Cháy nổ khi nhà ở kết hợp kinh doanh không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

Lan Nhi |

Hàng loạt vụ cháy nổ, hỏa hoạn liên tiếp xảy ra tại những căn nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội đã phát đi hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) có thể gây ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Loạt vụ cháy nổ bùng phát

Liên quan tới vụ cháy nhà trên phố cổ Hà Nội khiến 4 người tử vong do ngạt khói sáng 15.1, theo Công an TP Hà Nội, ngôi nhà xảy ra vụ cháy có 4 tầng, là nhà dạng ống, diện tích khoảng 20m2/tầng. Tầng 1 của căn nhà được hộ dân dùng để kinh doanh hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở, trong nhà có cầu thang bộ. Riêng tầng 3 có cửa sổ kính mở ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Người duy nhất sống sót là chị N.M.H (SN 1988, sinh sống tại căn nhà số 4 Hàng Lược) kể lại, thời điểm xảy ra cháy, chị đã hướng dẫn cả gia đình đi từ tầng 3 lên tầng 4 để ra ban công thoát qua nhà bên cạnh.

Bản thân chị N.M.H đã men theo lối thoát hiểm thứ hai sang ban công nhà bên cạnh. Chị N.M.H không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Vào cuối tháng 11.2023, tại ngõ 132 Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đã xảy ra vụ cháy tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh quần áo cao 4 tầng.

Theo Công an quận Cầu Giấy, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người. Chủ hộ là Đ.T.T khi phát hiện cháy đã lấy chìa khóa mở cửa ban công tầng 2, cùng thành viên trong gia đình tự thoát nạn qua nhà hàng xóm liền kề, đồng thời gọi điện thoại báo cháy.

Tăng cường rà soát, xử lý vi phạm PCCC

Sáng 15.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn tại số 4 Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến 4 người tử vong, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỉ đồng và 236ha rừng.

Riêng trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 618 vụ cháy, 2 vụ nổ (1 vụ cháy lớn, 6 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 99 vụ cháy trung bình, 502 vụ cháy nhỏ, 10 vụ cháy rừng) làm 71 người chết, 59 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 18 tỉ đồng...

Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) thông tin, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng xảy ra chủ yếu ở các tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế, xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều khu công nghiệp, tập trung tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt nghiêm trọng về người tại nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini)...

Nguyên nhân là do nhiều địa phương, nhất là các đô thị lớn, các hộ gia đình tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở sang nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mà chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý của Nhà nước. Một số chủ đầu tư vẫn không chấp hành những quy định về PCCC, còn nhiều công trình chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng...

KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - nhận định, hiện có hàng nghìn ngôi nhà ở trong đô thị, vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh. Các cơ quan chức năng cần phải siết chặt từ khâu cấp phép xây dựng cho đến việc thực thi các quy định về PCCC tại nhà dân, đặc biệt là đối với các căn nhà ở kết hợp kinh doanh.

Hơn 2.500 công trình chưa nghiệm thu PCCC tại Hà Nội vẫn đưa vào hoạt động

Ngày 14.1, Công an TP Hà Nội thông tin, trên địa bàn thành phố hiện có 2.562 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các công trình này nằm rải rác ở các quận, huyện từ trung tâm ra ngoại thành. Lỗi vi phạm chủ yếu của các công trình này là không có hoặc chưa có lối thoát nạn thứ 2, cửa vào buồng thang bộ không phải cửa chống cháy, không đảm bảo ngăn cháy lan giữa các công trình; chưa trang bị hệ thống phương tiện PCCC, không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường...

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền phòng cháy nổ, quản lý pháo nổ, pháo hoa dịp Tết

LĐLĐ huyện Lục Nam |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam phối hợp với Công an huyện vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý và sử dụng pháo nổ, pháo hoa trong dịp Tết đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn xã Bảo Đài.

Thăm hỏi, động viên các công nhân trong vụ cháy nổ bình ga ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chiều 16.11, ông Nguyễn Phúc Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã ra Hà Nội để thăm hỏi, động viên và nắm tình hình điều trị bỏng của 6 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Gần 3.000 vụ cháy và sự cố cháy nổ trên toàn quốc 10 tháng qua

Phương Anh |

Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy (giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2022), làm chết 134 người (tăng 26,8%), làm bị thương 101 người (tăng 21,8%).

TP Bảo Lộc rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh karaoke có nguy cơ cháy nổ

Mai Hương |

TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Than Hạ Long trình diễn cháy nổ khí metan và nổ bụi than

QUỲNH CHI |

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao đông năm 2023, Công ty Than Hạ Long phối hợp với Trung tâm An toàn Mỏ - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức khóa đào tạo, trình diễn cháy nổ khí metan và nổ bụi than cho cán bộ, công nhân làm việc trong hầm lò.

Chủ trọ thờ ơ, người thuê nơm nớp lo sợ nguy cơ cháy nổ

Nhóm PV |

Sau nhiều đám cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, báo cáo đề xuất giải pháp trước ngày 30.10.2023. Đến nay, nhiều sinh viên tại Hà Nội cho biết, hoạt động phòng cháy nơi mình thuê trọ không được chủ nhà quan tâm, phải đối diện nguy cơ cháy nổ.

Lo ngại hiểm hoạ cháy nổ từ những “hộp ngủ”

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Vài năm trở lại đây, nắm bắt nhu cầu tăng cao, loại hình cho thuê "hộp ngủ" (sleep box) ra đời. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn, nhất là về cháy nổ, của loại hình kinh doanh nơi trọ này.

Cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một xưởng gỗ công nghiệp ở xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) bị cháy trong đêm, đến gần 9h sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục.

Tuyên truyền phòng cháy nổ, quản lý pháo nổ, pháo hoa dịp Tết

LĐLĐ huyện Lục Nam |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam phối hợp với Công an huyện vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý và sử dụng pháo nổ, pháo hoa trong dịp Tết đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn xã Bảo Đài.

Thăm hỏi, động viên các công nhân trong vụ cháy nổ bình ga ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chiều 16.11, ông Nguyễn Phúc Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã ra Hà Nội để thăm hỏi, động viên và nắm tình hình điều trị bỏng của 6 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Gần 3.000 vụ cháy và sự cố cháy nổ trên toàn quốc 10 tháng qua

Phương Anh |

Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy (giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2022), làm chết 134 người (tăng 26,8%), làm bị thương 101 người (tăng 21,8%).

TP Bảo Lộc rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh karaoke có nguy cơ cháy nổ

Mai Hương |

TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Than Hạ Long trình diễn cháy nổ khí metan và nổ bụi than

QUỲNH CHI |

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao đông năm 2023, Công ty Than Hạ Long phối hợp với Trung tâm An toàn Mỏ - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức khóa đào tạo, trình diễn cháy nổ khí metan và nổ bụi than cho cán bộ, công nhân làm việc trong hầm lò.

Chủ trọ thờ ơ, người thuê nơm nớp lo sợ nguy cơ cháy nổ

Nhóm PV |

Sau nhiều đám cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, báo cáo đề xuất giải pháp trước ngày 30.10.2023. Đến nay, nhiều sinh viên tại Hà Nội cho biết, hoạt động phòng cháy nơi mình thuê trọ không được chủ nhà quan tâm, phải đối diện nguy cơ cháy nổ.

Lo ngại hiểm hoạ cháy nổ từ những “hộp ngủ”

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Vài năm trở lại đây, nắm bắt nhu cầu tăng cao, loại hình cho thuê "hộp ngủ" (sleep box) ra đời. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn, nhất là về cháy nổ, của loại hình kinh doanh nơi trọ này.