Chi thêm 1.400 tỉ bồi thường dự án Khu công nghệ cao TPHCM

MINH QUÂN |

Chiều 6.8, UBND TPHCM tổ chức họp báo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, liên quan đến dự án Khu công nghệ cao TPHCM (thuộc quận 9).

Theo UBND TPHCM, đến nay thành phố đã thực hiện xong 4/8 nội dụng kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

4 nội dụng còn lại TPHCM đang tiếp tục tập trung giải quyết, cụ thể: về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất thuộc phần diện tích gần 41 ha; chính sách hỗ trợ đặc thù đối với 49 trường hợp có khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện đối với 8 dự án tái định cư; việc sử dụng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào các khoản chi phí của Ban Quản lý dự án Khu công nghệ cao, việc thu hồi số tiền tạm ứng để hoàn trả ngân sách.

Theo UBND TPHCM, đối với các hộ dân bị thu hồi đất trong phần diện tích gần 41 ha nằm trong ranh quy hoạch dự án Khu Công nghệ cao, UBND TPHCM ước tính số tiền định giá mới (giá thị trường 2007) cộng với tiền lãi suất, tiền phạt thì tổng số tiền mà người dân nhận sẽ tương đối lớn và phù hợp. Chính sách nói trên đã trình và được HĐND TPHCM thông qua, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn với số tiền 1.471 tỉ đồng.

Đáng chú ý theo UBND TPHCM, chính sách bổ sung này chỉ giải quyết cho khoảng 652 trường hợp có đất trong 40,997 ha, chứ không áp dụng cho toàn bộ hộ dân nằm trong dự án Khu công nghệ cao. UBND TPHCM giao việc hỗ trợ bồi thường này phải giải quyết trước Tết âm lịch 2019.

Đối với việc tính toán, xem xét bồi thường cho 49 hộ dân khiếu nại, tố cáo kéo dài, UBND TPHCM cho biết các hộ dân này đều nằm trong ranh dự án Khu công nghệ cao. Hướng của UBND TPHCM là giá bồi thường trước đây giữ nguyên.

Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả rà soát kỹ hồ sơ thu hồi đất, điều kiện hoàn cảnh và nguyện vọng của từng hộ dân, Tổ Công tác liên ngành đã trình UBND TPHCM phê duyệt chính sách hỗ trợ đặc thù đối với 49 trường này theo hướng bán nền tái định cư cho các hộ dân theo giá bán tái định cư để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ dân, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Về vị trí bố trí nền đất tái định cư, UBND TPHCM sẽ bố trí nền đất tái định cư tại khu đất mặt tiền đường Lê Văn Việt, một số nền đất thuộc Khu Nhà ở Khang Điền thuộc phường Phước Long B, Quận 9 và Khu Tái định cư Long Bình - Long Thạnh Mỹ (giai đoạn 2).

Theo UBND TPHCM, đối với các hộ dân đồng ý chính sách trên, các cơ quan có thẩm quyền của thành phố sẽ hoàn thiện pháp lý, hoàn chỉnh hạ tầng các khu tái định cư để triển khai bố trí nền tái định cư chậm nhất là 30.11.2019 nhằm sớm ổn định đời sống của người dân.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết sẽ vận dụng cơ chế linh loạt dựa trên quy định pháp luật, để giải quyết tối đa quyền lợi của người dân. Những vấn đề vượt qua thẩm quyền, UBND TPHCM sẽ báo cáo Chính phủ.

Khu công nghệ cao TPHCM được thành lập ngày 24.10.2002, là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia do Chính phủ thành lập, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TPHCM. Dự án có quy mô hơn 913 ha. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án là 3.113 hộ dân. Đến nay, Đã có 3.078 hộ dân bàn giao mặt bằng với diện tích gần 795 ha (đạt 99,24%), dự án còn 35 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, diện tích chưa thu hồi là hơn 6 ha.

Theo kết luận của Thanh Tra Chính phủ đã được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thống nhất, trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, UBND TPHCM có một số thiếu sót liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thực hiện quy hoạch làm phát sinh việc khiếu nại, tố cáo của người dân.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước phải trở thành trung tâm mẫu mực về chăn nuôi công nghệ cao

CAO HÙNG |

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về phát triển chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đề xuất Bình Phước phải trở thành “trung tâm chăn nuôi”, mô hình “mẫu mực” của cả nước cho việc chăn nuôi áp dụng công nghệ cao...

Phá đường dây tội phạm công nghệ cao “khủng” có người Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá một chuyên án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao, trong đó có nhóm người Trung Quốc hoạt động tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao quá thiếu hụt so với yêu cầu

Kh.V |

Hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực diễn ra sâu rộng, đòi hỏi việc đào tạo nhân lực trình độ cao cần có nhiều đổi mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Phước phải trở thành trung tâm mẫu mực về chăn nuôi công nghệ cao

CAO HÙNG |

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước về phát triển chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã đề xuất Bình Phước phải trở thành “trung tâm chăn nuôi”, mô hình “mẫu mực” của cả nước cho việc chăn nuôi áp dụng công nghệ cao...

Phá đường dây tội phạm công nghệ cao “khủng” có người Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đã phá một chuyên án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao, trong đó có nhóm người Trung Quốc hoạt động tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao quá thiếu hụt so với yêu cầu

Kh.V |

Hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực diễn ra sâu rộng, đòi hỏi việc đào tạo nhân lực trình độ cao cần có nhiều đổi mới.