Chậm giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini là thiếu trách nhiệm

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận 110 tỉ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ các nạn nhân nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng 6 tỉ đồng.

Số tiền ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini được tiếp nhận qua 3 tài khoản (của Ủy ban MTTQ TP, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình), nhưng sau gần 2 tháng, vẫn chưa được thành phố phân bổ cho người nhà, gia đình các nạn nhân. Điều này khiến dư luận băn khoăn, đặt câu hỏi về sự chậm trễ của cơ quan chức năng.

Trách nhiệm của UBMTTQ TP Hà Nội, trách nhiệm của người đứng đầu

Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Các đại biểu cho rằng, cần phải xem xét lại, có trách nhiệm sớm giải ngân tới tận tay các nạn nhân, thân nhân người mất.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, số tiền này thể hiện nhân dân cả nước đã đồng tình, ủng hộ, giúp nạn nhân vụ cháy vượt khó khăn, nhất là những gia đình mất mát về người.

“Số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ cháy lên tới hơn trăm tỉ đồng. Số tiền này hiện đã giao cho Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, tuy nhiên, tới giờ mới chi được 5-6 tỉ đồng. Vậy UBMTTQ làm gì mà giờ phút này chưa giải ngân, chưa mang được tiền hỗ trợ của người dân cả nước tới cho từng gia đình nạn nhân này?” - ông Hòa đặt câu hỏi.

Đại biểu Đoàn Đồng Tháp cho rằng, có thể giờ chưa kiểm đếm được hết khó khăn, mất mát của từng gia đình thì tạm ứng một phần vì “110 tỉ đồng là số tiền nhiều chứ không phải ít, gửi mỗi nhà vài chục triệu đồng để cho họ cảm thấy được sự đồng cảm của người dân cả nước”.

“UBMTTQ tới giờ mới giải ngân được 5-6 tỉ đồng là thiếu tinh thần trách nhiệm đối với các nạn nhân vụ cháy. Đây là trách nhiệm của UBMTTQ TP Hà Nội và trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban, phải xem xét, có trách nhiệm về vấn đề này để sớm giải ngân số tiền đó tới tận tay các nạn nhân cháy vừa qua, giúp đỡ các thân nhân còn lại không chỉ tinh thần mà cả vật chất” - đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.

Theo ông Hòa, cần phải sửa những quy định không sát thực tiễn để sớm giải ngân tận tay các nạn nhân, thân nhân người mất trong vụ cháy ở Thanh Xuân. Công chức lãnh đạo còn than khó, than khổ, than trách nhiệm thì người dân còn khó hơn. Bởi người dân khó khăn, họ than thì biết gặp ai để sửa cái khó?

“Tôi nghĩ đơn giản, người dân tài trợ cho các gia đình đó thì MTTQ phải đưa tận tay. Nếu đưa cho tư nhân thì làm là xong rồi. Do vậy, phải xem lại cách nghĩ, cách làm của mình, sao cho hết tinh thần trách nhiệm với dân. Còn nếu vướng những văn bản lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp phải sửa ngay, chứ không thể có tiền mà để đó” - ông Hòa nói.

Đại biểu Hòa cũng cho rằng, vụ cháy ở Thanh Xuân là bi kịch của người dân nơi này, do chủ đầu tư và người dân bất cẩn nhưng: “Chính quyền, cơ quan xây dựng, cơ quan phòng cháy chữa cháy không thể không liên đới”.

“Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra phải làm đến nơi đến chốn, cần quy trách nhiệm rành mạch, rõ ràng ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng không đúng giấy phép, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy...” - đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Phải tháo gỡ ngay

Đồng quan điểm trên, đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn ĐBQH Hà Nội) nói: “Việc chậm chi tiền hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini là thiếu trách nhiệm".

Theo ông Cừ, phải xây dựng cơ chế xử lý làm sao nhanh, kịp thời, hiệu quả nhất. Vấn đề này vốn thuộc MTTQ và đây là cơ quan chuyên môn, có nghiệp vụ, trách nhiệm xử lý, không thể để số tiền ủng hộ “nhàn rỗi”.

“Nếu để chậm vì thủ tục hành chính thì đúng là thiếu trách nhiệm. Bất cứ xảy ra vấn đề gì đều phải có phương án giải quyết, còn trước mắt phải có phương án tối ưu nhất nhưng cũng không thể chậm trễ được” - ông Cừ nêu rõ.

Đại biểu Đoàn TP Hà Nội cho biết thêm, ông chưa nhận được ý kiến phản ánh chính thức nào từ người dân về việc chậm chi tiền hỗ trợ nhưng nếu có, ông sẽ làm việc ngay với cấp ủy, chính quyền địa phương và nếu cần là chính quyền thành phố để “chậm trễ này ách tắc ở đâu, tháo gỡ ngay”.

“Trước một sự kiện như thế phải có lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền còn giao cho cơ quan, tổ chức nào thì phải triển khai đúng theo chỉ đạo và trách nhiệm chậm trễ xem mắc ở khâu, tổ chức nào để cấp ủy, chính quyền tháo gỡ ngay, kịp thời” - đại biểu Trương Xuân Cừ chia sẻ.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chừng nào chung cư còn an toàn, chủ nhà còn quyền sở hữu

Nhóm PV |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, thời hạn mà các chủ sở hữu nhà chung cư được sở hữu nhà phụ thuộc vào bản thân tòa nhà chung cư đó được kiểm định và đánh giá như thế nào; chừng nào nó còn an toàn, chừng nào còn sử dụng tốt thì quyền sở hữu của chủ sở hữu nhà chung cư vẫn được bảo đảm.

Quốc hội thảo luận sửa Luật Nhà ở, xem xét quy định về chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay (26.10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (còn gọi là chung cư mini).

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói về bài học sau vụ cháy chung cư mini

KHÁNH AN |

Sáng ngày 24.10, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với vụ cháy xảy ra ngày 12.9.2023, tại nhà ở nhiều căn hộ, số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Chừng nào chung cư còn an toàn, chủ nhà còn quyền sở hữu

Nhóm PV |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, thời hạn mà các chủ sở hữu nhà chung cư được sở hữu nhà phụ thuộc vào bản thân tòa nhà chung cư đó được kiểm định và đánh giá như thế nào; chừng nào nó còn an toàn, chừng nào còn sử dụng tốt thì quyền sở hữu của chủ sở hữu nhà chung cư vẫn được bảo đảm.

Quốc hội thảo luận sửa Luật Nhà ở, xem xét quy định về chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc hôm nay (26.10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (còn gọi là chung cư mini).

Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói về bài học sau vụ cháy chung cư mini

KHÁNH AN |

Sáng ngày 24.10, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với vụ cháy xảy ra ngày 12.9.2023, tại nhà ở nhiều căn hộ, số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.