Chữa bệnh cho dân là danh dự của Quảng Ngãi chứ không phải riêng y tế

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đó là quan điểm của ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ông Minh cho rằng người có điều kiện, thu nhập cao, muốn điều trị ở nơi chất lượng, dịch vụ tốt hơn là điều bình thường. Nhưng người nghèo, bệnh không nặng ở Quảng Ngãi vẫn vượt tuyến đi tỉnh khác để chữa bệnh rõ ràng là bất thường.

“Quay lưng” với bệnh viện tỉnh nhà

Nhiều năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, trăn trở của cử tri phản ánh đến đại biểu là năng lực khám chữa bệnh cũng như thái độ phục của nhiều bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn yếu, khiến bệnh nhân không hài lòng.

Nhiều cơ sở y tế công lập ở Quảng Ngãi hiện đang xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Ảnh: Ngọc Viên
Nhiều cơ sở y tế công lập ở Quảng Ngãi hiện đang xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Ảnh: Ngọc Viên

Bà Phan Thị Trúc ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) than thở: “Tôi bị mất ngủ, đi khám các bệnh viện ở tỉnh Quảng Ngãi thì mỗi bệnh viện chẩn đoán một kiểu bệnh, kê thuốc cho uống nhưng không khỏi. Nghe nhiều người mách bảo, tôi ra Đà Nẵng nhiều lần để điều trị thì bệnh tình thuyên giảm. Tuy đi lại xa xôi, tốn kém, mất thời gian, nhưng bù lại thủ tục hành chính cũng như thái độ phục vụ của đội ngũ ngành y ở Đà Nẵng chuyên nghiệp và thân thiện hơn ở tỉnh Quảng Ngãi…”.

Về tình trạng người bệnh đến khám và điều trị tại các bệnh viện ngoài tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, sau khi nhận được nhiều lần ý kiến chất vấn của HĐND tỉnh, Sở Y tế đã tìm cách liên hệ với các bệnh viện thuộc thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam để tìm hiểu thực trạng cũng như phân tích nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh bằng văn bản cũng như liên hệ trực tiếp nhưng chưa nhận được thông tin từ các bệnh viện nêu trên. Chính vì vậy, chưa có số liệu cụ thể về người dân Quảng Ngãi khám và điều trị tại các bệnh viện Đà Nẵng, Quảng Nam.

Sở y tế Quảng Ngãi cho rằng, tình trạng người dân tìm đến những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến cuối, cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao hơn là tình trạng chung của cả nước, không chỉ ở Quảng Ngãi. Ngành y tế Đà Nẵng phát triển hơn ngành y tế Quảng Ngãi.

Nhìn thẳng vào sự thật

Lãnh đạo Sở y tế Quảng Ngãi cũng thẳng thắn nhìn nhận, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế ở Quảng Ngãi tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa thật sự đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Bộ Y tế đã cho phép thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh BHYT vào năm 2021, đây cũng là một điều kiện thuận lợi để người dân chọn cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp cho mình, đó cũng là một lý do để người dân chọn cơ sở khám, chữa bệnh ngoài tỉnh.

Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng ngành y tế Quảng Ngãi vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng ngành y tế Quảng Ngãi vẫn chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Trong những năm qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm và ban hành nhiều chính sách thu hút nhân lực cho ngành y tế nhưng có nhiều nguyên nhân vẫn chưa giữ chân nhân viên y tế ở lại làm việc do tiền lương, phụ cấp trả cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập thấp hơn nhiều lần so với cơ sở y tế tư nhân.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 3.870 giường bệnh, trong đó tuyến tỉnh có 2.1260 giường, tuyến huyện hơn 1.600 giường bệnh. Tỷ lệ giường bệnh là hơn 30 giường/10 nghìn dân, tỷ lệ bác sĩ 7,75 người/10 nghìn dân.

Tại cuộc họp báo quý I.2023 mới đây, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng: "Người có điều kiện, thu nhập cao, muốn điều trị ở nơi chất lượng, dịch vụ tốt hơn là điều bình thường. Nhưng người nghèo, bệnh không nặng vẫn vượt tuyến đi tỉnh khác để chữa bệnh rõ ràng là bất thường. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và chính cá nhân tôi cũng không hài lòng với việc phát triển y tế tỉnh nhà cũng như chăm sóc y tế cho người dân".

Ông Đặng Văn Minh cho hay, tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với y tế, qua đó quyết định bố trí 350 tỉ đồng để mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trước mắt, bố trí 200 tỉ đồng từ nguồn vượt thu năm 2022 cho ngành y, đây là nỗ lực rất lớn của tỉnh.

Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tập trung kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, chia sẻ gánh nặng cho bệnh viện công lập và đáp ứng nhu cầu khám, điều trị chất lượng cao của người dân. Ông Minh kỳ vọng, y tế Quảng Ngãi sẽ có thay đổi tích cực, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Đây là danh dự của Quảng Ngãi chứ không phải riêng y tế tỉnh.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xử lí nghiêm những bác sĩ "câu" bệnh nhân ra ngoài làm dịch vụ

Nhóm PV |

PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định, có tình trạng thiếu thiết bị, vật tư y tế tại bệnh viện. Song, đơn vị không có chủ trương chuyển bệnh nhân đi các cơ sở khác. Bệnh viện sẽ xử lí những bác sĩ vi phạm quy định, giới thiệu bệnh nhân ra phòng khám, bệnh viện tư làm dịch vụ.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Dân vất vả đi khắp cả nước khám chữa bệnh, bệnh viện nghìn tỉ “đắp chiếu”

VIÊN NGUYỄN |

Trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi vất vả lặn lội khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh, thì Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng sau gần 6 năm triển khai chỉ là công trường bỏ hoang. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục tự nguyện trả lại dự án.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Luật sư chỉ ra cách giảm tiền đóng bảo hiểm sau vụ diễn viên Ngọc Lan

Hiếu Anh |

Để tránh lùm xùm về bảo hiểm nhân thọ không mong muốn như diễn viên Ngọc Lan, luật sư chỉ ra cách để người dân có thể đàm phán giảm tiền hoặc chấm dứt ngay cả khi hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết.

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội” là 2 trong số 4 chuyên đề sẽ được trình Quốc hội giám sát.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chuyến bay giải cứu

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến đề nghị làm rõ hơn vụ “chuyến bay giải cứu” vì cũng thuộc phạm vi giám sát nguồn lực phòng, chống dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, “ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho các “chuyến bay giải cứu” trong thời gian vừa qua”.

Sẽ xử lí nghiêm những bác sĩ "câu" bệnh nhân ra ngoài làm dịch vụ

Nhóm PV |

PGS.TS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định, có tình trạng thiếu thiết bị, vật tư y tế tại bệnh viện. Song, đơn vị không có chủ trương chuyển bệnh nhân đi các cơ sở khác. Bệnh viện sẽ xử lí những bác sĩ vi phạm quy định, giới thiệu bệnh nhân ra phòng khám, bệnh viện tư làm dịch vụ.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Dân vất vả đi khắp cả nước khám chữa bệnh, bệnh viện nghìn tỉ “đắp chiếu”

VIÊN NGUYỄN |

Trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi vất vả lặn lội khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh, thì Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng sau gần 6 năm triển khai chỉ là công trường bỏ hoang. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục tự nguyện trả lại dự án.