Cần Thơ: Lại "điệp khúc" lấn chiếm, đào xới vỉa hè trước Tết

Thành Nhân |

Sát Tết, nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Cần Thơ thuộc 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều xuất hiện tình trạng ngổn ngang gạch đá, khói bụi bao phủ.

Không chỉ lấn chiếm, đào xới trên vỉa hè, nhiều công trình còn lấn cả xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông khi phải di chuyển qua những đoạn đường bị lấn chiếm.

Sáng ngày 1.1.2020, phần vỉa hè trên các tuyền đường ở TP.Cần Thơ gồm: Đầu hẽm 51 đường 3/2 (Quận Ninh Kiều); Đường số 2 Khu nhà ở Hồng Phát; hồ Bún Xáng và đường Trần Nam Phủ và đường số 7 KDC Đại học Cần Thơ (thuộc Phường An Khánh quận Ninh Kiều); đường Phạm Hùng (phường Lê Bình, quận Cái Răng) luôn trong tình trạng bị đào xới, ngổn ngang gạch đá do thi công trên vỉa hè. Ảnh: Thành Nhân.
Phần vỉa hè tại đường số 7, Khu dân cư Đại học Cần Thơ ngổn ngang thi công. Ảnh chụp lúc 8h30, ngày 1.1.2020. Ảnh: Thành Nhân.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động vào ngày 1.1.2020, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Thành Nhân.
Thi công chiếm hết phần vỉa hè tại Khu dân cư Metro. Ảnh chụp lúc 8h ngày 1.1.2020. Ảnh: Thành Nhân.

Ghi nhận thực tế vào sáng ngày 1.1 cho thấy, phần vỉa hè trên nhiều tuyến đường ở TP.Cần Thơ như Đầu hẻm 51 (đường 3 tháng 2, Quận Ninh Kiều); Đường số 2, Khu nhà ở Hồng Phát; Khu vực Hồ Bún Xáng, đường Trần Nam Phú và đường số 7 KDC Đại học Cần Thơ (thuộc Phường An Khánh, quận Ninh Kiều); đường Phạm Hùng (phường Lê Bình, quận Cái Răng),... luôn trong tình trạng bị đào xới, ngổn ngang gạch đá do thi công trên vỉa hè.

Theo một số người dân, quá trình thi công để vật liệu xây dựng và xe môtô lấn chiếm trên vỉa hè cũng tạo ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Thành Nhân.
Vật liệu xây dựng và phương tiện lấn chiếm trên vỉa hè tại đầu hẻm 51, đường 3 tháng 2. Ảnh chụp lúc 10h50, ngày 1.1.2020. Ảnh: Thành Nhân.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Như Nguyễn (sinh năm 1989) cho biết, đoạn đường Trần Nam Phủ bị một số người lấn chiếm tới lòng đường khiến việc di chuyển của người dân trên tuyến đường này vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân.
Vỉa hè thành bãi chứa vật liệu xây dựng tràn cả tới mép lòng đường. Ảnh chụp lúc 10h ngày 1.1.2020. Ảnh: Thành Nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo một số người dân, quá trình thi công, nhiều nơi còn để vật liệu xây dựng và phương tiện lấn chiếm hết trên vỉa hè, thậm chí tràn cả xuống lòng được tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Thẩm chí, đoạn đường Trần Nam Phủ (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều) việc thi công, công trình còn lấn chiếm xuống lồng lè đường gây mất an toàn trật tự giao thông. Ảnh: Thành Nhân.
Lòng đường cũng bị lấn chiếm phục vụ thi công. Ảnh chụp tại đường Trần Nam Phú, lúc 10h30 ngày 1.1.2020) Ảnh: Thành Nhân.

Chị Nguyễn Như Nguyễn (sinh năm 1989, đường Trần Nam Phú, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết đoạn đường này bị một số người lấn chiếm tới lòng đường khiến việc di chuyển của người dân trên tuyến đường này vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

Được biết, UBND TP.Cần Thơ đã có quyết định số 01/2016/QĐ - UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn TP.Cần Thơ. Theo đó tại điều 4 của Quyết định quy định một số hành vi cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị,.. (ảnh chụp tại hồ bún Xáng lúc 10 giờ ngày 1.1.2020) Ảnh: Thành Nhân.
Vật liệu xây dựng chiếm hết vỉa hè, lòng được cũng bị lấn chiếm. Ảnh chụp tại hồ bún Xáng lúc 10h, ngày 1.1.2020. Ảnh: Thành Nhân.

Được biết, UBND TP.Cần Thơ đã có quyết định số 01/2016/QĐ - UBND ngày 1.2.2016 về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn TP.Cần Thơ. Theo đó tại điều 4 của Quyết định quy định một số hành vi cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị,...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè thành "đại công trường", dân kêu trời vì không còn lối đi bộ

TG |

Dịp cuối năm, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng ngổn ngang gạch đá, khói bụi bao phủ khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, luồn lách qua các "bẫy công trường".

TPHCM ồ ạt đào đường, làm vỉa hè: Sao cứ phải làm dịp cuối năm?

MINH QUÂN |

Cuối năm, nhiều công trình đào đường, làm vỉa hè diễn ra hầu hết tại các quận, huyện ở TPHCM đã ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè cuối năm, nhiều tuyến phố ngổn ngang bụi bặm

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG |

Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2020, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Thái Hà, Trung Kính, Trần Xuân Soạn… lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vỉa hè thành "đại công trường", dân kêu trời vì không còn lối đi bộ

TG |

Dịp cuối năm, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng ngổn ngang gạch đá, khói bụi bao phủ khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, luồn lách qua các "bẫy công trường".

TPHCM ồ ạt đào đường, làm vỉa hè: Sao cứ phải làm dịp cuối năm?

MINH QUÂN |

Cuối năm, nhiều công trình đào đường, làm vỉa hè diễn ra hầu hết tại các quận, huyện ở TPHCM đã ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè cuối năm, nhiều tuyến phố ngổn ngang bụi bặm

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG |

Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2020, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Thái Hà, Trung Kính, Trần Xuân Soạn… lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.