Cờ bạc trá hình, xăm trổ phản cảm... tại lễ hội Đền Hùng

H.Long |

Ban tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Đền Hùng khẳng định sẽ chấn chỉnh nạn cờ bạc trá hình, các hoạt động vui chơi  phản cảm trong thời gian lễ hội diễn ra.

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương đề ra định hướng “5 không” trong quá trình diễn ra lễ hội là: Không ùn tắc giao thông; không để xảy ra kinh doanh chặt chém; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương (Phú Thọ) đề ra định hướng “5 không” trong quá trình diễn ra lễ hội là: Không ùn tắc giao thông; không để xảy ra kinh doanh chặt chém; không có người ăn xin; không để xảy ra các hành vi phản cảm; không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dù vậy theo ghi nhận của PV tại một điểm vui chơi, tình trạng cờ bạc trá hình theo hình thức phi tiêu vẫn diễn ra với số tiền lớn.
Dù vậy theo ghi nhận của PV tại một điểm vui chơi trong lễ hội ngày mùng 9.3 (tức 24.4 - PV),  tình trạng cờ bạc trá hình theo hình thức phi tiêu vẫn diễn ra với số tiền lớn.
Số tiền lên đến hàng triệu đồng mỗi đợt phóng phi tiêu là một hình thức cờ bác trá hình.
Số tiền lên đến hàng triệu đồng mỗi đợt phóng phi tiêu là một hình thức cờ bạc trá hình.
 
Trò chơi ném vỡ bóng đèn rất phản cảm nhưng vẫn được tổ chức công khai. 
Thể lệ trò chơi này là ném vỡ bóng đèn vào mâm, người chơi sẽ nhận được thú nhồi bông hoặc đổi tiền trực tiếp.
Thể lệ trò chơi này là ném vỡ bóng đèn vào mâm, người chơi sẽ nhận được thú nhồi bông hoặc đổi tiền trực tiếp.
Thể lệ trò chơi này là ném vỡ bóng đèn vào mâm, người chơi sẽ nhận được thú nhồi bông hoặc đổi tiền trực tiếp.
Các điểm xăm nghệ thuật vẫn xuất hiện.
Các điểm xăm nghệ thuật vẫn xuất hiện.
Ông  Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, cho biết, sau khi nhận thông tin báo Lao Động phản ánh, ban tổ chức đã nhanh chóng tổ chức chấn chỉnh các loại hình phản cảm này.
Ông  Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, cho biết, sau khi nhận thông tin báo Lao Động phản ánh, ban tổ chức đã nhanh chóng tổ chức chấn chỉnh các loại hình phản cảm này.
Ông  Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, cho biết, sau khi nhận thông tin báo Lao Động phản ánh, ban tổ chức đã nhanh chóng tổ chức chấn chỉnh các loại hình phản cảm này.
Ông Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, cho biết, sau khi nhận thông tin báo Lao Động phản ánh, ban tổ chức đã nhanh chóng tổ chức chấn chỉnh các loại dịch vụ phản cảm này.
H.Long
TIN LIÊN QUAN

Camera tại đền Hùng có thể nhìn rõ người trộm cắp, móc túi

LT-AP |

Chiều tối ngày 9.3 Âm lịch ( tức 24.4.2018), hàng vạn người đổ về đền Hùng (Phú Thọ). Do lượng người đông, trời nhập nhoạng tối nên nhiều người bất an, lo lắng về tình trạng móc túi. Trước mối lo ngại này, BTC khẳng định, xung quanh khu vực tổ chức lễ hội có hệ thống camera rất đảm bảo, chặt chẽ, "có thể nhìn rõ ai có ý định móc túi".

Biển người đổ về đền Hùng trước ngày chính lễ

Tô Thế |

Từ khoảng đầu giờ chiều ngày 24.4 (tức 9.3 âm lịch), lượng khách hành hương đổ về đền Hùng tăng đột biến. Dự kiến sẽ còn tăng rất nhanh trong tối và sáng sớm mai.

Lễ hội Đền Hùng sẽ không “thất thủ”

H.Long |

Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng đã chuẩn bị và lên các phương án kỹ lưỡng để tránh tình trạng “thất thủ” như năm 2016.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Camera tại đền Hùng có thể nhìn rõ người trộm cắp, móc túi

LT-AP |

Chiều tối ngày 9.3 Âm lịch ( tức 24.4.2018), hàng vạn người đổ về đền Hùng (Phú Thọ). Do lượng người đông, trời nhập nhoạng tối nên nhiều người bất an, lo lắng về tình trạng móc túi. Trước mối lo ngại này, BTC khẳng định, xung quanh khu vực tổ chức lễ hội có hệ thống camera rất đảm bảo, chặt chẽ, "có thể nhìn rõ ai có ý định móc túi".

Biển người đổ về đền Hùng trước ngày chính lễ

Tô Thế |

Từ khoảng đầu giờ chiều ngày 24.4 (tức 9.3 âm lịch), lượng khách hành hương đổ về đền Hùng tăng đột biến. Dự kiến sẽ còn tăng rất nhanh trong tối và sáng sớm mai.

Lễ hội Đền Hùng sẽ không “thất thủ”

H.Long |

Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng đã chuẩn bị và lên các phương án kỹ lưỡng để tránh tình trạng “thất thủ” như năm 2016.