Ngày 30.7, theo UBND tỉnh Quảng Trị, 10 dự án tích hợp nhiều nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân còn khá chậm.
Cụ thể, nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 là hơn 216 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 150 tỉ đồng, vốn sự nghiệp hơn 65 tỉ đồng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư phát triển chỉ đạt hơn 32 tỉ đồng, tương đương 21,4% vốn kế hoạch Trung ương giao; giá trị giải ngân vốn sự nghiệp hơn 19 tỉ đồng, đạt tỉ lệ hơn 29% vốn kế hoạch Trung ương giao.
Nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 hơn 396 tỉ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 192 tỉ đồng, vốn sự nghiệp hơn 204 tỉ đồng. Đến ngày 30.6.2023, tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển chỉ đạt hơn 37 tỉ đồng, đạt 19,5% nguồn vốn được giao; riêng nguồn vốn sự nghiệp chủ yếu đang thực hiện và giải ngân từ nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023 chỉ đạt 5,4%.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, việc giải ngân của chương trình còn chậm, do nhiều nguyên nhân.
Cụ thể, về phía Trung ương, do nguồn vốn chương trình trong giai đoạn 2021-2025 được phân bổ khá muộn trên phạm vi toàn quốc. Nhiều văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương thực hiện chương trình còn chưa cụ thể, rõ ràng.
Ngoài ra, địa phương đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản để thực hiện chương trình, tuy nhiên, đây là một chương trình lớn, tích hợp nhiều chính sách có nội dung phức tạp, đòi hỏi phải có sự tham gia, điều phối hoạt động của nhiều sở ngành, địa phương. Trong khi đó, các hướng dẫn của Trung ương chưa rõ ràng, cụ thể, còn chung chung.
“Vì các hướng dẫn còn chung chung, nên không tránh khỏi những khó khăn, lúng túng trong việc ban hành văn bản chỉ đạo cũng như hướng dẫn chương trình” – ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết.