Trước đó, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, Đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh vừa tiến hành khảo sát vùng núi đá vôi trên địa bàn xã Lâm Hóa và phát hiện hệ thống hang động còn nguyên sơ, hứa hẹn nhiều tiềm năng ở địa phương.
Theo đó, trong quá trình khảo sát, đoàn đã phát hiện và tiến hành thám hiểm, đo vẽ 5 hang động, gồm: Hung Trù 1, Hung Trù 2, Hung Trù 3, Hung Ka Vờng 1, Hung Ka Vờng 2 với tổng chiều dài 3.349 m.
Tất cả các hang đều thuộc dạng động ướt, một số hang có nhánh khô. Trong đó, hang Hung Trù 1 dài 1.919 m, sâu 11 m; hang Hung Trù 2 dài 502 m, sâu 25,8 m; hang Hung Trù 3 dài 153 m, sâu 11,4 m; hang Hung Kà Vờng 1 dài 238 m, sâu 2,8 m; hang Hung Kà Vờng 2 dài 537 m, sâu 5 m.
“Việc phát hiện những hang động này mới chỉ là kết quả bước đầu trong quá trình khảo sát tại xã Lâm Hóa, tại địa phương có thể còn nhiều hang động chưa được khám phá.
Một số hang động có không gian lớn, thạch nhũ đẹp, có tiềm năng để khai thác du lịch” - ông Đinh Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết.
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 24.4 trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, đến nay Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh vẫn chưa có báo cáo chính thức về việc phát hiện hệ thống hang động này.
Được biết, UBND tỉnh Quảng Bình là cơ quan quản lý và cấp phép cho Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh vào khảo sát, thám hiểm.
Đây là tổ chức tự lập ở Anh, không kinh doanh, chỉ nghiên cứu hang động trên khắp thế giới, kinh phí tự trang trải. Hàng năm có các chuyến khảo sát. Khi đơn vị này đề xuất và trình xin ý kiến UBND tỉnh Quảng Bình, nếu được cho phép thì mới đi tìm và khảo sát, khám phá hang động.
“Thông tin về phát hiện hang động là chưa chính thức, Hiệp hội Hang động Hoàng Gia Anh là đơn vị tổ chức đi khảo sát họ chưa có báo cáo chính thức, đây mới chỉ là thông tin báo chí đưa lên.
Khi có báo cáo chính thức thì cơ quan chức năng, địa phương mới có thể triển khai các hoạt động khác, như có phương án để khai thác du lịch nhằm phục vụ người dân thăm quan, khám phá” - ông Nguyễn Ngọc Quý cho biết thêm.
Liên quan đến việc tổ chức khảo sát đường vào các hang động mới phát hiện tại xã Lâm Hóa, ông Đinh Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho hay, trong quá trình đoàn của UBND huyện đi khảo sát dự án đường theo chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn và dân tộc thiểu số cho người dân sản xuất, tiện thể có khảo sát đường vào hang có dễ đi hay không chứ huyện chưa tổ chức để đi khảo sát đường vào các hang vừa mới phát hiện.