Chào đón APEC 2017, Hội An trưng bày thương thuyền cổ Nhật Bản

Lam Phương |

Chào đón APEC 2017, từ 10.11, tại TP Hội An (Quảng Nam) sẽ trưng bày mô hình Châu ấn thuyền (thuyền cổ) do Nhật Bản gửi tặng. Đây là con thuyền các thương nhân Nhật Bản dùng để qua lại mua bán với Hội An và các nước cách đây 400 năm.

Sáng 17.10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động tại Quảng Nam trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam 2017.

Trong khuôn khổ các sự kiện chào đón APEC 2017 tại Quảng Nam, UBND tỉnh cùng với với TP Hội An đăng cai tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, xúc tiến kinh tế trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là sự kiện Nhật Bản tại Hội An khai mạc từ ngày 10.11 với 2 hoạt động nổi bật là trưng bày mô hình Châu ấn thuyền và Không gian văn hóa hữu nghị Việt – Nhật.

Mô hình Châu ấn thuyền trưng bày con thuyền mà cách đây hơn 400 năm các thương nhân Nagasaki (Nhật Bản) dùng để qua lại, giao thương tại thương cảng Hội An. Đây cũng chính là con thuyền đã đưa Công nữ Ngọc Hoa theo chồng (là thương nhân Araki Sotaro) về Nagasaki.

Nhật Bản thống nhất sẽ tu sửa, tái hiện lại con thuyền và gửi tặng TP Hội An để phục vụ trưng bày, triển lãm tại sự kiện APEC 2017 cũng như trưng bày lâu dài tại Hội An. Hiện tại, con thuyền đang được phía Nhật Bản hoàn thiện. Dự kiến, ngày 20.10 mô hình Châu ấn thuyền sẽ cập cảng Đà Nẵng và sau đó sẽ vận chuyển vào Hội An để phục vụ trưng bày.

Biểu diễn võ thuật Nhật Bản tại Hội An. Ảnh: LP
Biểu diễn võ thuật Nhật Bản tại Hội An. Ảnh: LP

Mô hình thuyền sẽ được trưng bày tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hội An từ ngày 10.11. Mô hình Châu ấn thuyền sẽ được sử dụng để biểu diễn Lễ hội Nagasakikunchi, kết hợp với Lễ khai trương Không gian văn hóa hữu nghị Việt - Nhật.

Cùng với trưng bày Châu ấn thuyền là hoạt động Không gian văn hóa hữu nghị Việt – Nhật. Tại đây, các hoạt động, không gian văn hóa vật thể, phi vật thể mang đậm sắc thái Việt – Nhật sẽ phục vụ du khách. Các hoạt động trà đạo, võ thuật, văn hóa văn nghệ cũng được trình làng với du khách.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu chính quyền và Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki do Tỉnh trưởng và Chủ tịch Hội đồng dân biểu tỉnh dẫn đầu sẽ đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.