràm, thực bì dưới tán rừng dày. Một số khu vực thiếu nước, lớp than bùn còn âm ỉ và gió lớn khiến lửa cháy lại và lan ra các khu vực xung quanh.
Các lực lượng đã xuyên đêm kéo ống truyền nước từ kênh, triển khai nhiều biện pháp để tạo đường băng cản lửa không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra các khu vực xung quanh.
Vụ cháy diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, lượng nước chữa cháy thiếu hụt, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Giang Thành là huyện biên giới, diện tích lâm nghiệp có rừng hơn 2.190ha với 3 loại rừng là rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng. 5 đơn vị được giao quản lý, bảo vệ rừng gồm: Ban Quản lý rừng Kiên Giang, Trung đoàn 30 (Sư đoàn 4) và Sư đoàn 330 (Quân khu 9), Lâm trường 422, Ban Quản lý khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ.
Trước đó, rừng trên địa bàn huyện Giang Thành có mức cảnh báo cháy cấp V, riêng Sư đoàn 330 quản lý phần rừng có tổng diện tích 611ha.