Chống khai thác IUU qua phiên tòa giả định tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Một phiên tòa giả định được xét xử công khai tại Gành Hào, nơi có tàu đánh bắt thủy sản nhiều nhất tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 14.9, tại Đồn Biên phòng Gành Hào thuộc thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu chủ trì tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU).

Nội dung phiên tòa giả định, Tòa án tiến hành xét xử vụ án đối với hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản. Đây là hành vi vi phạm về chống khai thác IUU khá phổ biến trên địa bàn hiện nay.

Phiên toà giả định xét xử hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại Bạc Liêu được khá đông ngư dân tham dự. Ảnh: Nhật Hồ
Phiên toà giả định xét xử hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại Bạc Liêu được khá đông ngư dân tham dự. Ảnh: Nhật Hồ

Tại phiên tòa giả định, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Bị cáo Nguyễn Văn N, ngụ thị trấn X, huyện T, tỉnh S là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng được cấp phép khai thác thủy sản. Trong quá trình đánh bắt thuỷ sản, bị cáo N được bị cáo Nguyễn Văn K là thuyền trưởng một tàu cá khác thông tin sang vùng biển nước ngoài sẽ đánh bắt được nhiều thủy sản hơn, thu lợi cao hơn.

Để thực hiện được điều đó, bị cáo N được hướng dẫn thay đổi một số đặc điểm của tàu cá, tháo hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) để gắn sang tàu cá khác nhằm né tránh sự kiểm soát.

Trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép, các bị cáo đã bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ, điều tra về hành vi đánh bắt không giấy phép, không thông báo với nhà nước chức trách. Cơ quan điều tra phía bạn cũng đã trao trả 7 thuyền viên trên tàu cá sau khi đã xử phạt hành chính; đồng thời đã tịch thu toàn bộ tàu, máy, ngư cụ có liên quan trong việc khai thác thủy sản trái phép.

Với mức phạt cao, nhiều ngư dân tham dự phiên toà giả định mới hiểu được pháp luật xử lý rất nặng việc khai thác IUU, qua nước bạn khai thác thuỷ sản. Ảnh: Nhật Hồ
Với mức phạt cao, nhiều ngư dân tham dự phiên toà giả định mới hiểu được pháp luật xử lý rất nặng việc khai thác IUU, qua nước bạn khai thác thuỷ sản. Ảnh: Nhật Hồ

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 2 bị cáo Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn K là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong hoạt động xuất, nhập cảnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.

Hành vi này của các bị cáo cũng đã làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên biển, ảnh hưởng đến việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU). Vì vậy, cần xử lý nghiêm để răn đe, cảnh tỉnh chung. Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”; căn cứ vào điểm C khoản 2 Điều 348 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn K 6 năm tù.

Ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu, cơ quan chủ trì Phiên tòa giả định cho biết: Phiên tòa nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về khai thác thủy hải sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế. Qua đó, giúp tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10.4.2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam.

Phát tài liệu tuyên truyền về đánh bắt thuỷ sản, cho ngư dân Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Phát tài liệu tuyên truyền về đánh bắt thuỷ sản, cho ngư dân Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Cùng ngày, tại Đồn biên phòng Gành Hào, các đơn vị phối hợp thực hiện phiên tòa giả định đã tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU, nhất là các quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (Cảnh sát biển vùng 4) phát sổ tay tuyên truyền pháp luật cho các ngư dân là chủ tàu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị điều tra hàng loạt sai phạm đất đai tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Phát hiện sai phạm trên 34 tỉ đồng liên quan đến đất đai, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển cơ quan điều tra hàng loạt đơn vị.

Nông dân Bạc Liêu lo bão ngay mùa thu hoạch lúa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đang cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, mưa nhiều do ảnh hưởng bão số 3 khiến nông dân lo lắng.

Festival muối Bạc Liêu dời sang năm 2025

NHẬT HỒ |

Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2024 “Hành trình trăm năm nghề muối - Đời người” sẽ dời sang quý I.2025.

Chủ tịch Bạc Liêu: Gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU chỉ là bước đầu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU chỉ là bước đầu. Về lâu dài, cần xác định tiến tới khai thác biển an toàn, hiệu quả...

Bạc Liêu hướng đến Festival muối

NHẬT HỒ |

Vụ muối năm 2024 tại Bạc Liêu chính thức kết thúc trọn vẹn cả năng suất và giá bán. Dù lãi chưa như mong đợi, nhưng diêm dân tràn đầy hy vọng khi cuối năm nay, lần đầu tiên ngành nông nghiệp Việt Nam tổ chức Festival muối.

Trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai 2-0 Quảng Nam: Hết hiệp 1

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Quảng Nam vs Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 1 V.League 2024-2025, diễn ra lúc 17h00 hôm nay (15.9).

10 tỉ đồng nhóm cựu lãnh đạo Bắc Ninh nhận từ 2 doanh nghiệp

Việt Dũng |

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh, nguyên lãnh đạo sở của Bắc Ninh bị cáo buộc tạo điều kiện cho AIC, Sông Hồng trúng 6 gói thầu, nhận cảm ơn chục tỉ đồng.

Hà Nội có hơn 40 cầu yếu không đảm bảo lưu thông

Minh Hạnh |

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện toàn thành phố vẫn còn hơn 40 cây cầu không bảo đảm điều kiện lưu thông.

Kiến nghị điều tra hàng loạt sai phạm đất đai tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Phát hiện sai phạm trên 34 tỉ đồng liên quan đến đất đai, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển cơ quan điều tra hàng loạt đơn vị.

Nông dân Bạc Liêu lo bão ngay mùa thu hoạch lúa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu đang cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, mưa nhiều do ảnh hưởng bão số 3 khiến nông dân lo lắng.

Festival muối Bạc Liêu dời sang năm 2025

NHẬT HỒ |

Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2024 “Hành trình trăm năm nghề muối - Đời người” sẽ dời sang quý I.2025.

Chủ tịch Bạc Liêu: Gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU chỉ là bước đầu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU chỉ là bước đầu. Về lâu dài, cần xác định tiến tới khai thác biển an toàn, hiệu quả...

Bạc Liêu hướng đến Festival muối

NHẬT HỒ |

Vụ muối năm 2024 tại Bạc Liêu chính thức kết thúc trọn vẹn cả năng suất và giá bán. Dù lãi chưa như mong đợi, nhưng diêm dân tràn đầy hy vọng khi cuối năm nay, lần đầu tiên ngành nông nghiệp Việt Nam tổ chức Festival muối.