HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Hà Lan

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, tuyển nữ Việt Nam phải rút kinh nghiệm từ thất bại của Philippines trước Na Uy, từ đó chơi phòng ngự chặt ở trận gặp Hà Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán gặp đương kim Á quân Hà Lan ở lượt trận cuối bảng E World Cup nữ 2023. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại giải lần này do đã để thua 2 trận trước đó, lần lượt trước Mỹ và Bồ Đào Nha.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định, dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng tuyển nữ Việt Nam sẽ không buông xuôi.

Nhà cầm quân 72 tuổi cho biết, toàn đội đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau sẽ làm hết sức mình trong trận đấu với Hà Lan. Tuyển nữ Việt Nam xác định đây tiếp tục là trận đấu khó khăn bởi đối thủ đang tranh chấp điểm số với tuyển nữ Mỹ để hi vọng giành ngôi nhất bảng.

"Về tình hình nhân sự, tùy vào diễn biến trên sân, chúng tôi sẽ sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp. Ai sẵn sàng, có thể lực tốt thì chúng tôi ưu tiên.

Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam có một số cầu thủ lớn tuổi như Thúy Nga, Thùy Trang. Nhưng ở những trận đấu có trình độ cao tại World Cup, các cầu thủ này sẽ gặp khó khăn nếu không đủ thể lực.

Về cách chơi, vì tuyển nữ Việt Nam yếu hơn nên chúng tôi phải chơi phòng ngự. Nếu thi đấu theo kiểu 5 ăn 5 thua, thiên về tấn công thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, toàn đội hưng phấn, mải tấn công nên dẫn đến sơ hở nơi hàng phòng ngự. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ rằng, tuyển nữ Hà Lan sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng nên chúng ta cần phải chơi chắc chắn, chú trọng phòng ngự hơn nữa" - ông Mai Đức Chung chia sẻ.

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023 gặp Hà Lan. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng tại World Cup 2023 gặp Hà Lan. Ảnh: VFF

Thuyền trưởng của tuyển nữ Việt Nam lấy thêm dẫn chứng về thất bại 0-6 của Philippines trước Na Uy, cho rằng huấn luyện viên trưởng của Philippines đã sử dụng đấu pháp không hợp lí ở trận đấu đó.

"So với Philippines, lực lượng của Việt Nam lúc này còn có phần khiêm tốn hơn. Philippines nhập tịch nhiều cầu thủ to cao, có trình độ, trong khi cầu thủ nữ Việt Nam thấp bé. Chúng ta cần biết mình, biết người. Đội không thể sai lầm về đấu pháp khi gặp tuyển nữ Hà Lan”, ông Chung nhấn mạnh.

Cuộc chạm trán với Hà Lan cũng được dự đoán sẽ là trận đấu cuối cùng mà nhà cầm quân 72 tuổi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở đấu trường World Cup.

Ông Mai Đức Chung bày tỏ: "Chúng ta không thể làm một điều gì mãi, sẽ có lúc tôi phải dừng lại. Người khác cũng vậy. Tôi chỉ mong rằng, người thay tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ cho bóng đá nữ Việt Nam, giúp đội tuyển nữ của chúng ta tiếp bộ để tham dự kì World Cup kế tiếp”.

Cuối cùng, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết, ông đã động viên toàn đội rằng, không chỉ thi đấu vì ông mà hãy cố gắng vì người hâm mộ cả nước, vì những người Việt kiều đã từ nhiều nơi ở Australia, New Zealand cổ vũ cho đội nhà.

"Tôi mong các cầu thủ hãy cố gắng hết mình. Kết quả dù có thắng, có thua nhưng quan trọng các bạn giữ được tinh thần, khí thế của đội tuyển nữ Việt Nam”, huấn luyện viên Mai Đức Chung khép lại.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 1.8 (theo giờ Việt Nam).

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến Dunedin chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay đến Dunedin (New Zealand) - nơi diễn ra trận đấu với tuyển nữ Hà Lan ở lượt cuối bảng E World Cup 2023.

FIFA công bố trọng tài bắt chính trận tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan

Văn An |

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan vào ngày 1.8.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển đến Dunedin chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan

Thanh Vũ |

Chiều nay (30.7), tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chiến thuật trên sân Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Hà Lan lúc 19h00 ngày 1.8 (giờ địa phương).

Các bệnh viện trung ương kiến nghị tiếp tục do Bộ Y tế quản lý

THùy Linh |

Bộ Y tế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các bệnh viện trực thuộc Bộ trên địa bàn Hà Nội về công tác khám chữa bệnh và việc sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ theo dự thảo Luật Thủ đô.

Trường học thiếu diện tích sân bãi nhưng vẫn có đất làm quán bia tươi

Nhóm phóng viên |

Không chỉ trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội bị phản ánh có mập mờ trong việc quản lý tài sản công, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cũng gây tranh cãi khi biến một phần trụ sở trường thành quán bia tươi.

Cân nhắc yếu tố lịch sử, văn hóa khi sắp xếp quận Hoàn Kiếm

Lan Nhi |

Hà Nội - Thông tin quận Hoàn Kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thành phố thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đang khiến dư luận cả nước, đặc biệt người dân sinh sống ở Thủ đô Hà Nội quan tâm.

Hoa hậu Ý Nhi bị tẩy chay và giới hạn về sự hà khắc của dư luận

Mi Lan |

Dù đã lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn vạ miệng nhưng tân Hoa hậu Ý Nhi vẫn tiếp tục bị kêu gọi tẩy chay diện rộng.

Người mua nhà ngóng lãi suất vay hạ nhiệt

Bảo Chương |

Người mua nhà kỳ vọng hạ lãi suất vay từ khối ngân hàng sau ngày 1.9 tới đây khi áp dụng quy định mới cho phép ngân hàng được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như vay mua nhà, mua ôtô.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến Dunedin chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay đến Dunedin (New Zealand) - nơi diễn ra trận đấu với tuyển nữ Hà Lan ở lượt cuối bảng E World Cup 2023.

FIFA công bố trọng tài bắt chính trận tuyển nữ Việt Nam gặp Hà Lan

Văn An |

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan vào ngày 1.8.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển đến Dunedin chuẩn bị cho trận gặp Hà Lan

Thanh Vũ |

Chiều nay (30.7), tuyển nữ Việt Nam có buổi tập chiến thuật trên sân Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Hà Lan lúc 19h00 ngày 1.8 (giờ địa phương).