Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài chưa làm đã tăng vốn hơn 4.100 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài dài 50 km có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 20.889 tỉ đồng - tăng hơn 4.100 tỉ đồng so với tổng vốn dự tính trước đó.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi UBND TP Hồ Chí Minh về đề xuất, kiến nghị bổ sung dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh vào danh mục dự án quan trọng quốc gia.

Theo Sở GTVT, ngày 17.3.2023, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ kế hoạch và Đầu tư về quy mô, các phương án đầu tư các kịch bản tài chính của dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Thành phố đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng chấp thuận đầu tư tuyến cao tốc này giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, giải phóng mặt bằng một lần với quy mô 6 làn xe. Tỉ lệ vốn nhà nước tham gia là 48% tổng mức đầu tư dự án.

Khái toán tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) là 20.889 tỉ đồng. Trong đó, phần vốn Nhà nước tham gia dự án là 9.932 tỉ đồng (gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 7.032 tỉ đồng và chi phí hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án PPP 2.900 tỉ đồng). Phần vốn do nhà đầu tư BOT huy động 10.957 tỉ đồng.

Như vậy, tổng mức đầu tư cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài tăng 4.160 tỉ đồng so với tổng vốn trong tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh gửi HĐND thành phố hồi tháng 12.2022 (16.729 tỉ đồng) và tăng 4.989 tỉ đồng so với Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh về thông qua chủ trương đầu tư dự án hồi tháng 10.2021 (15.900 tỉ đồng).

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận hỗ trợ thành phố và tỉnh Tây Ninh 29% tổng phần vốn Nhà nước tham gia dự án (tương với giá trị 2.900 tỉ đồng) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để phân bổ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của hai địa phương.

Trong đó, phần vốn hỗ trợ tỉnh Tây Ninh là 1.532 tỉ đồng (100% chi phí bồi thưởng giải phóng) và TP Hồ Chí Minh là 1.368 tỉ đồng (25% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

TP Hồ Chí Minh dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong quý II/2023.

Dự án dự kiến khởi công năm 2024 và phấn đấu cơ bản hoàn thành năm 2027.

Do đó, Sở GTVT nhận thấy đề xuất, kiến nghị bổ sung dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài vào danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải là phù hợp và cần thiết nhằm tranh thủ được sự ủng hộ về nguồn vốn ngân sách Trung ương tham gia thực hiện dự án.

Việc này cũng góp phần sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án.

Theo Sở GTVT, việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài là rất cần thiết để đồng bộ với tiến độ khai thác đường Vành đai 3, Vành đai 4.

Tuyến cao tốc này khi hoàn thành có chức năng tăng cường kết nối Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam với hành lang kinh tế Đông - Tây, là tuyến giao thông đường bộ ngắn nhất kết nối TP Hồ Chí Minh với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Ngoài ra, tuyến đường này có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong phục vụ phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài – TP Hồ Chí Minh - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh xin Trung ương hỗ trợ 2.900 tỉ đồng làm cao tốc Mộc Bài

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung ngân sách Trung ương khoảng 2.900 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng làm cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

TPHCM muốn làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài hoàn chỉnh 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM – Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có 8 làn xe sau năm 2045 được cho là cần thiết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

TPHCM dự chi gần 6.000 tỉ giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

UBND  TPHCM đề xuất bố trí gần 6.000 tỉ đồng ngân sách giai đoạn 2021-2025, để giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Thanh niên drift ôtô nhiều vòng trên phố do "đông người nên muốn thể hiện"

Tô Thế |

Hà Nội - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế thực hiện drift ôtô nhiều vòng trước Nhà hát Lớn. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết thời điểm trên thấy đông người nên muốn thể hiện.

Chiến sự ác liệt nhất năm 2022 không phải Ukraina

Ngọc Vân |

Tạp chí Anh The Economist xác định, cuộc chiến ở Ethiopia, chứ không phải Ukraina, là cuộc chiến đẫm máu nhất năm 2022 với hơn nửa triệu người thiệt mạng.

Sự thật về mức độ nguy hiểm của biến thể COVID-19 XBB.1.16 chủng Omicron

VŨ LINH - AN AN - PHƯƠNG UYÊN |

Theo các chuyên gia y tế, biến thể phụ XBB.1.16 Omicron khiến số ca COVID-19 ở Ấn Độ tăng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khẳng định có sự gia tăng về độc lực dẫn tới tăng số ca nhập viện, trở nặng hay tử vong.

Vụ chuyến bay giải cứu, truy tố hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can liên quan vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có ông Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam.

Bắt đầu xét xử vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (19.4) tại trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm 28 bị can trong vụ án tại Công ty CP Quản lý đường sông số 3. Trong số này có bị cáo Phạm Hồng Hà – nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, kiêm Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long.

TP Hồ Chí Minh xin Trung ương hỗ trợ 2.900 tỉ đồng làm cao tốc Mộc Bài

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung ngân sách Trung ương khoảng 2.900 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng làm cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

TPHCM muốn làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài hoàn chỉnh 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM – Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có 8 làn xe sau năm 2045 được cho là cần thiết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

TPHCM dự chi gần 6.000 tỉ giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

UBND  TPHCM đề xuất bố trí gần 6.000 tỉ đồng ngân sách giai đoạn 2021-2025, để giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.