Cảnh tượng vạn người xô đẩy, chen lấn về quê nghỉ lễ 2.9

Cường Ngô |

Được nghỉ 3 ngày dịp lễ 2.9, chiều 1.9, hàng vạn người dân đổ về khiến các bến xe chật kín người, bên cạnh đó, một số tuyến đường cũng tắc nghẽn nghiêm trọng.

Chiều 1.9, hàng vạn người dân đổ về các bến xe ở Hà Nội để về quê nghỉ lễ Quốc Khánh 2.9.

Theo ghi nhận của PV, ngày từ 15h, tại bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Giáp Bát (quận Hoàng Mai) đã chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều làm việc hết công suất, dòng người chen lấn để mua được cho mình chiếc vé xe. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát - cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2.9, bến xe Giáp Bát tiếp nhận khoảng 30.000 hành khách mỗi ngày. Bến xe cũng tăng cường khoảng 80-100 chuyến xe phục vụ nghỉ lễ. Các tuyến đông khách chủ yếu đi về Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Theo ông Thành, hiện chưa có doanh nghiệp vận tải xe khách nào đề nghị tăng giá vé trong dịp nghỉ lễ 2.9. Bến xe đã tổ chức ký cam kết với các nhà xe về việc không tăng giá, nhồi nhét khách. Nếu nhà xe nào vi phạm sẽ bị đình chỉ 1 tuần hoặc chấm dứt hợp đồng hoạt động tại bến, tùy mức độ vi phạm.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, lượng người đổ về bến xe này ngày một đông, khu vực bãi xe sau của bến tấp nập người về quê, các nhà xe hoạt động hết công suất. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình - cho biết, kỳ nghỉ lễ này, dự kiến số hành khách đến bến xe Mỹ Đình từ 20.000 - 25.000 khách/ngày.

Theo ông Tuấn, do việc điều chuyển xe sang một số bến khác nên nhu cầu đi lại của người dân tại bến Mỹ Đình không cao bằng các năm trước. Xe tăng cường dịp 2.9 chủ yếu phục vụ người dân đi các tuyến như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang… Khác với trước đây, hiện bến xe Mỹ Đình đã triển khai việc kiểm tra vé xe của hành khách ngay từ cổng nhà chờ. Hành khách sau khi mua vé xe sẽ được nhân viên bán vé phát thẻ để đi qua cổng an ninh.

Ông Tuấn cho rằng, việc kiểm soát vé từ cổng nhà chờ bắt buộc tất cả hành khách phải mua vé mới được vào bến, tránh tình trạng nhồi nhét, chặt chém giá vé.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân nên vào bến mua vé để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi. Khi bị thu cao hơn giá vé, hành khách cần gọi đến số đường dây nóng đã được dán công khai ở bến xe để phản ánh”, ông Tuấn nêu rõ.

Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cũng khẳng định, đơn vị sẽ phối hợp với Thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm kiểm tra các xe trước khi xuất bến, nếu phát hiện nhồi nhét, thu tăng giá vé sẽ bị xử phạt, xem xét đình chỉ tài xế.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Lao Động ghi lại:

Tại bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai) hàng nghìn người chen lấn xô đẩy để được về quê nghỉ lễ.
Hàng trăm hành khách đã phải chen lấn xô đẩy để bước được lên xe khách tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) với mong muốn kịp giờ về quê nghỉ lễ ba ngày Quốc khánh, chiều 1.9.
Một chuyến xe đi Ninh Bình chuẩn bị khởi hành, hàng trăm người tranh giành nhau trèo lên.
Nhiều người phải bỏ cuộc vì không thể chen chân nổi.
Nhiều người từ phía sau xô người đứng trước mình, hò hét liên tục. Một số thanh niên cũng vội vàng, không nhường phụ nữ chân yếu tay mềm.
Hàng người mệt mỏi đợi chờ để về quê.
Tại bến xe Mỹ Đình, nhiều người còn trèo lên cả hàng rào để vào bến.
Chen chúc xô đẩy khiến không khí bến xe trở nên ngột ngạt.
Lượng người về quê đông khiến nhiều tuyến đường như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Giải Phóng... tắc nghẽn nghiêm trọng.
Các phương tiện chôn chân hàng giờ đồng hồ trên đường.
Và đi trên vỉa hè khiến giao thông hỗn loạn.
Một số người ngang nhiên đợi xe trên cao tốc Vành đai 3.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.