Lễ hội Nghinh Ông Bạc Liêu phải tuân thủ thông điệp 2K

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dự kiến có hàng nghìn người tham dự. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng quay trở lại, tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Ngày 24.4, bà Nguyễn Hồng Cẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29.4. Thời gian này trùng với dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay.

Lễ hội Nghinh Ông với các hoạt động tiêu biểu như: trưng bày dụng cụ làm muối, sản phẩm OCOP; trưng bày sách và ảnh thời sự, nghệ thuật; trò chơi dân gian; lễ diễu hành Nghinh Ông, các nghi thức cúng tế; thả tôm giống…

Đến nay, tàu của ngư dân đăng ký rước Ông trên biển là 17 chiếc, tàu của Ban tổ chức là 7 chiếc.

Hoạt động Lễ hội Nghinh Ông theo phong tục tín ngưỡng dân gian tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Hoạt động Lễ hội Nghinh Ông theo phong tục tín ngưỡng dân gian tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Để đảm bảo an toàn trong quá trình làm lễ, Ban tổ chức lễ hội sẽ kiểm soát chặt các phương tiện, số lượng người tham gia. Theo đó, mỗi tàu được cho phép chở không quá 40 người, trang bị đủ dụng cụ nổi, giữ khoảng cách giữa mỗi tàu trong quá trình di chuyển là từ 30 - 40m.

Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng biên phòng, công an tỉnh Cà Mau ngăn chặn các tàu không nằm trong đoàn tàu của lễ hội tham gia rước Ông. Đặc biệt là phân công cán bộ y tế trực sẵn sàng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh COVID-19; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 của người dân tham gia lễ hội, nhất là thực hiện nghiêm Thông điệp “2K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế...

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội vào ngày 24.4, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội của huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng, mục tiêu quan trọng của tổ chức lễ hội này là đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau lễ hội. Do đó, huyện phải giữ gìn thật tốt tình hình an ninh trật tự, bố trí đủ phương tiện, lực lượng giữ gìn an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội; sắp xếp thứ tự tàu, tính toán số lượng người trên tàu không quá trọng tải, tất cả người tham gia lễ hội phải mặc áo phao. Các đơn vị Biên phòng, Công an phải gặp gỡ tất cả tài công để phổ biến rõ các quy định của Ban tổ chức đưa ra.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Bạc Liêu: Dịp 30.4, nhà xe không được tăng giá quá 40%

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Chí Hoài - Giám đốc Ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Các nhà xe có thể tăng giá nhưng không vượt 40% so với ngày thường.

Từ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức Bạc Liêu phải đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Từ 0 giờ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện việc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19.

Bạc Liêu tạm ngưng lưu thông một cây cầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thời gian tạm ngừng lưu thông kể từ 18h ngày 12.4 đến 5h ngày 13.4, để đơn vị thi công thực hiện hạng mục ép các chân cầu của tường chắn mố MB. Trước đó, trên tuyến đường huyết mạch này cũng ngưng lưu thông để làm cầu Ninh Quới A.

Rắc rối vì tên gọi, khu công nghệ cao ở Bạc Liêu phải chờ Luật Đất đai mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có tên gọi lạ, không giống ai nên muốn hoạt động phải chờ Luật Đất đai mới.

Bạc Liêu: Vẫn chưa có kết luận thanh tra mua sắm ở bệnh viện 200 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Liên quan đến vấn đề ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu, thanh tra tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa kết luận việc mua sắm trang thiết bị.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Bạc Liêu: Các trường hợp COVID-19 được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan

NHẬT HỒ |

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, các trường hợp COVID-19 mới phát hiện đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan.

Bạc Liêu: Dịp 30.4, nhà xe không được tăng giá quá 40%

NHẬT HỒ |

Ông Nguyễn Chí Hoài - Giám đốc Ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Các nhà xe có thể tăng giá nhưng không vượt 40% so với ngày thường.

Từ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức Bạc Liêu phải đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Từ 0 giờ ngày 17.4, tất cả cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện việc đeo khẩu trang phòng ngừa COVID-19.

Bạc Liêu tạm ngưng lưu thông một cây cầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thời gian tạm ngừng lưu thông kể từ 18h ngày 12.4 đến 5h ngày 13.4, để đơn vị thi công thực hiện hạng mục ép các chân cầu của tường chắn mố MB. Trước đó, trên tuyến đường huyết mạch này cũng ngưng lưu thông để làm cầu Ninh Quới A.

Rắc rối vì tên gọi, khu công nghệ cao ở Bạc Liêu phải chờ Luật Đất đai mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có tên gọi lạ, không giống ai nên muốn hoạt động phải chờ Luật Đất đai mới.

Bạc Liêu: Vẫn chưa có kết luận thanh tra mua sắm ở bệnh viện 200 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Liên quan đến vấn đề ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu, thanh tra tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa kết luận việc mua sắm trang thiết bị.