Cấm cài cắm quy định có lợi cho mình, bất lợi cho nhân dân trong phòng cháy chữa cháy

PHẠM ĐÔNG |

“Nghiêm cấm tình trạng lợi ích nhóm, cài cắm quy định có lợi cho mình mà bất lợi cho nhân dân, đất nước”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Không hợp pháp hóa cho sai phạm, nhưng phải có giải pháp

Ngày 5.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng cho biết, cả nước tiến hành tổng rà soát, kiểm tra 100% nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ, TTXVN đưa tin.

Theo đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện quyết liệt hơn, đã kiểm tra gần 190.000 lượt cơ sở; phát hiện 67.000 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 8.500 trường hợp.

Nhờ đó, đã hạn chế được thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn, trực tiếp cứu được gần 900 người; bảo vệ tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng và cứu được tài sản trị giá gần 270 tỉ đồng trong các vụ cháy.

Dự báo thời gian tới, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, các cơ quan, đoàn thể, địa phương.

“Nghiêm cấm tình trạng lợi ích nhóm, cài cắm quy định có lợi cho mình mà bất lợi cho nhân dân, đất nước”, Thủ tướng chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về PCCC, điện lực, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót; tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về PCCC; trực tiếp đối thoại, nắm bắt tình hình để có giải pháp tháo gỡ; không được gây phiền hà, khó khăn.

“Chúng ta không hợp pháp hóa cho sai phạm, nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tổng rà soát các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ. Trong đó phải phân loại, đánh giá cụ thể từng nhóm tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC, điện lực để có giải pháp phù hợp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đề xuất sửa quy định về cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ; quy định cụ thể các yêu cầu về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị. Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực, trong đó bổ sung quy định về sử dụng điện an toàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư công đảm bảo cho công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc rà soát, đánh giá và đề xuất sửa quy định về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ và các nghị định liên quan; phối hợp với các bộ ngành rà soát, sửa đổi quy định về PCCC, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm thống nhất trong thực hiện; nhưng không gây phiền hà, để xảy ra tiêu cực.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hoàn thành tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC, đưa ra giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Các vụ cháy là hồi chuông cảnh báo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải có ngay giải pháp cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, một số vụ cháy gây hậu quả hết sức nghiêm trọng là hồi chuông cảnh báo và cho thấy tình hình rất khẩn cấp, đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp cấp bách, khả thi để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy.

Dự kiến đầu tháng 11.2023 sẽ giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự kiến, đầu tháng 11.2023, TP Hà Nội sẽ tiến hành hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - thông tin với Lao Động, sáng 31.10.

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ cháy nhà dân làm 3 người chết

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại Thanh Trì, Hà Nội và yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Kỳ thú hàng nghìn con cò trắng quần tụ tại đất thiêng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ đầu tháng 11 đến nay, hàng nghìn con cò trắng về quần tụ tại mảnh đất thiêng - TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khiến người dân và du khách vô cùng thích thú.

Thực hư thông tin 11 trẻ mầm non bị nhồi nhét vào cốp xe khi đi dã ngoại

Khánh Linh |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh (Hà Nội) đang vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời yêu cầu trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ - Kids Garden Kindergarten viết tường trình vụ việc nhồi nhét 11 trẻ mầm non vào cốp ôtô 7 chỗ khi đi dã ngoại.

Chung cư chưa nghiệm thu đã bàn giao cho dân ở gần... 12 năm tại Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư của chung cư Tiến Bộ (TBCO) tại TP Thái Nguyên đã bàn giao cho người dân vào ở gần 12 năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trụ sở Bảo hiểm xã hội 16 tỉ đồng thi công mãi không xong

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Thi công hơn 3 năm nhưng dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội với trị giá hơn 16 tỉ đồng ở huyện Lạc Sơn vẫn dang dở, nhiều vị trí đã có dấu hiệu xuống cấp.

Toàn bộ camera giám sát khai thác khoáng sản ở TP Thanh Hoá nhiều năm bị mất tín hiệu

Trần Lâm |

TP Thanh Hóa lắp camera giám sát các mỏ khai thác khoáng sản nhằm kiểm soát tình hình khai thác phục vụ công tác tính thuế và các mục đích quản lý khác. Tuy nhiên, đến khi cần lấy kết quả thì toàn bộ số camera được lắp đều... không có dữ liệu.

Các vụ cháy là hồi chuông cảnh báo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải có ngay giải pháp cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, một số vụ cháy gây hậu quả hết sức nghiêm trọng là hồi chuông cảnh báo và cho thấy tình hình rất khẩn cấp, đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp cấp bách, khả thi để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy.

Dự kiến đầu tháng 11.2023 sẽ giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini

Vương Trần - Phạm Đông |

Dự kiến, đầu tháng 11.2023, TP Hà Nội sẽ tiến hành hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - thông tin với Lao Động, sáng 31.10.

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ cháy nhà dân làm 3 người chết

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại Thanh Trì, Hà Nội và yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.