Thiên nga chết do nuốt phải chất thải, váng dầu sông Tam Bạc

Mai Dung |

Một trong 40 con thiên nga nhập ngoại thả ở sông Tam Bạc (Hải Phòng) chết sau một thời gian nuôi dưỡng.

Sáng 26.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Đoan, Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xác nhận, một con thiên nga được thả ở sông Tam Bạc đã chết vào ngày 22.12.

Gần khu vực đàn thiên nga sinh sống, rác thải, váng dầu nổi đầy bên bờ sông. ảnh Mai Dung
Gần khu vực đàn thiên nga sinh sống, rác thải, váng dầu nổi đầy bên bờ sông. Ảnh: Mai Dung

Lý giải nguyên nhân khiến thiên nga nhập ngoại chết, theo ông Đoan, sông Tam Bạc đoạn giao với sông Cấm, sông đào Thượng Lý vẫn có các luồng lạch hàng hải với nhiều phương tiện vận tải hoạt động hằng ngày. Địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý váng dầu trên sông.

Ngoài ra, hiện nhiều cống thoát nước thải sinh hoạt vẫn đổ trực tiếp ra sông Tam Bạc ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Chưa kể, trên mặt sông vẫn còn rác thải, bọt xốp chưa được xử lý dẫn đến việc thiên nga nuốt phải chất thải, váng dầu và chết.

Cũng theo ông Đoan, đây là con thiên nga thứ 2 trong tổng số 40 con thiên nga chết. Trước đó, một con thiên nga chết do “sốc” nhiệt vào thời điểm nắng nóng mùa hè 2019.

Để khắc phục ô nhiễm nguồn nước sông Tam Bạc, bảo đảm đàn thiên nga sinh trưởng tốt trong thời gian tới, UBND quận Hồng Bàng đang khẩn trương nghiên cứu phương án, đề xuất thành phố xử lý tình trạng ô nhiễm. Cùng với đó, bố trí người chăm nuôi, theo dõi hàng ngày, kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường của thiên nga để chăm sóc, chữa trị.

Ghi nhận tại sông Tam Bạc, khu vực gần nơi sinh sống của đàn thiên nga nhập ngoại sáng 26.12, mặt sông có nhiều chất thải rắn như vỏ chai, vỏ hộp sữa, hộp xốp, túi ni lông.... và váng dầu có mùi hôi, thối. Tại khu vực này, UBND quận Hồng Bàng niêm yết thông tin về loài thiên nga cũng như quy định không tự ý cho thiên nga ăn dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, tình trạng người dân thả đồ ăn xuống sông cho thiên nga vẫn tiếp diễn.

Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng dự án cải tạo sông Tam Bạc, ngày 9.5.2019, Hải Phòng đã thả 40 con thiên nga xuống dòng sông. Đàn thiên nga nhập ngoại với giá hàng trăm triệu đồng thu hút hàng nghìn lượt người đến chiêm ngưỡng mỗi ngày, tạo điểm nhấn cho dòng sông Tam Bạc.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nông dân trồng đặc sản chuối lùn đẹp "không tì vết" bán dịp Tết

Mai Dung |

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nổi tiếng với đặc sản chuối lùn vào mỗi dịp Tết. Để có được buồng chuối Tết “quả căng, mã sáng” giá từ 1-2 triệu đồng/buồng, những người nông dân tiết lộ bí quyết chăm chuối kỳ công.

Tấp nập khách về thăm bãi cọc liên quan đến trận chiến trên sông Bạch Đằng

Mai Dung |

Ít ngày sau khi các nhà khoa học khẳng định bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) liên quan đến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288, hàng trăm người dân đã đổ về để chiêm ngưỡng bãi cọc cổ.

Làng nghề làm hương bài nổi tiếng Hải Phòng hối hả vào vụ Tết

Mai Dung |

Gác lại công việc đồng áng, những ngày cuối năm, người dân Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hối hả trộn bột, se hương, tất tả chuẩn bị cho những chuyến hàng Tết chở đi khắp ngả như một cách lưu giữ, quảng bá "đặc sản" quê hương mỗi dịp Tết đến, xuân về.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nông dân trồng đặc sản chuối lùn đẹp "không tì vết" bán dịp Tết

Mai Dung |

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nổi tiếng với đặc sản chuối lùn vào mỗi dịp Tết. Để có được buồng chuối Tết “quả căng, mã sáng” giá từ 1-2 triệu đồng/buồng, những người nông dân tiết lộ bí quyết chăm chuối kỳ công.

Tấp nập khách về thăm bãi cọc liên quan đến trận chiến trên sông Bạch Đằng

Mai Dung |

Ít ngày sau khi các nhà khoa học khẳng định bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) liên quan đến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288, hàng trăm người dân đã đổ về để chiêm ngưỡng bãi cọc cổ.

Làng nghề làm hương bài nổi tiếng Hải Phòng hối hả vào vụ Tết

Mai Dung |

Gác lại công việc đồng áng, những ngày cuối năm, người dân Kiền Bái (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) hối hả trộn bột, se hương, tất tả chuẩn bị cho những chuyến hàng Tết chở đi khắp ngả như một cách lưu giữ, quảng bá "đặc sản" quê hương mỗi dịp Tết đến, xuân về.