Cấp phát gần 400 tấn gạo cứu đói cho 9 huyện của Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Số gạo này sẽ được ưu tiên cấp phát, cứu đói cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Từ ngày 9-15.10, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận và phân bổ hơn 386 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ người dân 9 huyện trong thời gian giáp hạt năm 2023.

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Giang đã thực hiện phân bổ gạo về 9 huyện Mèo Vạc 75,15 tấn; Đồng Văn 61,605 tấn; Yên Minh 90,87 tấn; Quản Bạ 4,425 tấn; Xín Mần 32,775 tấn; Hoàng Su Phì 36,9 tấn; Bắc Quang 62,28 tấn; Quang Bình 8,37 tấn; Bắc Mê 13,785 tấn.

Đối tượng hỗ trợ là người dân trên địa bàn các huyện có nguy cơ bị thiếu đói trong thời gian giáp hạt năm 2023. Trong đó, đặc biệt ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp phát gạo cho các hộ gia đình được hỗ trợ gạo tại các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Trong đầu năm 2022, tỉnh Hà Giang cũng đã được cấp hơn 484 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời kỳ giáp hạt.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tiệm bánh canh "cứu đói" ngày bán hàng trăm phần ở TPHCM

NGUYỄN ANH - NHƯ QUỲNH |

"Bánh canh cứu đói" là quán ăn bình dân quen thuộc của thực khách trên đường Trường Sa, TPHCM. Một tô giá chỉ từ 12.000 - 15.000 đồng.

Trên 7 tỉ đồng cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân

NGỌC LINH |

Ngày 9.6, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai.

Kịp thời cấp phát gạo hỗ trợ cho bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định trích 100 triệu đồng từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2022 để mua gạo hỗ trợ các hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên) và bản Giàng 2 (xã Hương Vĩnh) thuộc huyện Hương Khê.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh tiếp tục đẩy cựu quan chức vào lao lý

Hữu Long |

Để thực hiện, dự án khách sạn Mường Thanh Viễn Triều, tỉnh Khánh Hòa giao hàng chục nghìn mét vuông đất vàng cho doanh nghiệp nhưng không thông qua đấu giá. Địa phương cũng không thu tiền thuê đất trong 2 năm (2013-2015), gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng. Nhiều cựu lãnh đạo dù đang chấp hành án, nhưng tiếp tục bị khởi tố đối với sai phạm ở dự án này.

Trắc nghiệm: Những điều thú vị về Thủ đô Hà Nội

NHÓM PV |

Hà Nội là thủ đô, là thành phố trực thuộc trung ương và cũng là một đô thị loại đặc biệt của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhận lời mời thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm Việt Nam. Thủ tướng Hun Manet đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.

TPHCM hoàn thiện đề án cảng gần 129.000 tỉ đồng trình Thủ tướng Chính phủ tháng 11

Huyền Trân |

TPHCM đang khẩn trương lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến trong tháng 11.2023. Đây được xem là dự án siêu cảng của TPHCM, với tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỉ đồng (khoảng 5,5 tỉ USD).

Nhích từng mét trên con đường nối khu Nam với trung tâm TPHCM

Nguyên Chân |

Đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4, TPHCM), dài khoảng hơn 1km, tuy nhiên thời gian qua thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Đặc biệt vào giờ cao điểm, để đi qua con đường này, người dân phải mất rất nhiều thời gian.

Tiệm bánh canh "cứu đói" ngày bán hàng trăm phần ở TPHCM

NGUYỄN ANH - NHƯ QUỲNH |

"Bánh canh cứu đói" là quán ăn bình dân quen thuộc của thực khách trên đường Trường Sa, TPHCM. Một tô giá chỉ từ 12.000 - 15.000 đồng.

Trên 7 tỉ đồng cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân

NGỌC LINH |

Ngày 9.6, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai.

Kịp thời cấp phát gạo hỗ trợ cho bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định trích 100 triệu đồng từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2022 để mua gạo hỗ trợ các hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên) và bản Giàng 2 (xã Hương Vĩnh) thuộc huyện Hương Khê.