Cầu Thống Nhất trong dự án đường "xuyên tâm" Biên Hoà bao giờ khởi công?

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 18.7, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự kiến qua tháng 10.2022, hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu mới có thể được khởi công xây dựng. Đây là hạng mục quan trọng nằm trong dự án đầu tư xây dựng trục đường trung tâm thành phố Biên Hoà.

Dự án đầu tư xây dựng trục đường trung tâm thành phố Biên Hoà nhằm mục tiêu giảm áp lực về lưu lượng xe tại các nút giao thông ngã tư Vườn Mít, ngã tư Lạc Cường và tuyến đường Phạm Văn Thuận. Đồng thời, đây cũng là tuyến đường được định hình trở thành trục chính vào TP.Biên Hòa với đầy đủ công trình hạ tầng, khai thác lợi thế sông Đồng Nai để tạo cảnh quan đô thị.

Dự án trục đường trung tâm thành phố Biên Hòa có chiều dài hơn 5,4km và được chia làm 2 nhánh. Trong đó, nhánh 1 có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo; nhánh 2 có điểm đầu tại vòng xoay với nhánh 1 trên địa bàn P.Hiệp Hòa, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa.

Trên nhánh 1 của dự án, sẽ có hạng mục quan trọng được xây dựng là cầu Thống Nhất. Cầu Thống Nhất có chiều dài hơn 560m, nối 2 phường Thống Nhất và Hiệp Hòa.

Đối với hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu, ban đầu, Đồng Nai đặt mục tiêu sẽ khởi công xây dựng vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng mà cụ thể là phải chờ Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích hơn 10ha đất trồng lúa nên việc khởi công đã không thể thực hiện như kế hoạch đề ra.

Cuối tháng 1.2022, Chính phủ đã có văn bản chấp thuận cho UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để xây dựng trục đường trung tâm TP Biên Hòa mà cụ thể là hạng mục cầu Thống Nhất và đường nối 2 đầu cầu.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thời gian qua, do giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng liên tục biến động nên đã ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành hồ sơ dự án. Hồ sơ dự án phải điều chỉnh nhiều lần để cập nhật biến động giá dẫn đến tiến độ khởi công xây dựng bị chậm. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh khởi công 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (12.7), UBND tỉnh Quảng Ninh họp nghe báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trong Đề án phát triển nhà ở công nhân, lao động ngành Than, khu công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh.

TPHCM sắp khởi công 3 dự án giảm kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám và đường Cộng Hòa sẽ được khởi công lần lượt trong tháng 10 và 11 năm nay nhằm giảm kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuối năm 2022 khởi công 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cho biết, đã kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 kết nối sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 12.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Ninh khởi công 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (12.7), UBND tỉnh Quảng Ninh họp nghe báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trong Đề án phát triển nhà ở công nhân, lao động ngành Than, khu công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh.

TPHCM sắp khởi công 3 dự án giảm kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám và đường Cộng Hòa sẽ được khởi công lần lượt trong tháng 10 và 11 năm nay nhằm giảm kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cuối năm 2022 khởi công 2 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) cho biết, đã kiến nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để 2 tuyến giao thông số 1 và số 2 kết nối sân bay Long Thành sẽ được khởi công vào tháng 12.2022.