Chủ sử dụng lao động có trách nhiệm trong việc bồi thường vụ 2 lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Trong hợp đồng của anh Phạm Văn Xuân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và anh Trần Trọng Tú (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) kí với Công ty VINANEX có nội dung: Nếu người lao động bị tử vong do tai nạn lao động thì chủ sử dụng lao động có trách nhiệm làm việc với công ty bảo hiểm về tiền bảo hiểm được hưởng theo luật Kuwait để bồi thường cho gia quyến người lao động tại Việt Nam.

Chủ sử dụng lao động có Trách nhiệm làm việc với cty bảo hiểm

Ngày 3.7, Báo Lao Động đăng bài “2 lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait: Gần 3 năm gia đình chưa nhận được tiền bảo hiểm”, nội dung bài báo có nêu việc anh Phạm Văn Xuân và anh Trần Trọng Tú kí “Hợp đồng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở Kuwait - công ty sử dụng lao động: Al-Kubaib International Trading Co.W.L.L” với Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực và Thương mại Việt Nam (VINAMEX, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo hợp đồng, 2 anh sẽ làm thợ hàn hoặc công việc, nghề khác theo yêu cầu của chủ sử dụng lao động trong thời hạn 24 tháng.

Trong hợp đồng có nêu: Về tiền lương, người lao động được hưởng tiền lương cơ bản khởi điểm là 5USD/giờ tương đương với 1.040 USD/tháng (8h/ngày, 26 ngày/tháng), chủ sử dụng có thể điều chỉnh mức lương phù hợp với tình hình công việc thực tế, chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động…

Đặc biệt, nếu người lao động bị tử vong trong thời gian làm việc ở Kuwait, chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm đưa thi hài người lao động về Việt Nam, chi phí vận chuyển do chủ sử dụng lao động chịu.

Người lao động bị tử vong do tai nạn lao động thì chủ sử dụng lao động còn có trách nhiệm làm việc với công ty bảo hiểm về tiền bảo hiểm được hưởng theo luật Kuwait để bồi thường cho gia quyến người lao động tại Việt Nam. Ngoài ra, khi bị tử vong, người lao động còn được hưởng tiền hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)…

Trong quá trình lao động tại Kuwait, ngày 8.8.2020, anh Xuân và anh Tú tử vong, nguyên nhân ban đầu theo Công ty VINAMEX là do người lao động bị ngạt khí trong quá trình làm việc trên công trường của Công ty DAEAH. Tuy nhiên, đã gần 3 năm, đến nay gia đình 2 lao động trên vẫn chưa nhận được khoản bảo hiểm tai nạn lao động.

Gánh nặng đè lên vai vợ dại, con thơ

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ thuộc phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, 3 mẹ con chị Vũ Thị Hằng (vợ anh Phạm Văn Xuân) vẫn chưa nguôi nỗi đau mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình.

Chị Hằng tâm sự: “Tôi là giáo viên cấp 2, sức khỏe không tốt vì mắc Hội chứng tiền đình nặng từ năm 2013. Từ khi chồng mất, tôi thường xuyên mất ngủ, tinh thần hoảng loạn, ngày nào cũng phải uống thuốc điều trị.

Hai con gái tôi sinh năm 2010, 2012 cũng chưa hết buồn vì sự mất mát quá lớn. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tôi đều đã yếu, không có lương hưu, không ai chăm sóc… Gánh nặng đặt lên vai tôi.

Suốt 3 năm qua, tôi chỉ mong các cơ quan chức năng của Việt Nam tích cực vào cuộc yêu cầu Công ty VINAMEX phối hợp với chủ sử dụng lao động tại Kuwait giải quyết chế độ bảo hiểm cho chồng tôi để đảm bảo quyền lợi cho người đã khuất, chúng tôi cũng thanh thản phần nào”.

Gia đình chị Trần Thị Thơm (vợ anh Trần Trọng Tú) hoàn cảnh cũng vô cùng éo le. Chị Thơm hiện không có việc làm ổn định, hàng ngày đi làm ruộng và phụ xây. Trong quá trình lao động đã bị tai nạn nên bị mất 2 đốt ngón tay trái nên hiện tại làm công việc gì cũng khó khăn.

