Ông Nguyễn Quang Thưởng (ấp Bà Chăng B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có 3 ha lúa bị đổ ngã. Lúa oằn bông, trĩu hạt nên rất dễ ngã đổ, ngập sâu trong nước, vừa giảm năng suất, vừa giảm chất lượng, bán không được giá.
Để cứu trà lúa chỉ vừa đạt độ chín khoảng 60 - 70%, ông Thưởng quyết định tháo khô nước trên đồng chờ lúa chín vàng thêm. Thế nhưng, hiện tại, mực nước ngoài kênh nội đồng đang cao nên việc bơm tháo nước không hiệu quả, do đó, duy chỉ còn cách thu hoạch sớm.
Không riêng gì hộ ông Thưởng, đây là tình trạng chung của nhiều hộ dân ở các vùng trũng của tỉnh Bạc Liêu. Mặt khác, lúa ngập sâu trong nước còn gây khó khăn trong việc cho phương tiện cơ giới vào thu hoạch.
Ông Phan Quốc Thống (ấp B1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Tầm nửa tháng trước, thương lái đặt cọc khoảng 9.000 đồng/kg lúa tươi. Nhưng do lúa ảnh hưởng thời tiết xấu, hiện họ chỉ mua với mức giá từ 7.000 - 7.500 đồng/kg (tùy vào chất lượng lúa)”.
Hiện nông dân các địa phương này tập trung thu hoạch lúa nhanh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tuy nhiên, người dân gặp nhiều khó khăn như giá giảm tùy chủng loại, chất lượng lúa; không có thương lái thu mua; chất lượng lúa giảm thấp, tỉ lệ thất thoát cao...
Chỉ cách đây vài ngày, người người nhà nhà còn khấp khởi mừng vui về vụ mùa bội thu. Giờ họ chỉ mong chính quyền địa phương, ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu nhằm giúp nông dân được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Vụ lúa hè thu năm 2024, toàn tỉnh Bạc Liêu xuống giống 58.898 ha. Theo nông dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh chia sẻ, vụ lúa hè thu năm nay năng suất đạt khá cao.
Theo ông Trần Văn Na - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu, dự kiến đến khoảng giữa tháng 9 sẽ thu hoạch dứt điểm trà lúa hè thu năm 2024.
Ngành Nông nghiệp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Để phát triển căn cơ hơn trong giai đoạn tới, ngành Nông nghiệp đang tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tham gia hợp tác xã để cùng sản xuất, cùng mua, cùng bán và thực hiện chương trình 1 triệu ha lúa sạch, giảm phát thải khí nhà kính, không chỉ giảm giá thành sản xuất mà còn tăng lợi nhuận.