Ngày 11.10, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Gia Lai – cho biết, đã gửi các đề xuất bàn về các khó khăn khi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trình lên UBND tỉnh và Bộ ngành để có giải pháp tháo gỡ.
Năm 2020 trước tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là yêu cầu giãn cách xã hội và tâm lý lo sợ lây bệnh khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đang thực hiện cách ly người nghi nhiễm COVID-19, nên số lượng người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ở Gia Lai giảm mạnh.
Phần lớn bệnh nhẹ người bệnh tự mua thuốc uống hoặc đến phòng khám tư nhân, chỉ bệnh nặng mới đến viện. Do đó phần lớn các đơn vị thu không đủ chi.
Năm 2021 các cơ sở y tế công lập tiếp tục gặp khó khăn, thu không đủ chi, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu thiếu hụt lương, phụ cấp và các khoản phải nộp gửi Sở Tài chính Gia Lai thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong năm 2021, UBND tỉnh đã tạm cấp kinh phí với số tiền 96 tỉ 325 triệu đồng.
Số tiền vượt trần đa tuyến đến năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai, đến nay cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa thanh toán cho các đơn vị số tiền 11,2 tỉ đồng.
Vấn đề này đã được UBND tỉnh có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Namcó phương án giải quyết.
Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh thời gian qua đã được củng cố, nhưng vẫn còn thiếu cán bộ y tế chuyên khoa sâu và cán bộ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng như: Lao, phong, tâm thần, bác sĩ gây mê hồi sức…
Việc thực hiện tự chủ đối với các đơn vị y tế tuyến huyện, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn thu do người dân có mức sống thấp, khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế hạn chế.
Một số bệnh viện chuyên khoa cũng gặp khó khăn trong thực hiện tự chủ do khả năng thu thấp, đặc biệt là Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng có số lượng thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu rất ít (799 thẻ/5.000 thẻ).
Giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ chi phí trong khi các bệnh viện phải tự chủ kinh phí chi thường xuyên nên ảnh hưởng đến việc cân đối thu chi của bệnh viện.
Chế độ phụ cấp thường trực đối với viên chức, người lao động ngành y tế đến nay hơn 9 năm chưa được điều chỉnh, so với mặt bằng giá cả thị trường thì phụ cấp thường trực đối với ngành y tế vẫn còn thấp.
Một số đơn vị chất lượng cung cấp dịch vụ chưa thật sự đảm bảo theo yêu cầu nên chưa thu hút được người dân đến khám chữa bệnh.