“Chồng mất, một mình tôi nuôi 2 cháu ăn học. Cháu lớn học giỏi, có thể đỗ đại học nhưng tôi không dám cho con học đại học vì không đủ tiền. Tiền trả nợ sau khi xây nhà chưa xong thì chồng mất nên cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn, vất vả” - chị Thơm sụt sùi nói…

Ngày 26.6.2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait đã có Công điện gửi Cục Quản lí Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Công ty VINAMEX.

Trong Công điện có nội dung, Đại sứ quán đã cử cán bộ lãnh sự tới nắm tình hình phiên tòa xét xử ngày 8.6.2023. Qua trao đổi, Công ty DAEAH còn có thêm 1 người liên quan đến vụ việc, nhưng sẽ không có mặt.

Người này là quản lí được cho là có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Đây là tình tiết mới, đáng chú ý. Công ty DAEAH cho biết, người này không còn ở Kuwait.

Theo thông tin của Công ty DAEAH, phiên tòa xét xử tiếp theo dự kiến ngày 6.7.2023, Đại sứ quán đề nghị Cục Quản lí lao động ngoài nước hướng dẫn Công ty VINAMEX và gia đình 2 nạn nhân tiếp tục đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với Công ty DAEAH để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và có thông báo bằng văn bản sau phiên tòa.

Hà Anh - Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

2 lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait: Gần 3 năm gia đình chưa nhận được tiền bảo hiểm

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Năm 2018, anh Phạm Văn Xuân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và anh Trần Trọng Tú (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đi xuất khẩu lao động tại Kuwait. Ngày 8.8.2020, 2 anh cùng tử vong do tai nạn lao động. Tuy nhiên, đã gần 3 năm qua, vợ góa, con côi của 2 lao động trên vẫn chưa nhận được khoản bảo hiểm tai nạn lao động từ phía chủ sử dụng lao động cũng như các bên liên quan.

Công đoàn, người lao động Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ các bạn Cuba

linh nguyên |

Chiều 27.6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Tổng LĐLĐVN và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Rộng mở cơ hội việc làm của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

LƯƠNG HẠNH |

Tính đến 1.6.2023, có 48.950 lao động Việt Nam đang làm việc tại thị trường Hàn Quốc. Theo bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động vừa được ký kết, cơ hội làm việc tại Hàn Quốc với lao động Việt Nam tiếp tục rộng mở.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7: Mưa lớn, đề phòng lốc sét ở nhiều khu vực

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cả nước, tránh mỗi nơi một kiểu

Thùy Linh |

Các bệnh viện trong cả nước đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch vụ mỗi nơi một giá, không thống nhất vì chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể bằng luật về thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu.

2 lao động Việt Nam tử vong tại Kuwait: Gần 3 năm gia đình chưa nhận được tiền bảo hiểm

Hà Anh - Quỳnh Chi |

Năm 2018, anh Phạm Văn Xuân (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và anh Trần Trọng Tú (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đi xuất khẩu lao động tại Kuwait. Ngày 8.8.2020, 2 anh cùng tử vong do tai nạn lao động. Tuy nhiên, đã gần 3 năm qua, vợ góa, con côi của 2 lao động trên vẫn chưa nhận được khoản bảo hiểm tai nạn lao động từ phía chủ sử dụng lao động cũng như các bên liên quan.

Công đoàn, người lao động Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ các bạn Cuba

linh nguyên |

Chiều 27.6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Tổng LĐLĐVN và Trung tâm Những người Lao động Cuba (CTC) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới và đồng chí Ulisses Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký CTC, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Rộng mở cơ hội việc làm của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

LƯƠNG HẠNH |

Tính đến 1.6.2023, có 48.950 lao động Việt Nam đang làm việc tại thị trường Hàn Quốc. Theo bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động vừa được ký kết, cơ hội làm việc tại Hàn Quốc với lao động Việt Nam tiếp tục rộng mở.