Chủ bãi rươi chết bất thường trong đêm, nghi bị sát hại

Đặng Luân |

Chủ bãi rươi nghi bị sát hại trong đêm được xác định là ông Lê Văn Th., 53 tuổi, trú tại xã Quang Hưng, huyện An Lão, Hải Phòng.

Tối 29.12, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) thông tin, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân ông Lê Văn Th. (Xã Quang Hưng) tử vong sáng cùng ngày.

Khoảng 6h10 sáng 29.12, chính quyền xã Quang Hưng (huyện An Lão, Hải Phòng) nhận được tin báo của người dân về việc ông Lê Văn Th. (sinh năm 1966, ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng) chết bất thường tại bãi rươi của gia đình.

Ông Th. được phát hiện nằm trên nền nhà, với nhiều vết thương trên người. Khu vực bãi rươi của gia đình ông Th. có camera nhưng cơ quan chức năng kiểm tra thì thấy camera đã bị cắt trước khi xảy ra sự việc.

Ông Lê Văn Th. là người thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng nhưng cả gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ lâu. Thời gian gần đây, ông Th. về địa phương thuê đất khu vực ngoài đê thôn Câu Thượng để làm bãi rươi và sinh sống một mình tại đây.

Nhận được tin báo, công an xã Quang Hưng đã có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện An Lão để xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bắt giữ "bà trùm" buôn thuốc lá lậu

Đặng Luân |

Một đối tượng buôn bán, tàng trữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu liên tỉnh vừa bị lực lượng chức năng TP.Hải Phòng bắt giữ để điều tra, xử lý.

Tước giấy phép lái xe tài xế ôtô chạy lùi trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế ôtô chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sáng 26.12 đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính, tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

Thiên nga chết do nuốt phải chất thải, váng dầu sông Tam Bạc

Mai Dung |

Một trong 40 con thiên nga nhập ngoại thả ở sông Tam Bạc (Hải Phòng) chết sau một thời gian nuôi dưỡng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng bắt giữ "bà trùm" buôn thuốc lá lậu

Đặng Luân |

Một đối tượng buôn bán, tàng trữ số lượng lớn thuốc lá nhập lậu liên tỉnh vừa bị lực lượng chức năng TP.Hải Phòng bắt giữ để điều tra, xử lý.

Tước giấy phép lái xe tài xế ôtô chạy lùi trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế ôtô chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sáng 26.12 đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính, tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

Thiên nga chết do nuốt phải chất thải, váng dầu sông Tam Bạc

Mai Dung |

Một trong 40 con thiên nga nhập ngoại thả ở sông Tam Bạc (Hải Phòng) chết sau một thời gian nuôi dưỡng.