Vỉa hè thành "đại công trường", dân kêu trời vì không còn lối đi bộ

TG |

Dịp cuối năm, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng ngổn ngang gạch đá, khói bụi bao phủ khiến người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, luồn lách qua các "bẫy công trường".
 
Thời điểm cận tết, phần vỉa hè trên tuyến phố Trung Kính (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) luôn trong tình trạng bị đào xới, ngổn ngang gạch đá do thi công đường ống và lát lại đá vỉa hè mới. Ảnh: TG
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động vào ngày 30.12, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: TG
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động vào ngày 30.12, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: TG
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động vào ngày 30.12, việc thi công kéo dài khiến cuộc sống của người dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: TG
 
 
Việc thi công lát mới vỉa hè khiến lối đi bộ bị "bịt kín" , buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường. Ảnh: TG
 
Trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Mai Hạnh (sinh năm 1980, trú tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đoạn phố Trung Kính bắt đầu lát vỉa hè từ đầu tháng 12 và sẽ kết thúc vào tuần đầu tháng 1.2020. Tuy nhiên đến thời điểm này phố xá vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, việc di chuyển của người dân trên tuyến đường này là rất khó khăn. Ảnh: TG
Trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Mai Hạnh (sinh năm 1980, trú tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đoạn phố Trung Kính bắt đầu lát vỉa hè từ đầu tháng 12 và sẽ kết thúc vào tuần đầu tháng 1.2020. Tuy nhiên đến thời điểm này phố xá vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng, việc di chuyển của người dân trên tuyến đường này vô cùng khó khăn. Ảnh: TG
Theo một số người dân, quá trình thi công trên vỉa hè cũng tạo ra những rãnh dài và sâu trên mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ảnh TG
Theo một số người dân, quá trình thi công trên vỉa hè cũng tạo ra những rãnh dài và sâu trên mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ảnh TG
Thậm chí, đoạn hầm chui hướng Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, đơn vị thi công ngang nhiên đổ vật liệu xây dựng xuống lòng đường để lát lại vỉa hè. Ảnh: TG
Thậm chí, đoạn hầm chui hướng Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, đơn vị thi công ngang nhiên đổ vật liệu xây dựng xuống lòng đường để lát lại vỉa hè. Ảnh: TG
 
Tuyến đường Đại lộ Thăng Long (hướng đi Hòa Lạc) cũng trong tình cảnh tương tự. Các rãnh sâu do thi công làm lại vỉa hè luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người lưu thông. Bên cạnh đó, tình trạng bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng là một trong các nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Ảnh: TG
Tuyến đường Đại lộ Thăng Long (hướng đi Hòa Lạc) cũng trong tình cảnh tương tự. Các rãnh sâu do thi công làm lại vỉa hè luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người lưu thông. Bên cạnh đó, tình trạng bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng là một trong các nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Ảnh: TG
Trước đó, vào cuối tháng 3.2019, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành “thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn“, quyết định này đưa ra danh sách gần 100 tuyến đường nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố, lát hè bằng đá tự nhiên. Ảnh: TG
Trước đó, vào cuối tháng 3.2019, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành “thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn“, quyết định này đưa ra danh sách gần 100 tuyến đường nằm trong khu vực cải tạo, chỉnh trang hè phố, lát hè bằng đá tự nhiên. Ảnh: TG
TG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội “đào xới” vỉa hè cuối năm, nhiều tuyến phố ngổn ngang bụi bặm

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG |

Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2020, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Thái Hà, Trung Kính, Trần Xuân Soạn… lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.

Đào đường, lát đá vỉa hè khiến Hà Nội "mù mịt", người dân nói gì?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Những ngày qua, nhiều tuyến phố Hà Nội như: Thái Hà, Trần Xuân Soạn, Hồ Xuân Hương, Hàng Chuối,… bị đào xới để chôn lấp đường ống và lát đá vỉa hè khiến phố Hà Nội biến thành "đại công trường".

Vỉa hè Hà Nội biến thành đại công trường, người dân lại khốn khổ

Minh Hà |

Hàng loạt vỉa hè tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa,... (Hà Nội) được lật lên để lát lại vào dịp cuối năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội “đào xới” vỉa hè cuối năm, nhiều tuyến phố ngổn ngang bụi bặm

HẢI NGUYỄN - T.VƯƠNG |

Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2020, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Thái Hà, Trung Kính, Trần Xuân Soạn… lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.

Đào đường, lát đá vỉa hè khiến Hà Nội "mù mịt", người dân nói gì?

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Những ngày qua, nhiều tuyến phố Hà Nội như: Thái Hà, Trần Xuân Soạn, Hồ Xuân Hương, Hàng Chuối,… bị đào xới để chôn lấp đường ống và lát đá vỉa hè khiến phố Hà Nội biến thành "đại công trường".

Vỉa hè Hà Nội biến thành đại công trường, người dân lại khốn khổ

Minh Hà |

Hàng loạt vỉa hè tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đống Đa,... (Hà Nội) được lật lên để lát lại vào dịp cuối năm.