Chỉ cần cầm iPad, lãnh đạo Hà Nội có thể xử lý công việc mọi nơi, mọi lúc

KHÁNH AN |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, hiện nay, lãnh đạo thành phố đã thực hiện ký số hoàn toàn trên hệ thống phần mềm dùng chung quản lý văn bản và điều hành TP Hà Nội. Lãnh đạo thành phố hiện đi làm chỉ cần cầm iPad, có thể xử lý công việc mọi nơi, mọi chỗ, 24/24h.

Ngày 12.1, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với UBND quận Long Biên tổ chức lễ phát động triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số thành phố và “Phường chuyển đổi số” trên địa bàn quận Long Biên.

Phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, đây là một trong chuỗi các hoạt động triển khai nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2024 của thành phố với chủ đề năm “Quản trị dựa trên dữ liệu số”.

Theo ông Hà Minh Hải, Hà Nội với quy mô hơn 10 triệu dân, việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn có không ít thách thức.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đặc biệt trong hai năm 2022-2023, với sự quyết liệt chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo ra sự biến chuyển tích cực trong công tác tổ chức triển khai chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước.

Nhằm hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước, đã ban hành Nghị quyết quy định về mức phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (mức thu bằng “không”). Một số quy chế quan trọng được tham mưu ban hành như quy chế bảo đảm an toàn thông tin và quy chế hoạt động của các hệ thống thông tin của thành phố; ban hành quyết định danh mục dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Đáng kể, lần đầu tiên lãnh đạo thành phố đã thực hiện ký số hoàn toàn trên hệ thống phần mềm dùng chung quản lý văn bản và điều hành thành phố Hà Nội. 100% các cơ quan Nhà nước thành phố đã triển khai ký số văn bản trên hệ thống; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố 3 cấp được kết nối với trung ương…

"Lãnh đạo thành phố hiện đi làm chỉ cần cầm iPad, có thể xử lý công việc mọi nơi, mọi chỗ, 24/24h" - ông Hà Minh Hải nói.

Ông Hà Minh Hải cũng nhấn mạnh, năm 2024, Hà Nội xác định chuyển đổi số với chủ đề của năm “Quản trị dựa trên dữ liệu số”. Ông mong muốn các đơn vị triển khai hiệu quả các mô hình chuyển đổi số điển hình và quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chi gần 500 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 1A

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín dài 1,6km, tổng vốn 499 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam.

Hà Nội tổ chức Lễ hội hoa đào trong 7 ngày

Huy Hùng |

Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 26.1 đến 1.2 tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống trồng đào, quất của quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của người dân Thủ đô và du khách.

Hơn 53% số người sau tuổi nghỉ hưu ở Hà Nội sẽ có lương hằng tháng

Thu Giang |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội, tính đến hết năm 2023, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí, xã hội đạt hơn 53%, vượt xa chỉ tiêu được giao.

Bị cưỡng chế nhà, thanh niên ném chất bẩn vào nhà chủ tịch xã ở Sóc Sơn

KHÁNH AN |

Bị cưỡng chế nhà do xây dựng trái phép, Nguyễn Đức Hoàng đã rủ bạn đến ném chất bẩn vào nhà Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) để đe dọa, trả thù.

Bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự vụ Việt Á: Khi nào áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Thành Danh - cựu Giám đốc CDC Bình Dương - được tòa áp dụng tình tiết khoan hồng đặc biệt miễn trách nhiệm hình sự ở vụ Việt Á.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024

AN AN (Thực hiện) |

Theo đại diện cơ quan khí tượng, Tết Nguyên đán 2024 nằm trong giai đoạn chính đông, vì vậy, không loại trừ khả năng không khí lạnh tác động.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Hà Nội chi gần 500 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 1A

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín dài 1,6km, tổng vốn 499 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam.

Hà Nội tổ chức Lễ hội hoa đào trong 7 ngày

Huy Hùng |

Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 26.1 đến 1.2 tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống trồng đào, quất của quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của người dân Thủ đô và du khách.

Hơn 53% số người sau tuổi nghỉ hưu ở Hà Nội sẽ có lương hằng tháng

Thu Giang |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội, tính đến hết năm 2023, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí, xã hội đạt hơn 53%, vượt xa chỉ tiêu được giao.