Hà Nội “đào xới” vỉa hè cuối năm, nhiều tuyến phố ngổn ngang bụi bặm

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG |

Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2020, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Thái Hà, Trung Kính, Trần Xuân Soạn… lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.

 
Phố Trung Kính đang được "thay mới" vỉa hè dẫn tới tuyến đường này bụi bặm, ngổn ngang.
 
Các loại gạch trên vỉa hè cũ sẽ được thay thế bằng loại đá mới.
Tuyến vỉa hè bị “xới tung” khiến nhiều người ngán ngẩm.
Tuyến vỉa hè bị “xới tung” khiến nhiều người ngán ngẩm.
 
Theo lời một quản lý tại công trường thì đoạn phố Trung Kính bắt đầu lát vỉa hè từ đầu tháng 12 và sẽ kết thúc vào tuần đầu tháng 1.2020.
 
Nhiều tấm biển "Công trường đang thi công" được dựng lên.
Phố Thái Hà cũng trong tình trạng tương tự. Tuyến vỉa hè đang được chỉnh trang, thay mới.
Phố Thái Hà - Trung Liệt cũng trong tình trạng tương tự. Tuyến vỉa hè đang được thay mới.
 
Tuyến vỉa hè ngổn ngang vật liệu, dụng cụ, phương tiện thi công.
 
Việc thi công lại vỉa hè trên nhiều tuyến phố dẫn tới tình trạng bụi bặm, ngổn ngang.
Các loại đá mới được thay thế loại gạch cũ trên vỉa hè.
Các loại đá mới được thay thế loại gạch cũ trên vỉa hè.
Công nhân đang xử lý rác, vật liệu xây dựng để thực hiện việc lát vỉa hè trên phố Trần Xuân Soạn.
Rác, vật liệu xây dựng được xử lý để thực hiện việc lát vỉa hè trên phố Trần Xuân Soạn.

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đào đường, lát đá vỉa hè khiến Hà Nội "mù mịt", người dân nói gì?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Những ngày qua, nhiều tuyến phố Hà Nội như: Thái Hà, Trần Xuân Soạn, Hồ Xuân Hương, Hàng Chuối,… bị đào xới để chôn lấp đường ống và lát đá vỉa hè khiến phố Hà Nội biến thành "đại công trường".

Vỉa hè Hà Nội biến thành đại công trường, người dân lại khốn khổ

Minh Hà |

Hàng loạt vỉa hè tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa,... (Hà Nội) được lật lên để lát lại vào dịp cuối năm.

Tan hoang vỉa hè dành cho người đi bộ giữa Thủ đô?

Ngọc Anh - Tạ Quang |

Những hố ga không có nắp, gạch lát vỉa hè bị cày xới ngổn ngang đang làm xấu hình ảnh đường Xuân Thủy đoạn cầu vượt sang trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, thêm vào đó là các phương tiện giao thông cũng lấn chiếm luôn vỉa hè vốn chỉ được dành cho người đi bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đào đường, lát đá vỉa hè khiến Hà Nội "mù mịt", người dân nói gì?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Những ngày qua, nhiều tuyến phố Hà Nội như: Thái Hà, Trần Xuân Soạn, Hồ Xuân Hương, Hàng Chuối,… bị đào xới để chôn lấp đường ống và lát đá vỉa hè khiến phố Hà Nội biến thành "đại công trường".

Vỉa hè Hà Nội biến thành đại công trường, người dân lại khốn khổ

Minh Hà |

Hàng loạt vỉa hè tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa,... (Hà Nội) được lật lên để lát lại vào dịp cuối năm.

Tan hoang vỉa hè dành cho người đi bộ giữa Thủ đô?

Ngọc Anh - Tạ Quang |

Những hố ga không có nắp, gạch lát vỉa hè bị cày xới ngổn ngang đang làm xấu hình ảnh đường Xuân Thủy đoạn cầu vượt sang trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, thêm vào đó là các phương tiện giao thông cũng lấn chiếm luôn vỉa hè vốn chỉ được dành cho người đi bộ.