Chủ tịch tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho ban chuyên án phá án "khủng"

TRUNG DU |

Thái Bình - Với thành tích triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh quy mô nghìn tỉ trong thời gian ngắn, tập thể Công an TP.Thái Bình và một số cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao tặng bằng khen.

Ngày 6.1, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác công an và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021, các mặt công tác công an và phong trào vì ANTQ của Công an tỉnh Thái Bình có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tạo môi trường lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm; đồng thời giải quyết cơ bản, ổn định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về hình sự, ma tuý, cờ bạc, mại dâm, qua đó phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu được giao...

Trong khuân khổ hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an TP.Thái Bình và một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá và triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô tổng số tiền giao dịch trên 8.400 tỉ đồng.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 5.1, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 12 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại các điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự.

Nội dung vụ án thể hiện, tháng 10.2021, qua công tác trinh sát, Công an TP.Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP.Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn.

Sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP.Thái Bình xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa đường dây trên.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố 12 đối tượng nằm trong đường dây cá độ nghìn tỉ

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 5.1, trả lời PV Báo Lao Động, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỉ gây xôn xao dư luận.

Kẻ cầm đường dây cá độ 8.400 tỉ ở Thái Bình tạo vỏ bọc doanh nhân, điều hành 3 công ty

TRUNG DU |

Thái Bình - Nguyễn Xuân Tiến - biệt hiệu "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỉ bằng hình thức cá độ bóng đá vừa bị Công an TP.Thái Bình triệt phá - tạo cho mình vỏ bọc doanh nhân có 3 công ty.

Thái Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 8.000 tỉ đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an tỉnh Thái Bình vừa chỉ đạo Công an TP.Thái Bình lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô cực lớn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Bình: Khởi tố 12 đối tượng nằm trong đường dây cá độ nghìn tỉ

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 5.1, trả lời PV Báo Lao Động, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỉ gây xôn xao dư luận.

Kẻ cầm đường dây cá độ 8.400 tỉ ở Thái Bình tạo vỏ bọc doanh nhân, điều hành 3 công ty

TRUNG DU |

Thái Bình - Nguyễn Xuân Tiến - biệt hiệu "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỉ bằng hình thức cá độ bóng đá vừa bị Công an TP.Thái Bình triệt phá - tạo cho mình vỏ bọc doanh nhân có 3 công ty.

Thái Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 8.000 tỉ đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an tỉnh Thái Bình vừa chỉ đạo Công an TP.Thái Bình lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô cực lớn.