Hà Nội chi gần 500 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 1A

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín dài 1,6km, tổng vốn 499 tỉ đồng, kỳ vọng giảm ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam.

Theo tìm hiểu của Lao Động ngày 12.1, UBND TP Hà Nội mới đây đã phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A giai đoạn 2 (đoạn Km191+700 đến Km 193+300) qua địa bàn thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín).

Quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường dài khoảng 1,6km, thiết kế 1/2 mặt cắt ngang còn lại theo quy hoạch 19m. Cùng với đó còn có công trình cầu Thường Tín tại Km193+60,46, bề rộng mặt cầu 18m.

Công trình gồm các hạng mục: Nền, mặt đường, cầu, vỉa hè, thoát nước, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng…

Tổng mức đầu tư dự án là 499 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư hơn 346 tỉ đồng; chi phí xây dựng gần 107 tỉ đồng; các chi phí khác…

Dự án do UBND huyện Thường Tín làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Mục tiêu đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng tuyến đường theo quy hoạch, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông của thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nâng cao năng lực phục vụ của tuyến đường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cửa ngõ phía Nam thành phố.

UBND TP Hà Nội cho biết, UBND huyện Thường Tín chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các ý kiến thẩm định của cơ quan liên quan đối với dự án. Tổ chức quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giao thông Vận tải thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo chức năng, nhiệm vụ.

Mặt khác, bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường Quốc lộ 1A thuộc phạm vi dự án cho UBND huyện Thường Tín để thực hiện dự án đầu tư.

Tiếp nhận và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông các hạng mục công trình.

Sở Xây dựng tiếp nhận và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng các hạng mục công trình hình thành từ dự án theo phân cấp quản lý và đưa vào khai thác, bảo trì công trình.

Các sở, ngành liên quan khác phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, ngày 29.3.2019, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thường Tín (giai đoạn 1 với 5km qua 5 xã, thị trấn), tổng mức đầu tư 247 tỉ đồng.

Đến nay, các hạng mục công trình của dự án đã cơ bản hoàn thành, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

1,2km dự án mở rộng đường 70, quận Nam Từ Liêm làm 3 năm chưa xong

HỮU CHÁNH |

Dự án mở rộng đường 70 trì trệ nhiều năm khiến kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội bị ùn tắc triền miên.

Toàn cảnh Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội sau hơn 10 năm thi công mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi dài 3,8km với tổng mức đầu tư gần 888 tỉ đồng, khởi công năm 2012 và dự kiến hoàn thành sau hai năm. Tuy nhiên, do không có mặt bằng nên việc thi công dự án bị đứt đoạn.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ đền bù mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

QUANG ĐẠI |

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A thực hiện đã hàng chục năm qua nhưng có hàng trăm hộ dân ở Nghệ An vẫn tiếp tục khiếu kiện yêu cầu tiền đền bù về đất.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Nghệ sĩ lên tiếng về gần 300 bản phim bị xuống cấp tại Hãng phim truyện Việt Nam

Minh Hạnh |

Trước sự việc gần 300 bản phim tại Hãng phim truyện Việt Nam bị xuống cấp, tập thể người lao động, nghệ sĩ tại đây cho hay, đây không phải là các bản phim để chiếu rạp thông thường mà phần lớn được sử dụng để trình chiếu ở các liên hoan phim trong nước và quốc tế nên việc bảo quản rất nghiêm ngặt.

Lâm Đồng xử phạt 8 cá nhân để cho hướng dẫn viên người Hàn Quốc hành nghề trái quy định

Mai Hương |

Sáng 13.11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã thông tin kết quả kiểm tra hoạt động hướng dẫn du lịch của người nước ngoài tại địa bàn.

Biển số ngũ quý Hà Nội được trả giá hơn 75 tỉ đồng gây sửng sốt

KHÁNH AN |

Sau 30 phút đấu giá tại phiên đấu giá biển số sáng 13.1, biển số ngũ quý Hà Nội 30K-999.99 được trả giá lên tới 75,275 tỉ đồng.

1,2km dự án mở rộng đường 70, quận Nam Từ Liêm làm 3 năm chưa xong

HỮU CHÁNH |

Dự án mở rộng đường 70 trì trệ nhiều năm khiến kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội bị ùn tắc triền miên.

Toàn cảnh Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội sau hơn 10 năm thi công mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi dài 3,8km với tổng mức đầu tư gần 888 tỉ đồng, khởi công năm 2012 và dự kiến hoàn thành sau hai năm. Tuy nhiên, do không có mặt bằng nên việc thi công dự án bị đứt đoạn.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ đền bù mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

QUANG ĐẠI |

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A thực hiện đã hàng chục năm qua nhưng có hàng trăm hộ dân ở Nghệ An vẫn tiếp tục khiếu kiện yêu cầu tiền đền bù về đất.