Chủ mỏ đất gây khó, đòi thêm khâu vận chuyển đất san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiều dự án đầu tư công đã có nguồn vật liệu san lấp mặt bằng nhưng các chủ mỏ gây khó khăn, trong đó có việc đòi can thiệp vào việc vận chuyển nguyên vật liệu khiến các dự án đầu tư công chậm tiến độ.

Việc các dự án đầu tư công chậm tiến độ làm “nóng” buổi chất vấn tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 -2023, sáng nay (8.12), đặc biệt là vấn đề nguồn vật liệu san lấp mặt bằng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho rằng, việc Quảng Ninh thiếu nguồn vật liệu san lấp mặt bằng là không thể chấp nhận được, bởi địa phương có trữ lượng các mỏ nguyên vật liệu đất, đá thuộc diện lớn nhất cả nước.

Ông Nguyễn Hữu Đuyến – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh – cho biết, các ngành, đơn vị cùng nhau vào cuộc quyết liệt mãi mới có giấy phép cho mỏ đất, nhưng đến khi đơn vị, cá nhân trúng thầu mỏ đất đó thì có nhiều hành động gây khó dễ cho các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công các dự án công.

Trong đó, các chủ mỏ đòi được tham gia việc vận chuyển nguyên vật liệu từ mỏ đất, đá… tới mặt bằng dự án.

Dự án Cầu Cửa Lục 3 từng chậm tiến độ một phần do thiếu nguyên liệu san lấp mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án Cầu Cửa Lục 3 từng chậm tiến độ một phần do thiếu nguyên liệu san lấp mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Đuyến, không chỉ có các chủ mỏ, mà một số đơn vị, cá nhân khác cũng đòi tham gia vận chuyển nguyên vật liệu san lấp mặt bằng, khiến dự án chậm tiến độ.

“Mới đây liên ngành đã họp và thống nhất, bán nguyên vật liệu san lấp mặt bằng là việc của các chủ mỏ đã trúng thầu, còn việc khai thác, vận chuyển là do các nhà thầu, đơn vị thi công dự án. Nếu các chủ mỏ còn can thiệp vào việc vận chuyển thì sẽ báo cáo sang cơ quan điều tra” – ông Đuyến cho biết.

Giải trình thêm về vấn đề này tại phiên chất vấn, ông Vũ Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, quy trình sử dụng các mỏ đất, đá có rất nhiều vấn đề. Theo quy định, sau khi đấu giá, các chủ mỏ được quyền bán tự do nhưng phải đặt trong phương án đấu giá. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đoàn xuống kiểm tra ngay một số mỏ đã được cấp phép; nếu các mỏ được chỉ định phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm mà các chủ mỏ không thực hiện đúng mục đích thì sẽ đề nghị thu hồi.

Cũng theo ông Diện, việc các dự án đầu tư công chậm tiến độ cũng một phần do chất lượng tư vấn, giám sát và cả nhà thầu yếu kém.

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị liên quan chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Có tình trạng chờ chủ đầu tư có văn bản gửi thì mới trả lời, mà nhiều khi văn bản lòng vòng do phải lấy ý kiến ngành này ngành kia, nhưng có những đơn vị cho ý kiến, có đơn vị không nên chủ đầu tư cũng ngại, không dám làm.

Kết luận về nội dung này, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – quy mô đầu tư công của Quảng Ninh luôn rất lớn, vừa nhằm thúc đẩy thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, vừa phục vụ mục tiêu phát triển, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư còn rất nhiều hạn chế.

Chất lượng của các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu yếu kém nên nhiều dự án phải điều chỉnh do không đúng quy định, vốn không sát thực…, gây ắc tắc, trì trệ cho các dự án đầu tư công. Việc này có phần ở cơ quan quản lý nhà nước.

Nguồn vật liệu san lấp mặt bằng của Quảng Ninh rất dồi dào và đã có quy hoạch, tuy nhiên việc thực hiện sau cấp phép cũng có có vấn đề. Ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu không được để thiếu nguồn vật liệu san lấp mặt bằng. UBND tỉnh phải tiếp tục quy hoạch sớm các mỏ nguyên vật liệu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những người đã được giao mỏ nhưng gây khó khăn, độc quyền, tạo sự khan giá.

Đặc biệt, từ năm 2024, không để xảy ra tình trạng “đầu năm ghi vốn, giữa năm điều chỉnh, cuối năm trả vốn” vì không thực hiện được.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Dùng đất đá thải mỏ san lấp mặt bằng các dự án đô thị

Nguyễn Hùng |

Để bảo vệ cảnh quan, môi trường, Quảng Ninh sẽ không "nuông chiều" các nhà đầu tư, mà sẽ yêu cầu tập trung sử dụng đất, đá thải từ các mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN), đô thị, thay vì dùng đất, đá tự nhiên.

Dùng đất, đá thải mỏ san lấp mặt bằng: Không ảnh hưởng đến môi trường

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trả lời chất vấn trong phiên họp chiều nay (8.12) của HĐND tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc dùng đất, đá thải mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án, công trình không ảnh hưởng gì đến môi trường.

Đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt giữ.

Thị trường phim Việt tăng tốc dịp cuối năm nhưng chưa đủ đột phá

NGỌC DỦ |

Tính đến ngày 8.12, bộ phim “Đất rừng phương Nam” ra rạp giữa tháng 10, có doanh thu gần 140 tỉ đồng và “Người vợ cuối cùng” ra rạp đầu tháng 11, doanh thu hơn 96 tỉ đồng. Tháng 12 này, cuộc đua phim Việt tại rạp sôi động hơn khi có thêm “Người mặt trời” (khởi chiếu ngày 8.12) và “Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu” (khởi chiếu ngày 29.12).

Học sinh nhốt, ném dép cô giáo: Đâu rồi tôn sư trọng đạo?

Nhóm PV |

Vụ học sinh dồn ép cô giáo vào góc lớp, ném dép vào cô giáo tại một trường THCS ở tỉnh Tuyên Quang hiện đang được các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Ai đúng, ai sai sẽ được làm rõ, nhưng vụ việc trên cũng lộ ra lỗ hổng nghiêm trọng về tinh thần tôn sư trọng đạo, "tiên học lễ, hậu học văn".

Giá trị truyền thống bị bẻ gãy nhìn từ vụ "học sinh ném dép vào cô giáo”

Mi Lan |

Người Việt vốn nổi tiếng với truyền thống hiếu học, coi trọng vị trí người thầy trong đời sống, văn hóa và giáo dục. Những giá trị truyền thống ấy đang đứng trước nguy cơ mai một, thậm chí bị bẻ gãy nếu nhìn từ vụ việc ở Tuyên Quang.

Dư luận Nga về việc Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024.

Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Dùng đất đá thải mỏ san lấp mặt bằng các dự án đô thị

Nguyễn Hùng |

Để bảo vệ cảnh quan, môi trường, Quảng Ninh sẽ không "nuông chiều" các nhà đầu tư, mà sẽ yêu cầu tập trung sử dụng đất, đá thải từ các mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN), đô thị, thay vì dùng đất, đá tự nhiên.

Dùng đất, đá thải mỏ san lấp mặt bằng: Không ảnh hưởng đến môi trường

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trả lời chất vấn trong phiên họp chiều nay (8.12) của HĐND tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc dùng đất, đá thải mỏ than để san lấp mặt bằng các dự án, công trình không ảnh hưởng gì đến môi trường.