TP Hồ Chí Minh xin Trung ương hỗ trợ 2.900 tỉ đồng làm cao tốc Mộc Bài

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung ngân sách Trung ương khoảng 2.900 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng làm cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Kiến nghị trên được UBND TP Hồ Chí Minh nêu trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình triển khai các dự án đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, với dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài, thành phố kiến nghị Thủ tướng chấp thuận bổ sung ngân sách Trung ương hỗ trợ cho phần vốn Nhà nước tham gia vào dự án để phân bổ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của hai địa phương (khoảng 2.900 tỉ đồng).

Đồng thời, TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ hướng tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài làm cơ sở hoàn chỉnh, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ cập nhật phương án điều chỉnh cục bộ hướng tuyến vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060.

Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) dài khoảng 50 km, đầu tư giai đoạn một với quy mô 4 làn xe, vận tốc 120 km/h.

Tuyến đường sẽ thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.729 tỉ đồng. Trong đó nhà đầu tư bỏ ra khoảng 9.300 tỉ đồng, gồm: Chi phí xây lắp khoảng 6.355 tỉ đồng và 2.941 tỉ đồng tiền quản lý, tư vấn, dự phòng và lãi vay.

TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh sẽ chi 7.433 tỉ đồng ngân sách để bồi thường, giải phóng mặt bằng (trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là 5.901 tỉ đồng và Tây Ninh là 1.532 tỉ đồng).

Thành phố dự kiến các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sẽ hoàn thành quý III/2023, sau đó chọn nhà đầu tư ký kết hợp đồng vào quý II/2024.

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện từ quý IV/2023 đến quý III/2025. Công trình được thi công hoàn thành trong ba năm, từ 2024 đến 2027.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài sau khi hoàn thành sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tăng năng lực khai thác đường liên vận quốc tế nối TP Hồ Chí Minh với Campuchia. Công trình cũng phá thế độc đạo, tạo tuyến đường mới kết nối thành phố với Tây Ninh và giúp giảm tải Quốc lộ 22.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM muốn làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài hoàn chỉnh 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM – Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có 8 làn xe sau năm 2045 được cho là cần thiết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

TPHCM chi hơn 15.000 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài, rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM vừa duyệt ngân sách hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm và hơn 5.900 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

TPHCM dự chi gần 6.000 tỉ giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

UBND  TPHCM đề xuất bố trí gần 6.000 tỉ đồng ngân sách giai đoạn 2021-2025, để giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Mỹ triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới Trung Đông

Thanh Hà |

Hải quân Mỹ triển khai một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường có khả năng trang bị tới 154 tên lửa Tomahawk tới Trung Đông, động thái dường như là phô trương lực lượng với Iran sau những căng thẳng gần đây.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Tháo gỡ nhanh các vướng mắc cho việc phát triển nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, trong khi số dự án được triển khai còn quá ít vì vướng mắc quá nhiều trong cơ chế triển khai.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

TPHCM muốn làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài hoàn chỉnh 8 làn xe

MINH QUÂN |

TPHCM – Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có 8 làn xe sau năm 2045 được cho là cần thiết, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

TPHCM chi hơn 15.000 tỉ đồng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài, rạch Xuyên Tâm

MINH QUÂN |

HĐND TPHCM vừa duyệt ngân sách hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm và hơn 5.900 tỉ đồng giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

TPHCM dự chi gần 6.000 tỉ giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài

MINH QUÂN |

UBND  TPHCM đề xuất bố trí gần 6.000 tỉ đồng ngân sách giai đoạn 2021-2025, để giải phóng mặt bằng làm cao tốc TPHCM - Mộc Bài.